Từ đòn tập kích kinh hoàng ở Saudi tới trận chiến lớn của Nga: S-400, Su-35 dồn dập ra đòn

Bình Nguyên |

Giữa lúc Trung Đông sục sôi vì các cuộc xung đột đẫm máu liên tiếp ở Syria, Israel, Yemen thì một mặt trận khác vừa mở ra cũng khốc liệt không kém khi S-400 và Su-35 Nga xung trận.

Từ đòn tập kích kinh hoàng vào các nhà máy lọc dầu Saudi...

Mỹ và Saudi đã phải "mắt chữ O mồm chữ A" khi chứng kiến hiện trường của đòn tấn công bằng UAV và tên lửa hành trình còn chính xác hơn cả Tomahawk vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi hôm 14/09/2019 vừa qua!

Toàn bộ hệ thống phòng thủ tên lửa của Saudi đã bị vô hiệu hóa, bất lực nhìn UAV và tên lửa hành trình ồ ạt tập kích vào các cơ sở lọc hóa dầu trọng yếu của minh.

Các báo cáo cho biết, phòng không Saudi, kể cả những tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot tối tân do Mỹ chế tạo cũng không hề có bất cứ phản ứng nào, không một quả đạn nào được khai hỏa để đánh chặn mục tiêu nguy hiểm.

Trong chiến tranh nói chung, tác chiến phòng không nói riêng, điều đáng sợ nhất đối với quân đội bất cứ quốc gia nào không phải là bắn trượt, không hạ được mục tiêu mà là "không biết, không nghe, không thấy" mục tiêu ở đâu để kịp phản ứng. "Chết mà không biết vì sao mình chết" luôn là điều khủng khiếp nhất.

Vụ tập kích kinh hoàng này đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn, mặc dù lực lượng Houthi ở Yemen đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng Mỹ vẫn khăng khăng là Iran đã tổ chức cuộc tấn công này, bất chấp Tehran phủ nhận mọi liên quan.

Vị trí khai hỏa cũng như đường bay của các UAV và tên lửa hành trình lao vào tấn công Saudi hiện vẫn chưa có kết luận đủ sức thuyết phục.

Rõ ràng, tất cả các vũ khí phòng không mà Saudi có trong tay cũng như các hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, Patriot mà Mỹ triển khai ở Trung Đông đều "mù" trước vụ tấn công "như trong sách giáo khoa" này.

Ở hướng ngược lại, bị phiến quân tấn công liên tiếp bằng rocket, UAV cơ nhỏ mang vật liệu nổ tự chế, căn cứ sân bay Khmeimim - đầu não của Không quân và Quân đội Nga ở Syria vẫn đứng vững.

Từ đòn tập kích kinh hoàng ở Saudi tới trận chiến lớn của Nga: S-400, Su-35 dồn dập ra đòn - Ảnh 2.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Dưới sự hỗ trợ cảnh báo sớm mục tiêu của tổ hợp tên lửa S-400 và các loại radar nhìn vòng hiện đại, các hệ thống phòng không Tor-M2, Pantsir-S1 Nga đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, bắn hạ toàn bộ các mục tiêu nguy hiểm, bảo vệ căn cứ an toàn.

Bên cạnh đó, các máy bay tiêm kích Su-35 Nga tại Syria cũng nhiều lần xuất kích ngăn chặn các đợt tấn công của Israel và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào Syria

Những chiến tích thực chiến xuất sắc này đã khiến vũ khí Nga, từ các tổ hợp phòng không tầm thấp Tor-M2, Pantsir-S1 cho tới tiêm kích Su-35, Su-30SM,... trở nên "lung linh", được nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới quan tâm, đặt mua.

... tới trận chiến lớn của vũ khí Nga ở Trung Đông

Chứng minh được hiệu quả chiến đấu cao ở Syria, vũ khí Nga liên tiếp gặt hái được những "quả ngọt" trên thị trường vũ khí thế giới. Thời cơ đến, chắc chắn Nga sẽ không bỏ qua, Triển lãm hàng không Dubai (Dubai Airshow 2019) đang diễn ra là một dịp không thể tuyệt vời hơn để giúp vũ khí Nga phô diễn nhằm tìm kiếm thêm những khách hàng mới.

Ông Viktor Kladov - Giám đốc Quan hệ quốc tế và chính sách khu vực của Tập đoàn Rostec cho biết Nga mang nhiều vũ khí hiện đại tới Triển lãm Dubai Airshow 2019

Triển lãm Hàng không Dubai 2019 diễn ra từ ngày 17/11 đến hết ngày 21/11/2019 quy tụ 1.300 doanh nghiệp đến từ 160 quốc gia và vùng lãnh thổ mang theo những công nghệ hiện đại nhất của ngành công nghiệp hàng không.

Nga đã đem tới Triển lãm giới thiệu nhiều sản phẩm quốc phòng hiện đại nhất của mình, trong đó những ngôi sao sáng chói nhất chính là các tổ hợp vũ khí đã qua thực chiến xuất sắc ở Syria.

Từ đòn tập kích kinh hoàng ở Saudi tới trận chiến lớn của Nga: S-400, Su-35 dồn dập ra đòn - Ảnh 4.

Tiêm kích Su-35 Nga tác chiến ở Syria.

Tên lửa S-400 và tiêm kích Su-35 Nga đang trên đà giành được những hợp đồng cực lớn trị giá nhiều tỷ USD với các quốc gia Trung Đông. Cụ thể:

Sputnik cho biết Nga và Saudi Arabia đang thảo luận về việc triển khai thỏa thuận Nga bán S-400 cho Saudi Arabia vốn được ký từ năm 2017.

Bộ phận báo chí của Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga (FSVTS) cho biết: "Một thỏa thuận Nga ký với Saudi Arabia nhằm cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph. Chúng tôi hiện đang thảo luận về những điều khoản nhằm làm thỏa mãn cả hai bên với đối tác để bắt đầu triển khai".

Trong khi đó, bên lề Triển lãm, ông Dmitry Shugaev - Giám đốc FSVTS cho biết Saudi có khả năng xây dựng hệ thống phòng không của mình bằng các hệ thống khác của Nga.

Không chỉ Saudi muốn mua S-400, một số nước Trung Đông khác cũng đã bày tỏ sự quan tâm đối với hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Ông Dmitry Shugayev cho biết thêm việc đàm phán để cung cấp tiêm kích Su-35 cho UAE đang được triển khai. "Việc đàm phát với UAE về hợp đồng xuất khẩu tiêm kích Su-35 vẫn đang tiếp tục song song với việc hỗ trợ phát triển tiêm kích hạng nhẹ thế hệ 5 của quốc gia Trung Đông này", ông nói.

Như vậy S-400 và Su-35 Nga đang đứng trước cơ hội lớn để giành được những hợp đồng lớn tại Trung Đông.

Công ty Trực thăng Nga (Russian Helicopters thuộc Tập đoàn Rostec) cũng đang tràn đầy cơ hội có được những khách hàng mới tại Trung Đông khi mang tới triển lãm nhiều mẫu trực thăng hiện đại.

Kết quả ban đầu được ghi nhận khi tại Dubai International Airshow 2019, Rostec đã ký hợp đồng cung cấp 10 trực thăng hạng nhẹ VRT500 mới nhất do Russian Helicopters chế tạo cho một số quốc gia thuộc bán đảo Scandinavian.

Từ đòn tập kích kinh hoàng ở Saudi tới trận chiến lớn của Nga: S-400, Su-35 dồn dập ra đòn - Ảnh 6.

Máy bay trực thăng hạng nhẹ VRT500 do Công ty trực thăng Nga chế tạo (Russian Helicopters thuộc Tập đoàn Rostec) được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Dubai 2019.

Ông Sergey Chemezov - CEO của Tập đoàn Rostec vui mừng thông báo:

"Công ty trực thăng Nga của chúng tôi đã tiến ra thị trường quốc tế với một dòng trực thăng hạng nhẹ hoàn toàn mới. Dự án VRT500 có sức cạnh tranh lớn và đã nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng nước ngoài, hợp đồng cung cấp 10 chiếc trực thăng loại này là minh chứng rõ nhất".

Ngoài VRT500, Ansat, Russian Helicopters cũng đem tới Triển lãm này dòng trực thăng Mi-38 mới nhất.

Từ đòn tập kích kinh hoàng ở Saudi tới trận chiến lớn của Nga: S-400, Su-35 dồn dập ra đòn - Ảnh 7.

Trực thăng MI-38, thế hệ trực thăng dân sự mới nhất của Nga do Công ty trực thăng Nga chế tạo (Russian Helicopters thuộc Tập đoàn Rostec) được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Dubai 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại