Tiêm kích Su-30 "đắt hàng như tôm tươi" ở Đông Nam Á: Nga sắp có thêm hợp đồng mới?

Bảo Lam |

Tiêm kích Su-30 Nga đang đứng trước cơ hội lớn để giành được hợp đồng mới, đánh bại Eurofighter Typhoon, F-16 Fighting Falcon và Saab Gripen tại một quốc gia ĐNÁ là Philippines.

Philippines đang xem xét tiêm kích Su-30 như một trong các ứng cử viên giành chiến thắng trong gói thầu mua sắm tiêm kích mới do Lực lượng không quân của quốc gia này vừa công bố.

Hãng thông tấn Janes đưa tin, Bộ Quốc phòng Philippines dự định lựa chọn và mua một trong 4 loại tiêm kích đa năng để trang bị cho lực lượng Không quân nhằm bảo vệ bầu trời.

Hiện nay, Bộ tư lệnh Không quân Philippines đang lựa chọn một trong 4 phương án gồm các dòng tiêm kích Eurofighter Typhoon, F-16 Fighting Falcon, Saab Gripen và Su-30 của Nga.

Chính những tiêm kích nói trên được gọi tên và trình chiếu trên các slide bởi một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Philippines trong cuộc họp báo tại cơ quan này. Chiếc máy bay được lựa chọn sẽ bổ sung cho đội máy bay tiêm kích hạng nhẹ KAI FA-50PH Fighting Eagle do Hàn Quốc sản xuất.

Tiêm kích Su-30 đắt hàng như tôm tươi ở Đông Nam Á: Nga sắp có thêm hợp đồng mới? - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-30SME.

Quan chức này cho biết rằng biên bản ghi nhớ về việc mua sắm đã được thống nhất để thông qua ở cấp Bộ quốc phòng, và ngân sách cấp cho dự án này dự kiến sẽ được phân bổ vào quý I hoặc quý II năm 2020.

Được biết đến năm 2017, Philippines cùng với Brunei là những quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương chưa hề mua vũ khí của Nga. Tuy nhiên, từ khi tổng thống Duterte lên nắm quyền, Manila bắt đầu thể hiện sự quan tâm tới việc thiết lập quan hệ hợp tác kỹ thuật-quân sự với Moscow.

Như ông Duterte lý giải, "khi Nga bán vũ khí, họ không áp đặt bất cứ điều kiện nào khác" so với Mỹ.

Bản hợp đồng đầu tiên được ký kết giữa Nga và Philippines là thoả thuận cung cấp súng phóng lựu RPG-7B và đạn đi kèm. Nga đã bàn giao đơn hàng này cho Philippines vào tháng 7 năm nay.

Su-30 được đánh giá là một trong những dòng tiêm kích tốt nhất thế giới và được nhiều quốc gia Đông Nam Á ưa chuộng. Trong đó, Việt Nam lựa chọn Su-30MK2, Malaysia có Su-30MKM, Indonesia có Su-30MK2 và đang mua thêm Su-35 còn Myanmar đã đặt mua tiêm kích Su-30SME.

Chưa rõ Nga chào hàng cho Philippines dòng Su-30 nào nhưng nhiều khả năng sẽ là Su-30SME bởi lẽ Su-30MK2 đã bị dừng sản xuất từ vài năm nay, sau khi Nga hoàn thành đơn hàng 12 chiếc cho Không quân Việt Nam mà chưa ký được thêm hợp đồng mới.

Nếu giành được hợp đồng cung cấp tiêm kích Su-30 cho Phippines, Nga sẽ lại có thêm một bước đột phá lớn tại thị trường Đông Nam Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại