Mong ước tặng mỗi người dân Việt Nam 1 cuốn sách

Mạnh Mường |

Góp 1 cuốn sách nhận được những cuốn sách quý, dùng để giáo dục và bồi dưỡng trẻ em những đức tính tốt đẹp, lòng chân thành trong việc đối xử với mọi người và trong công việc cũng như học tập.

Góp 1 cuốn sách tiếp nhận sách quý từ bạn đọc khắp nơi

Sau nhiều năm tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện như tặng tiền, quà cho học sinh, đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa, chúng tôi nhận thấy rõ ràng rằng: Đã có rất nhiều tổ chức cá nhân quan tâm đến việc đầu tư vật chất cho các vùng khó khăn, nhưng việc đầu tư về tri thức, văn hóa lại còn nhiều khoảng trống.

Đầu tư cho tri thức chính là sự đầu tư dài hạn và bền vững để những vùng quê nghèo cất cánh.

ƯỚC MỘT CUỐN SÁCH - điều tưởng như nhỏ nhoi đó với mỗi người chúng ta nhưng lại là cả một khát khao cháy bỏng của các em nhỏ kém may mắn ở khắp nơi.

Từ 2014, Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Soha.vn bắt đầu triển khai dự án thư viện đến với các vùng quê nghèo, những vùng quê có truyền thống hiếu học, quê hương của những danh nhân…

Không chỉ là tặng những cuốn truyện tranh, truyện cổ tích cho trẻ em mà còn là những cuốn sách dạy kỹ năng sống, khám phá thế giới, sách lịch sử, văn hóa, phong tục, phổ biến kiến thức, pháp luật, y tế, sức khỏe…

Chúng tôi không thể nào quên những lời tâm huyết từ độc giả ở khắp nơi gửi về, thể hiện sự cổ vũ, động viên, ủng hộ hoạt động GÓP 1 CUỐN SÁCH của Báo.

Đặc biệt, trong tháng 10 vừa qua, Hội những người tu tập theo Đạo Phật ở Buôn Mê Thuột đã chủ động liên hệ tới những người làm dự án Góp 1 cuốn sách của Báo Trí Thức Trẻ, Soha.vn.

Đại diện Hội đã gửi tặng tới dự án Góp 1 cuốn sách hơn 1.700 cuốn sách Đạo làm con cùng một số đầu sách quý, với mong muốn sẽ cùng trao tặng tới các em học sinh những cuốn sách quý. Kỳ vọng của những người làm sách muốn là hơn 90 người dân Việt Nam mỗi người sẽ có trong tay một cuốn sách Đạo làm con.

Mong ước tặng mỗi người dân Việt Nam 1 cuốn sách - Ảnh 1.

Cuốn sách Đạo làm con sẽ được thêm vào trong kho sách của dự án Góp 1 cuốn sách và tới tận tay học sinh ở khắp mọi nơi.

Đạo làm con - Cuốn sách quý, dùng để giáo dục và bồi dưỡng trẻ em những đức tính tốt đẹp...

Nội dung của cuốn sách Đạo làm con được diễn giải theo câu số 6 chương Học Nhi của Luận ngữ: "Học trò, trên thì hiếu thảo cha mẹ, dưới hòa thuận anh em, cẩn thận và uy tín trong cuộc sống, yêu thương mọi người, kết giao bạn bè tốt, có thêm thời gian và sức lực thì nên học tập thêm".

Đạo làm con được soạn theo thể mỗi câu 3 chữ, 2 câu hợp thành một âm vận. Toàn tác phẩm chia thành 7 chương, trình bày cụ thể lễ nghĩa và quy tắc về hành vi ứng xử cần có của một người con lúc ở nhà, khi ra ngoài, lúc quan hệ giao tiếp đối xử với người khác và khi tìm tòi học hỏi, đặc biệt nhấn mạnh giáo dục trong gia đình và giáo dục ngoài xã hội.

Đây được xem là cuốn sách quý dùng để giáo dục và bồi dưỡng trẻ em những đức tính tốt đẹp, lòng chân thành trong việc đối xử với mọi người và trong công việc cũng như học tập. 

Sách dạy các em làm tròn nghĩa vụ và bổn phận của một người con, đồng thời khuyến cáo các em tránh xa những tư tưởng, hành vi xấu xa, sai trái, góp phần xây dựng một nên nếp gia đình tốt trong xã hội.

Phần một của cuốn Đạo làm con tổng hợp những điều hay lẽ phải, cần học tập và rèn luyện. Phần này nên học thuộc lòng để ghi nhớ những lời dạy bảo và cố gắng thực hiện.

Phần hai, cuốn sách tập trung giải thích, giúp các em hiểu rõ hơn về những điều được đề cập đến ở phần một. Khi đã thuộc lòng phần một, các em sẽ hiểu sâu sắc và thực hành có hiệu quả hơn.

Mong ước tặng mỗi người dân Việt Nam 1 cuốn sách - Ảnh 2.

Cuốn sách Đạo làm con này được dựa theo những lời dạy của Đức Khổng Tử mà soạn thành những quy tắc trong cuộc sống.

Ngày 12/11 vừa qua, dự án Góp 1 cuốn sách của Báo Trí Thức Trẻ, Soha.vn đã trao tặng sách và thành lập CLB Sách Sống cho trường THCS thị trấn Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang. 

Tại đây, Ban tổ chức đã trao tặng gần 1400 cuốn sách cho thầy và trò THCS thị trấn Thắng. Trong đó, tặng gần 800 cuốn sách Đạo làm con cho Nhà trường, đảm bảo mỗi em học sinh sẽ có trong tay một cuốn sách được coi là kim chỉ nam gối đầu giường.

Mong ước tặng mỗi người dân Việt Nam 1 cuốn sách - Ảnh 3.

Niềm vui của giáo viên và học sinh trường THCS thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang tại lễ trao tặng thư viện và thành lập CLB Sách Sống.

Chia sẻ với thầy và trò trường THCS thị trấn Thắng, Nhà báo Bùi Ngọc Hải - Giám đốc Soha.vn đã bày tỏ những ghi nhận đặc biệt với đóng góp cũng như thiện ý của Hội những người tu tập theo Đạo Phật ở Buôn Mê Thuột.

Mong ước tặng mỗi người dân Việt Nam 1 cuốn sách - Ảnh 4.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải - Giám đốc Soha.vn tại buổi nói chuyện với thầy và trò trường THCS thị trấn Thắng, Hiêp Hòa, Bắc Giang.

Nếu hàng triệu người dân Việt Nam, mỗi người chỉ cần chia sẻ, chỉ cần GÓP 1 CUỐN SÁCH thôi cũng đủ xây dựng được những thư viện ở khắp nơi.

Hãy cùng chung tay với chúng tôi, GÓP 1 CUỐN SÁCH để giúp nhiều em nhỏ hơn nữa tiếp cận được với nhiều cuốn sách hay hơn nữa.

Những cuốn sách về kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, thuốc – sức khỏe – phòng chữa bệnh, truyện tranh, truyện danh nhân, hỏi đáp kiến thức, nuôi dạy con, văn học, gương người tốt việc tốt, khuyến học, khuyến nông... đều có thể trở thành món quà rất ý nghĩa với người nghèo, học trò nghèo muốn được trau dồi tri thức.

Mong ước tặng mỗi người dân Việt Nam 1 cuốn sách - Ảnh 6.
Mong ước tặng mỗi người dân Việt Nam 1 cuốn sách - Ảnh 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại