Cảnh sát dùng thuyền sơ tán sinh viên Trung Quốc đại lục khỏi trường đại học Hong Kong

Thi Anh |

Theo thông báo mới đây từ Bộ Giáo dục Hong Kong, tất cả các trường học ở Hong Kong sẽ đóng cửa vào ngày mai vì "lý do an ninh".

Sáng sớm nay, cảnh sát đã dùng thuyền để sơ tán một nhóm sinh viên của trường Đại học Trung Hoa Hong Kong (CUHK) bởi đường bộ bị người biểu tình chặn - CNN dẫn nguồn thông cáo của cảnh sát Hong Kong cho hay.

CUHK là điểm bạo lực căng thẳng giữa người biểu tình và cảnh sát tối qua với lửa cháy và hơi cay. Thậm chí, ngay bây giờ, sinh viên và người biểu tình cũng đang chuẩn bị, đề phòng xảy ra một tình huống căng thẳng khác.

Trong thông cáo, cảnh sát cho biết, các sinh viên được sơ tán đến từ Trung Quốc đại lục và họ muốn rời khỏi khuôn viên trường vì "lo ngại về mức độ an toàn".

"Vì những con đường gần đó đều bị chặn bởi các rào chắn do người biểu tình dựng lên, nên họ không thể rời khỏi đó và phải liên hệ với cảnh sát tìm sự trợ giúp", thông cáo của cảnh sát Hong Kong nêu rõ.

"Về vấn đề an ninh và tình trạng cản trở giao thông, cảnh sát đã quyết định triển khai cảnh sát biển và thuyền để giúp đưa nhóm sinh viên tới một địa điểm an toàn. Sau khi đến nơi, họ sẽ rời đi bằng phương tiện mà họ tự sắp xếp".

Tọa lạc gần quận Tai Po của Hong Kong, CUHK nằm ngay bên cửa sông Thành Môn nên thuyền bè có thể cập bến gần khuôn viên của trường. Theo CNN, nhiều hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một nhóm nhỏ sinh viên lên một chiếc thuyền có gắn phù hiệu cảnh sát.

Cảnh sát Hong Kong giải thích tình huống bạo lực đêm 12/11

Trong cuộc họp báo chiều 13/11, cảnh sát Hong Kong đã giải thích về tình huống bạo lực xảy ra đêm 12/11 ở CUHK.

Phát ngôn viên cảnh sát cho biết, người biểu tình đã ném các vật nặng từ một cây cầu xuống đường cao tốc bên dưới khiến giao thông bị gián đoạn và cảnh sát phải tới hiện trường để ngăn cản họ.

Cảnh sát đã rời khỏi khu vực này sau khi trường đại học đồng ý kiểm soát cây cầu, nhưng người biểu tình tiếp tục quay lại đó và gây gián đoạn giao thông. Cảnh sát đã trở lại và khi phải đối đầu với Molotov cocktail (bom xăng tự chế), họ "không có lựa chọn nào khác" ngoài xịt hơi cay, bắt đầu nhiều giờ đối đầu ở khuôn viên CUHK.

CUHK là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao danh giá nhất của Hong Kong. Ngôi trường liên tục lọt top các trường đại học hàng đầu thế giới.

Để tới CUHK chỉ có thể di chuyển thông qua một số đường bộ và một nhà ga. Rất nhiều sinh viên lưu trú ngay tại trường nên CUHK tạo cảm giác giống một thị trấn nhỏ.

Theo CNN, vì là tài sản tư hữu nên cảnh sát chỉ có thể vào khuôn viên trường nếu có lệnh khám hoặc truy đuổi nghi phạm.

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Hong Kong chìm trong hỗn loạn với các cuộc biểu tình tập thể và các tình huống đối đầu giữa người biểu tình và cảnh sát.

Các cuộc biểu tình đã kéo dài suốt 5 tháng - nhưng chủ yếu chỉ tập trung vào cuối tuần hoặc buổi tối. Vì vậy, việc sự kiện có quy mô lớn diễn ra trong tuần vào ban ngày là một điều hiếm hoi, CNN nhận định.

Cảnh sát dùng thuyền sơ tán sinh viên Trung Quốc đại lục khỏi trường đại học Hong Kong - Ảnh 2.

Biểu tình đêm 12/11 tại Hong Kong. Ảnh: CNN

Theo thông báo mới đây từ Bộ Giáo dục Hong Kong, tất cả các trường học ở Hong Kong sẽ đóng cửa vào ngày mai vì "lý do an ninh". Trong thông báo, Bộ Giáo dục Hong Kong hối thúc người biểu tình chấm dứt tất cả những hành vi bạo lực "để xã hội có thể lập lại trật tự và các học sinh có thể tới trường một cách an toàn".

Thông báo được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố bà sẽ tiếp tục mở cửa các trường học, không nhượng bộ người biểu tình, những người mà bà cáo buộc là đang cố tìm cách "làm tê liệt" Hong Kong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại