Tưởng núp sau lô cốt sẽ thoát, phiến quân Syria vẫn bỏ mạng vì vũ khí lạ của Đặc nhiệm Nga

Trà Khánh |

Với loại vũ khí đặc biệt có khả năng bắn đạn cháy, Đặc nhiệm Nga ở Syria hoàn toàn có thể thiêu rụi mọi lô cốt của phiến quân chỉ với một phát bắn.

Vũ khí giúp Đặc nhiệm Nga "đánh đông dẹp bắc"

Theo Russia Beyond, súng phóng lựu tự động là một trong những vũ khí ưu thích của các đơn vị Đặc nhiệm Nga (SSO) khi hoạt động tại Syria vì sức chiến đấu tuyệt vời của loại vũ khí này. Trong đó phổ biến nhất là các loại súng phóng lựu cầm tay như GM-94 và RG-6.

Sở dĩ các mẫu súng phóng lựu trên được các thành viên SSO yêu thích là vì hiếm có loại vũ khí nào có thể giúp họ tiêu diệt được kẻ thù khi chúng đang cố thủ bên trong các lô cốt hay hầm ngầm mà khó có thể bị phá hủy bởi các loại súng thông thường.

Cụ thể, GM-94 và RG-6 đều được trang bị các loại đạn cháy có sức công phá cực mạnh, được thiết kế dành riêng cho nhiệm vụ tiêu diệt lô cốt hay chống bộ binh núp sau các vật cản.

Tưởng núp sau lô cốt sẽ thoát, phiến quân Syria vẫn bỏ mạng vì vũ khí lạ của Đặc nhiệm Nga - Ảnh 1.

Đặc nhiệm Nga biểu diễn khả năng sử dụng súng phóng lựu GM-94 trong môi trường tác chiến đô thị. Ảnh: Russian arms.

Khác với các loại súng phóng lựu truyền thống bắn từng viên như M79 của Quân đội Mỹ, súng phóng lựu của Nga có thiết kế hiện đại hơn khi được trang bị từ 4 đến 6 quả đạn có cỡ nòng từ 40-43mm với khả năng gây sát thương cực lớn, rất thích hợp cho các môi trường chiến đấu chật hẹp như đô thị.

Chẳng vì thế mà không ít phiến quân khủng bố Syria đã phải bỏ mạng trước "mưa đạn" từ những khẩu súng phóng lựu của Đặc nhiệm Nga.

Hiện tại, cả GM-94 và RG-6 đều được trang bị cho các đơn vị chiến đấu tinh nhuệ của Nga như lực lượng Đổ bộ Đường không, Vệ binh Quốc gia, một số đơn vị an ninh và các đơn vị đặc nhiệm.

Để phục vụ cho từng loại nhiệm vụ khác nhau, các mẫu súng phóng lựu của Nga được trang bị ít nhất 13 loại đạn, một số được thiết kế cho các hoạt động quân sự, một số là dành cho dân sự.

Dù khá phổ biến trong Quân đội Nga nhưng GM-94 và RG-6 vẫn tiếp tục được cải tiến và sửa đổi dựa trên các kinh nghiệm thu được trên chiến trường mà Syria là một trong số đó.

GM-94 - Súng phóng lựu "cực dị" của Đặc nhiệm Nga

Súng phóng lựu GM-94 là một trong nhiều loại vũ khí mới được Cục thiết kế Tula KBP phát triển theo yêu cầu của Bộ Nội vụ Nga để trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm vào đầu những năm 2000.

Mẫu vũ khí này được chính thức giới thiệu vào năm 2005 và được mô tả như một khẩu súng phóng lựu chiến thuật đa mục đích với một cơ chế nạp đạn khá lạ so với những mẫu súng phóng lựu từng được Liên Xô chế tạo, thậm chí GM-94 còn sử dụng một loại đạn riêng có cỡ 43mm.

Tưởng núp sau lô cốt sẽ thoát, phiến quân Syria vẫn bỏ mạng vì vũ khí lạ của Đặc nhiệm Nga - Ảnh 3.

Đặc nhiệm Nga với súng phóng lựu GM-94. Ảnh: Russian arms

GM-94 có kích thước nhỏ gọn với chiều dài 810mm khi mở báng và 540mm khi gấp báng. Trọng lượng chiến đấu của súng khi mang theo đạn là gần 6kg.

Súng có thiết kế chính bằng vật liệu tổng hợp có độ bền cao và các loại kim loại nhẹ khác. Các bộ phận chịu nhiệt và lực trực tiếp được làm bằng thép.

Nhà sản xuất không trang bị cho GM-94 các loại ống ngắm chuyên dụng như trên các khẩu súng phóng lựu hiện đại của Mỹ mà sử dụng thước ngắm cơ khí và điểm ruồi với tầm bắn từ 100 đến 300m.

Súng có cơ chế nạp đạn thủ công theo kiểu bơm giống như nhiều mẫu shotgun. Cần bơm được chia làm 2 vùng, giúp phù hợp với vị trí cầm khi nạp đạn hay lên đạn. 

Trong chiến đấu, GM-94 có thể mang theo 4 quả đạn, 3 quả nằm trong ống đạn phía trên nòng súng và 1 quả nằm sẵn trong nòng. Khe nạp đạn nằm ở phía sau ống đạn, phía trên thân súng.

Loại đạn cơ bản dành cho GM-94 có tên GM-93, kích thước 43 mm, có mức sát thương trong bán kính 3m, trong khi khoảng cách tối thiểu từ người bắn đến mục tiêu là 10m. Tầm bắn hiệu quả đạt 300 m và tầm bắn tối đa lên đến 500m.

Đặc biệt, loại đạn nhiệt áp GM-93.100 của GM-94 có thể tiêu diệt các mục tiêu người trong bán kính 3m, phá hủy xe bọc giáp mỏng và có thể tạo lỗ thủng từ 10 - 12 cm trên tường gạch.

Tưởng núp sau lô cốt sẽ thoát, phiến quân Syria vẫn bỏ mạng vì vũ khí lạ của Đặc nhiệm Nga - Ảnh 5.

Đặc nhiệm Nga bắn thử đạn nhiệt áp GM-93.100 của súng phóng lựu GM-94. Ảnh: Russian arms

Kể từ khi được giới thiệu cho tới nay, GM-94 đã cho thể hiện rõ khả năng chiến đấu của nó trong các cuộc chiến tranh tại Chechnya (1999) và Nam Ossetia (2008) và Syria (2011). Tuy nhiên, một số đánh giá lại cho rằng GM-94 chưa thực sự phù hợp và tiện dụng bằng các loại ống phóng lựu kẹp nòng 40mm như GP-30 của Nga, cũng như những loại của Mỹ hay phương Tây.

Sức mạnh đáng gờm của súng phóng lựu tự động GM-94 của Đặc nhiệm Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại