Trung Quốc lần đầu tiên sau 15 năm phát hành trái phiếu bằng đồng euro

Q.C |

Trung Quốc ngày 5/11 đã phát hành lượng trái phiếu trị giá 4 tỷ euro theo ba kỳ hạn khác nhau. Đây là lần đầu tiên sau 15 năm, Trung Quốc tái phát hành trái phiếu chính phủ bằng đồng euro.

Việc phát hành trái phiếu trên sẽ đặt ra một chuẩn mực cho các nhà phát hành Trung Quốc tại thị trường châu Âu. Việc phát hành trái phiếu bằng đồng euro sẽ giúp các công ty Trung Quốc có thể tránh được các khoản nợ bằng đồng USD, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang có những dấu hiệu dịu xuống.

Theo ông Sam Fisher, Trưởng bộ phận phụ trách thị trường nợ của Deutsche Bank tại Bắc Kinh, đợt bán trái phiếu của Bộ Tài chính Trung Quốc không chỉ thu hút các nhà đầu tư thị trường mới nổi, mà còn cả các tổ chức bảo hiểm và trợ cấp châu Âu.

Link bài gốc tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại