Tạm thời đóng cửa các cửa khẩu phụ dọc biên giới Campuchia-Thái Lan

Văn Đỗ, Tâm Hiếu |

Tất cả cửa khẩu phụ dọc theo biên giới Campuchia – Thái Lan sẽ tạm thời đóng cửa, trừ cửa khẩu khu vực và quốc tế từ 5/11 cho đến khi có lệnh mới.

Fresh News ngày 5/11 đưa tin, tất cả các cửa khẩu phụ dọc theo biên giới hai nước Campuchia – Thái Lan sẽ tạm thời đóng cửa và chỉ mở cửa lại sau khi có lệnh của chính phủ. Cùng ngày, các cửa khẩu giữa Thái Lan – Campuchia đều dán ảnh Sam Rainsy và 9 cựu lãnh đạo cấp cao khác của đảng cứu quốc Campuchia (CNRP), đảng đối lập đã bị giải tán vào cuối năm 2017, với mục đích không cho các đối tượng này vượt biên về Campuchia.

Tạm thời đóng cửa các cửa khẩu phụ dọc biên giới Campuchia-Thái Lan - Ảnh 1.

Ảnh Sam Rainsy và các cựu lãnh đạo đảng CNRP được dán ở các cửa khẩu giữa Thái Lan và Campuchia. Ảnh: Fresh News.

Trước đó, ngày 22/10, ông Sam Rainsy đã kêu gọi những người đang sinh sống tại Thái Lan cùng ông tham gia cuộc tuần hành bất bạo động vượt biên về nước, và cũng tuyên bố tổ chức cuộc đảo chính lật đổ chính phủ Campuchia vào ngày 9/11/2019. Đó cũng là ngày Quốc khánh của Vương quốc Campuchia.

Tạm thời đóng cửa các cửa khẩu phụ dọc biên giới Campuchia-Thái Lan - Ảnh 2.

Người dân Campuchia và Thái Lan di qua khu vực cửa khẩu 2 nước.

Đối mặt với thách thức như vậy, chính quyền Campuchia đã tăng cường các biện pháp duy trì an ninh, trật tự dọc theo biên giới Thái Lan và các nước láng giềng khác. Cùng với đó, các cơ quan hành pháp Campuchia cũng tuyên bố sẽ xử lý nghiêm các hành động vi phạm hiến pháp và pháp luật nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước chùa Tháp./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại