Xuất khẩu vũ khí rầm rộ sang 43 quốc gia, Nga thu về bao nhiêu tiền?

Minh Thu |

Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga Rosoboronexport cho hay, đơn vị này đã xuất khẩu vũ khí sang 43 quốc gia và thu về số tiền 11 tỷ USD trong năm nay.

“Đây chưa phải là con số cuối cùng, bởi chúng tôi còn hơn hai tháng nữa mới hết năm 2019”, Tân Hoa Xã dẫn lời Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosoboronexport Alexander Mikheev.

Cũng theo ông Mikheev, Tập đoàn Rosoboronexport đã ký kết hơn 800 bản hợp đồng để thực hiện việc chuyển giao vũ khí cho các nước trong tương lai. Hiện nhà xuất khẩu vũ khí của Nga đã nhận tổng đơn hàng lên tới 50 tỷ USD, đảm bảo tập đoàn sẽ luôn ở trong tình trạng "bận rộn" trong vài năm tới.

Ông Mikheev cho biết thêm, Rosoboronexport đã bắt đầu thúc đẩy hoạt động xuất khẩu số lượng lớn các loại vũ khí và thiết bị quân sự có tiềm năng là mặt hàng được bán chạy nhất trên thị trường toàn cầu.

Cụ thể, những vũ khí có tiềm năng “cháy hàng” gồm chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ thứ 5 Su-57E và trực thăng Mi-28NE, Mi-171SH. Đây là những loại vũ khí đã được hiện đại hóa sau quá trình thực chiến, theo ông Mikheev.

Trong năm nay, Tập đoàn Rosoboronexport còn cung cấp cho các khách hàng nước ngoài một hệ thống phóng tên lửa đa nòng mới (MLRS) có tầm bắn lên tới 120 km, hệ thống tên lửa chiến thuật bờ biển Rubezh-ME và hàng loạt vũ khí đang được thị trường quốc tế chú trọng.

Ông Mikheev nhấn mạnh thêm, bất chấp lệnh trừng phạt, Tập đoàn Rosoboronexport vẫn hoàn thành hoạt động chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ trước thời hạn. Ngoài ra, Nga còn tiến hành liên doanh với Ấn Độ để sản xuất súng trường tấn công Kalashnikov.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại