Nhạc sĩ Dương Khắc Linh trải lòng về cuộc sống với vợ kém 13 tuổi

Ngọc Mai |

Trải qua khá nhiều “sóng gió” dư luận, cuối cùng Dương Khắc Linh và Sara Ngọc Duyên cũng có một “happy ending” hồi đầu tháng 6/2019. Sau 4 tháng kết hôn, nam nhạc sĩ sinh năm 1980 đã có những trải lòng về cuộc sống mới.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh trải lòng về cuộc sống với vợ kém 13 tuổi - Ảnh 1.

Ảnh cưới như cổ tích của Nhạc sĩ Dương Khắc Linh và vợ kém 13 tuổi. Ảnh: TL

Thích làm những điều "sến súa" bất ngờ cho vợ

Chuyện tình của Dương Khắc Linh và vợ kém 13 tuổi Sara Ngọc Duyên từng là đề tài bàn tán của dư luận suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, vượt qua sóng gió cuối cùng cặp đôi cũng hạnh phúc bằng một đám cưới cổ tích hồi tháng 6/2019.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ, nhạc sĩ Dương Khắc Linh tâm sự, từ ngày gặp được vợ cuộc sống của anh thoải mái, nhẹ nhàng hẳn.

"Trước đây khi tìm hiểu một ai đó, tôi luôn ở thế "phòng vệ", không yêu hết mình hay tính xa chuyện tương lai. Cuối cùng tôi "vật vã" lắm mới cưới được Duyên. Cô ấy là người vui vẻ, luôn đem đến cảm giác rất dễ chịu. Sau khi kết hôn, tôi đã có một người đồng điệu về lối sống cũng như suy nghĩ ở bên cạnh để sẻ chia và đồng hành.

Chúng tôi cùng nhau tính chuyện tương lai. Điều đó khiến tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn", nhạc sĩ Dương Khắc Linh chia sẻ.

Chuyện hai vợ chồng chênh nhau hơn 1 giáp có khiến cuộc sống có chút "lệch pha" không? Nam nhạc sĩ 1980 hài hước cho biết: "Có nhiều người nói tôi trẻ hơn tuổi mà. Chúng tôi không quan trọng tuổi tác, chỉ thấy chênh lệch về tuổi thơ một chút vì tôi lớn lên ở nước ngoài, bạn gái tôi ở Việt Nam.

Vì vậy, có những điều khác biệt trong cách suy nghĩ mà cả hai dành khá nhiều thời gian để thảo luận cùng nhau. Cũng đôi khi nói chuyện công việc, chuyện nghệ thuật những năm 90 thì vợ không biết nhiều. Lúc đó mới thấy có chút "lệch" nhưng tôi đều rất hào hứng chia sẻ, giải thích cho cô ấy biết. Còn khi hẹn hò, tôi nhận thấy đôi khi mình rất trẻ con nên nhiều khi hay trêu vợ: Anh thấy em còn chững chạc hơn cả anh!".

Là một nhạc sĩ nổi tiếng với những bản tình ca, nam nhạc sĩ cho biết vì thế trong cuộc sống hôn nhân anh khá lãng mạn. Anh chia sẻ: "Tôi thích kiểu tặng hoa, tặng quà hay làm những điều "không tưởng" để vợ bất ngờ.

Ngoài ra, hai vợ chồng thường cùng nhau đi du lịch, trong những chuyến đi đó tôi muốn cùng vợ đi bộ trên bãi biển, ăn uống tại những quán có view đẹp nhất. Nhưng trái ngược với sự lãng mạn của tôi, Ngọc Duyên dù còn trẻ nhưng cô ấy lại không lãng mạn chút nào. Tôi đoán vì cô ấy ngại. Nhưng đổi lại cô ấy lại thích khi tôi làm những chuyện lãng mạn. Một điều khá đáng yêu!".

Nhạc sĩ 1980 cũng cho biết anh rất trân trọng vợ vì cô là người biết cách ứng xử. "Vợ tôi không phải phụ nữ truyền thống 100% mà thuộc kiểu phụ nữ pha trộn giữa truyền thống và hiện đại.

Cô ấy tự do, độc lập công việc cũng như cuộc sống nhưng khi ba mẹ tôi về Việt Nam, cô ấy cũng biết giúp những việc trong nhà và làm hài lòng bố mẹ chồng. Vì thế tôi rất trân quý!".

Âm nhạc gắn kết tình cảm vợ chồng

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh trải lòng về cuộc sống với vợ kém 13 tuổi - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Ảnh: TL

Nhiều người cho rằng cả hai vợ chồng cùng hoạt động nghệ thuật thì khó cân bằng cuộc sống. Tuy nhiên, Dương Khắc Linh cho biết, đều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc là điểm gắn kết hai người, giúp anh thăng hoa trong sự nghiệp.

Nam nhạc sĩ tâm sự: "Phần lớn thời gian của tôi là làm nhạc quảng cáo. Những lúc như thế, vợ giúp tôi viết lời, hát và thu âm... Chính sự ăn ý trong công việc như thế nên chúng tôi cũng hay nhận được lời mời sự kiện cùng nhau.

Thấy thế cũng có một vài người thắc mắc gặp nhau nhiều chắc hai vợ chồng sẽ dễ chán nhau? Vợ tôi cũng thường xuyên có những công việc riêng như chụp hình quảng cáo, tham gia gameshow… có những ngày đi từ sáng sớm tới tối khuya nên chúng tôi không được gặp nhau suốt ngày đâu. Mà thú thật có gặp nhiều cũng chẳng sao vì tôi thích điều đó!".

Hỏi vui, nghe anh chia sẻ có vẻ anh khá "cuồng" vợ, thậm chí còn thực hiện series chương trình "Chàng vợ của Sara", anh cho biết: "Nói về chương trình đó thì phải thừa nhận tôi là người rất thích nấu ăn. Từ khi còn đi học nếu ở trường có lớp dạy nấu ăn là tôi đăng ký tham gia ngay. Đến giờ tôi vẫn "đam mê" lắm.

Những lúc rảnh, hai vợ chồng thường cùng đi chợ và nấu nướng. Cả hai vợ chồng đều là người có tâm hồn ăn uống nên đi đâu, thấy cái gì ngon là về nhà, chúng tôi cũng phải tự tìm hiểu để nấu được món ăn đó. Chỉ có điều, hiện tại, công việc của tôi hơi bận nên không duy trì nấu nướng thường xuyên được".

Đặt câu hỏi, "cuồng vợ" như thế nhưng môi trường showbiz nhiều cám dỗ, hai người làm thế nào để giữ sự tin tưởng cho nhau? Dương Khắc Linh thẳng thắn cho biết, khi yêu cũng như đã tiến tới hôn nhân thì muốn duy trì hạnh phúc không điều gì hơn việc phải đặt niềm tin cho nhau.

Nam nhạc sĩ nhấn mạnh: "Thực ra những người hâm mộ của tôi chủ yếu là những phụ nữ U40, U50 chứ người trẻ thì ít để ý tới tôi. Đôi khi, họ cũng chỉ muốn chụp ảnh hay bắt tay một cái, vậy thôi. Thế nên, vợ cũng chẳng phải lo lắng hay ghen tuông vì tôi.

Nhưng thực lòng tôi luôn nghĩ, bản thân mình phải tin rằng tình yêu của mình đủ lớn để vượt qua tất cả. Nhiều người hay ghen tuông, nghi ngờ đối phương khiến họ đánh mất tình cảm dành cho nhau.

Tôi luôn để vợ mình thoải mái. Hai người tin tưởng nhau 100%, không bao giờ kiểm tra điện thoại của người kia".

Kết hôn khá muộn nhưng vợ còn rất trẻ, hỏi nam nhạc sĩ về kế hoạch sinh con có sợ bà xã chững lại sự nghiệp? Dương Khắc Linh khẳng định: "Khi kết hôn, vợ tôi mới 26 tuổi và cũng mới bắt đầu sự nghiệp được vài năm.

Chấp nhận vun đắp hạnh phúc với tôi như thế đã là sự hy sinh rất lớn, tôi thương cô ấy vì điều này. Trong showbiz lắm thị phi, điều tiếng, chẳng có nhiều người dám hy sinh sự nghiệp vì tình yêu như thế.

Còn chuyện con cái, thực tế vợ tôi coi âm nhạc như một sở thích và đam mê nên không đặt nặng thành tích, vinh quang hay muốn tấn công showbiz.

Vì thế cô ấy không lo có con sớm sẽ phải hy sinh những gì. Mà "bật mí" là điều này đã được tôi "kiểm tra" kỹ trước khi cưới rồi. Với tôi, một người nào đó ước mơ hay khát khao thành "super star" sẽ không phù hợp vì tôi sẽ phải chờ đợi rất lâu.

Đồng nghĩa với việc ước muốn có con, có cuộc sống yên bình, gia đình quây quần sẽ bị đẩy lùi. Tôi không muốn điều đó. Hiện tại vợ chồng tôi đều mong muốn năm sau sẽ sinh con".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại