Hai nữ du khách chết tại Campuchia do dùng thuốc không kê đơn

Mai Trang |

Một nữ du khách người Anh và bạn đồng hành người Canada được phát hiện đã tử vong chỉ sau vài giờ đổ bệnh tại một nhà nghỉ ở Campuchia.

Natalie Seymour, 22 tuổi, đã nhắn tin cho mẹ cô ở Anh và nói rằng cô và người bạn Abbey Gail Amisola, 27 tuổi bị đau bụng dữ dội và đang đi ra ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nhưng nhiều giờ sau, nhân viên khách sạn Monkey Republic ở Kampot, miền nam Campuchia, phát hiện hai cô gái đã chết.

Vào ngày thứ Ba 29/10, nhân viên điều tra cái chết của Seymour đã trả lại một bản án không có kết luận sau khi hai nữ du khách được cho là đã sử dụng một loại thuốc không kê đơn.

Tại phiên điều trần, hai cô gái được cho là bị ốm nặng và tiêu chảy ngay sau khi đến nhà nghỉ ở Campuchia vào tháng 11/2017.

Điện thoại của Seymour đã được chính quyền Campuchia kiểm tra, họ thấy rằng cô đã tìm kiếm trên Google về các triệu chứng của mình như “nôn nhiều và tức ngực” hay “đau bụng dữ dội”.

Trước đó, Seymour đã bay từ Anh tới Campuchia vào tháng 11/2017 để gặp Amisola, người bạn mà cô đã gặp một năm trước tại Bali.

Seymour đã nghỉ công việc quản lý kế toán và mua vé máy bay một chiều tới Campuchia để thỏa mãn “cơn khát” phiêu lưu. Khi đi du lịch, cô thường xuyên cập nhật thông tin với gia đình.

Khi đến thành phố phía tây nam của Campuchia, cô và người bạn Amisola đã đặt phòng tại nhà nghỉ Monkey Republic. Không lâu sau đó, hai cô gái đã đổ bệnh.

Do vị trí xa xôi của nhà nghỉ nên không có bệnh viện nào gần đó. Dân làng địa phương đã đưa Seymour và Amisola tới một bác sĩ địa phương, khi đến nơi hai cô gái đã bất tỉnh và được đưa trở lại nhà nghỉ. Thật không may, hai nữ du khách đã tử vong vài giờ sau đó.

Thi thể của Seymour đã được đưa về Anh và Cảnh sát hạt Hertfordshire đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết của cô.

Paul Myhill, cảnh sát viên của lực lượng tội phạm, cho biết không có bằng chứng nào về khả năng đây là một vụ “trả thù”.

Khi cuộc điều tra đầu tiên về cái chết của Seymour được mở ra vào năm 2018, nguyên nhân của nó chưa được xác định.

Việc khám nghiệm tử thi được thực hiện tại bệnh viện Lister ở Stevenage, Anh. Bác sĩ Rajiv Swamy, người thực hiện khám nghiệm tử thi, cho biết ông đã tìm thấy bằng chứng về tổn thương gan do “thuốc có độc tính” và cho rằng đây là nguyên nhân gây ra cái chết.

Ông nói rằng đây là kết quả của việc dùng thuốc không kê đơn như thuốc paracetamol hoặc thuốc chống co giật được sử dụng để điều trị động kinh.

Tuy nhiên, nhân viên điều tra Coroner Sullivan đã ghi lại một bản án không có kết luận, anh ta không nói cụ thể về những gì đã gây ra cái chết của Seymour./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại