Cảng Bỉ nơi container chở 39 người nhập cư đi qua không quét ảnh tầm nhiệt

Hoàng Trang |

Chỉ 1 trong số mỗi 100 thùng container đóng kín tại cảng Zeebrugge (Bỉ) - nơi chiếc container chứa 39 người nhập cư đi qua trước khi đến Essex, Anh – được quét X-quang, và không chiếc nào bị quét ảnh tầm nhiệt.

Tờ Guardian đưa tin, Giám đốc Cảng Zeebrugge, ông Joachim Coens và trưởng cảng Peter Degroote thừa nhận họ không hề kiểm tra bên trong các container đóng kín đi qua đây, còn biện pháp quét tia X-quang – mặc dù rất hiếm - chỉ được sử dụng để kiểm tra hàng hóa chứ không phải tìm kiếm người trốn bên trong.

Vấn đề an ninh tại bến cảng này đã bị đưa ra “mổ xẻ” sau khi các nguồn tin cho rằng chiếc xe tải chở 39 người nhập cư đến Anh đã khởi hành từ đây hôm 22/10. Thi thể của các nạn nhân được phát hiện bên trong thùng container tại một khu công nghiệp ở Grays, Essex (Anh) ngày hôm sau.

Trong cuộc phỏng vấn với Guardian hôm 25/10, Giám đốc cảng Zeebrugge xác nhận chiếc container này đã được chuyển qua một bãi bến do công ty CRO điều hành tại cảng này. “Tất nhiên, họ đã làm mọi thứ có thể, cùng với chúng tôi, để hạn chế con người trốn vào nhà kho. Bạn có thể thấy nó được dựng hàng rào, chăng dây thép và đóng khóa”, ông Coens nói.

Ông Coens cho biết chi phí bảo vệ an ninh của bến trên mỗi năm lên đến 1 triệu euro. Nơi đây tiếp nhận khoảng 7.000 container mỗi ngày và được các nhân viên cùng 6 con chó nghiệp vụ canh gác 24/7. Theo ông, cảnh sát hàng ngày đều bắt được các nhóm người nhập cư nhỏ cố tình phá hàng rào để vào bến cảng. “Họ là chủ yếu đến từ các vùng xung đột như Bắc Phi, Eritrea và Trung Đông”, ông Coens nói.

Trưởng cảng Degroote cho biết những xe tải chở container đến đây đều được chụp ảnh từ mọi góc: trên, dưới, trái, phải. Những xe thùng bằng vải thì được kiểm tra bên trong bằng thiết bị CO2 và chó nghiệp vụ để kiểm tra sự hiện diện của con người. Tuy nhiên, những thùng đông lạnh đóng kín thì không.

Cảng Bỉ nơi container chở 39 người nhập cư đi qua không quét ảnh tầm nhiệt  - Ảnh 2.

Chiếc xe thùng nơi phát hiện 39 xác chết bên trong. Ảnh: Guardian

“Điều quan trọng nhất ở đây là bến cảng hoàn toàn được rào kín, được giám sát bởi máy quay và nhân viên an ninh suốt ngày – chi phí lên đến hàng triệu USD – để kiểm soát người đột nhập. Vì thế chúng tôi cho rằng sẽ không có người lạ lẻn vào. Chúng tôi không kiểm tra các container đóng kín vì an ninh của chúng tôi đủ tốt để kiểm soát người đột nhập. Nếu như bạn mở thùng xe, bên trong có bơ hoặc thịt hay bất cứ thứ gì, nó sẽ bị nhiễm khuẩn. Nên bạn phải giữ kín chúng”, ông Degroote giải thích.

Cảnh sát và lực lượng hải quan cũng thường kiểm tra đột xuất một số container bằng cách chụp X-quang. Tuy nhiên, tỷ lệ chỉ khoảng 1% đối với số xe tải đi qua đây. Nhưng quy tắc này không nhằm tìm con người, họ chú trọng vào các món hàng cấm khác.

Link bài gốc tại đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại