Cảnh sát Anh công bố quy trình nhận dạng 39 thi thể trong xe tải đông lạnh: Điều tra hơn 500 tang vật

Thi Anh |

Theo cảnh sát Anh, 39 nạn nhân có vẻ đều mang theo túi, bên trong đựng giấy tờ, quần áo và một số đồ dùng cá nhân. Hơn 500 tang vật, gồm điện thoại di động đang được điều tra.

Quy trình nhận dạng theo sinh trắc học

Toàn bộ 39 thi thể tìm thấy trong chiếc xe tải hiện đã được chuyển từ cảng Tilbury tới bệnh viện Broomfield ở thành phố Đông Bắc Anh - Chelmsford.

Quy trình nhận dạng nạn nhân và xuất xứ của họ đang được tiến hành. Quá trình này diễn ra song song với công tác điều tra - cảnh sát Essex (Anh) nhận dạng các thi thể, đồng thời bảo vệ các bằng chứng pháp y nhằm tìm lại công lý cho các nạn nhân và thân nhân của họ.

Theo thông tin đăng tải trên trang web của cảnh sát khu vực Essex, quy trình nhận dạng mà họ áp dụng là quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế, được biết tới với tên gọi INTERPOL Disaster Victim Identification Standards (Tiêu chuẩn Nhận dạng Nạn nhân Thảm họa INTERPOL).

Nhận dạng Nạn nhân Thảm họa (DVI) là khái niệm được quốc tế công nhận về các quy trình và tiến trình khôi phục, nhận dạng những người đã mất và những phần cơ thể trong nhiều vụ tai nạn chết người.

Trong quy trình này, thông tin trước khi tử vong và sau khi tử vong sẽ được kết hợp để tiến tới nhận dạng bằng các phương pháp khoa học. Các nạn nhân được nhận dạng bằng ít nhất một trong số các phương pháp nhận dạng cơ bản gồm so sánh răng, dấu vân tay và DNA.

Ngoài ra, các đặc điểm nhận dạng như hình xăm và sẹo cũng được xem xét. Các thông tin bổ trợ khác có thể là trang sức, quần áo, tài sản.

Khi quá trình nhận dạng sơ bộ được hoàn thành, các chuyên viên liên lạc sẽ được triển khai để hỗ trợ các gia đình.

Hơn 500 tang vật đang được lưu giữ, điều tra

Cảnh sát Essex nhấn mạnh: Mỗi nạn nhân là một hiện trường pháp y và các chuyên viên đang cẩn thận xử lý tất cả những tài sản tìm thấy cùng nạn nhân và bên trong xe tải.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, có 39 nạn nhân và mỗi người có vẻ đều mang theo một chiếc túi, bên trong đựng giấy tờ, quần áo và một số đồ dùng cá nhân khác.

Tính đến thời điểm hiện tại, phía cảnh sát đã thu giữ hơn 500 tang vật, bao gồm điện thoại di động. Thông tin khai thác được từ điện thoại di động sẽ là bằng chứng quan trọng để nhận dạng nạn nhân, và hỗ trợ mở rộng quá trình điều tra.

Quá trình này được thực hiện dưới sự phối hợp giữa cảnh sát Essex và Chuyên viên điều tra cái chết bất thường Caroline Beasley-Murray. Cả hai bên đều cam kết sẽ làm việc một cách nhanh nhất có thể để nhận dạng các nạn nhân và trao trả họ về với gia đình. Cảnh sát Essex cho hay, họ không thể dự đoán được quá trình này sẽ kéo dài bao lâu.

Thanh tra trưởng Martin Pasmore nói: "Chúng tôi đang nỗ lực làm việc để tìm hiểu xem 39 nạn nhân trong tai nạn thảm khốc này đã tử vong như thế nào và xác định tất cả những người có liên quan".

"Chúng tôi đề nghị bất cứ ai có thông tin có thể giúp chúng tôi trong quá trình nhận dạng lộ diện. Nếu các bạn xuất hiện, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp các bạn vượt qua quá trình này và xác định xem liệu người thân của các bạn có liên quan tới tai nạn này hay không".

"Có thể là cả những người đang ở đây bất hợp pháp và họ muốn lộ diện để cung cấp thông tin hoặc vì lo lắng, đặc biệt nếu bạn nghĩ rằng người thân của các bạn có thể có liên quan".

"Chúng tôi hiểu rằng một số người có thể sợ hãi nhưng tôi hy vọng mọi người có thể tin tưởng vào tôi. Cảnh sát Essex sẽ không có bất cứ hành động nào chống lại bạn".

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, Bộ Ngoại giao đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là: +44 7713 181501 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 8484 84.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại