Cụ ông 76 tuổi bị thanh niên đạp ngã trước đầu xe buýt khiến nhiều người phẫn nộ

Feng Ling |

Trong lúc xe bus chỉ còn cách một đoạn đến điểm dừng, cụ ông ngoài 70 đột nhiên bị nam thanh niên phía sau đạp ngã xuống đường, nằm ngay trước mũi xe.

Sự việc xảy ra tại một trạm dừng xe bus thuộc quận Âu Hải, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), cụ ông 76 tuổi bị nam thanh niên phía sau đạp ngã ra đường ngay khi xe bus vừa chạy đến.

Khoảng 16h ngày 13/6/2018, nạn nhân là cụ Ngô 76 tuổi đang đứng chờ xe đi quận Âu Hải tại bến xe thành phố Ôn Châu, thì họ Điền đứng phía sau đột nhiên dùng chân đạp mạnh một cái khiến cụ ngã ngay ra đường trong khi xe bus đang lăn bánh đến điểm dừng. 

May mắn thay, tài xế kịp thời phanh xe gấp và dừng lại cách cụ Ngô chỉ chừng hơn 10cm. Sau cú đạp của họ Điền, cụ già bị thương khắp người đặc biệt là phần đầu và đầu gối. Theo kết quả giám định cho thấy cụ Ngô bị thương cấp độ 2.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đội quản lý bến xe phía Nam thành phố Ôn Châu đã nhanh chóng vào cuộc, tìm bắt giữ đối tượng và giao cho lực lượng cảnh sát xử lý.

Cụ ông 76 tuổi bị thanh niên đạp ngã trước đầu xe buýt khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh 1.

Đối tượng bị chất vấn tại tòa

Được biết, đối tượng họ Điền, sinh năm 1978, người thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Trước đó, họ Điền đã liên tục phạm tội, năm 2011, tên này bị tòa án huyện Tấn Vân, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang tuyên án phạt 2 năm 6 tháng tù về tội cướp giật.

Năm 2018, họ Điền tiếp tục bị công an huyện Vân Hòa, thành phố Lệ Thủy tạm giam 10 ngày về tội trộm cắp. Trước khi vụ việc trên xảy ra, đối tượng thường xuyên lang thang khắp các ngóc ngách trong ngoài bên xe, thậm chí nhiều người còn nhận thấy đối tượng có nhiều hành vi bất thường như nhặt cỏ lấy nước uống, tắm trong phòng để nước uống...

Theo như điều tra, đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt, tuy nhiên chưa đến mức mất đi khả năng phân biệt cũng như khả năng tự điều khiển hành vi của mình, vì thế tòa án quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sáng ngày 17/10, tòa án quận Âu Hải mở phiên tòa xét xử vụ án. Tại đây, luật sư và quan tòa đã nhiều lần hỏi nguyên do tại sao đối tượng lại đạp ông Ngô xuống đường. Họ Điền chỉ thản nhiên trả lời, mình không quen biết nạn nhân và hắn nói "cảm thấy, ông già đó bắt tôi phải đưa cái túi trên tay tôi cho ông ta, nhưng tôi không đưa... trong đó tôi để quần áo và đống cỏ tôi vừa nhặt được"

Ngoài ra hắn cho biết hắn không hề nhớ có nói chuyện với nạn nhân đứng xếp hàng phía trước. Tuy nhiên theo như camera an ninh cho thấy, cụ Ngô không hề đòi bất cứ đồ gì của hắn.

Cuối cùng, tòa án quận Âu Hải tuyên án phạt tù 1 năm 6 tháng đối với đối tượng họ Điền vì tội cố ý giết người.

Theo Wenzhou News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại