Muốn biết một người có may mắn thành công hay không, cứ xem điểm này

Jessie |

Đừng bao giờ coi thường người khác, khoan dung khuyết điểm của họ, ghi nhớ ưu điểm của họ, giúp đỡ khi họ gặp khó khăn, vận may, tự nhiên sẽ tìm đến với bạn.

Có câu "thiên cuồng tất hữu vũ, nhân cuồng tất hữu họa", ý muốn nói trời nổi giông bão ắt sẽ có mưa, con người ngông cuồng quá ắt sẽ rước họa vào thân, vì vậy, đối nhân xử thế, đừng quá tự cao tự đại, xem mình là nhất, không xem ai ra gì.

Cần phải biết rằng "cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chim bay tách đàn chịu súng săn", làm người quá ngông cuồng, nhất định sẽ đắc tội với người khác, tai họa sớm muộn cũng sẽ ập tới.

Thế sự khó dự liệu, người mà trước đây bạn coi thường, biết đâu sau này lại trở thành ông nọ bà kia, người mà bạn chê cười, biết đâu sau này sẽ trở thành người mà bạn phải luồn cúi.

Người không có ngàn ngày tốt, hoa không trăm ngày tươi, làm người, càng khiêm tốn, càng cao quý.

Đừng bao giờ coi thường người khác, khoan dung khuyết điểm của họ, ghi nhớ ưu điểm của họ, giúp đỡ khi họ gặp khó khăn, vận may, tự nhiên sẽ tìm đến với bạn.

Một người, có phúc khí, thành công có tìm đến hay không, phải xem họ có khiêm tốn hay không.

Muốn biết một người có may mắn thành công hay không, cứ xem điểm này - Ảnh 1.

1. Đức hạnh tốt đẹp nhất chính là khiêm tốn

Người tự cao tự đại thường có một tiền tài, quyền lực hay danh tiếng nhất định, luôn cho mình ở trên người khác một bậc, không coi ai ra gì.

Có người nói gia bại không tách ra khỏi chữ xa xỉ, nhân bại không tách rời chữ nhàn, khiến người khác ghét bỏ không tách khỏi chữ kiêu.

Càng là những người có văn hóa, càng khiêm tốn.

Lý Gia Thành, tỷ phú Hồng Kông từng rất nhiều lần răn dạy con trai mình rằng: làm người là phải khiêm tốn. Ông nói:

"Luôn tỏ ra khiêm tốn mới tránh được thị phi, mới không trở thành đối tượng để người khác công kích."

Một lần, 30 doanh nhân Trung Quốc đại lục đã đến nhờ Lý Gia Thành cho lời khuyên về kinh doanh, ông Lý hoan nghênh họ một cách trọng thể, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, trong buổi nói chuyện, có ai đó vô tình nói tiếng Quảng Đông, Lý Gia Thành ngay lập tức chấn chỉnh lại, nói họ dùng tiếng phổ thông, sợ các bạn Đại lục không hiểu.

Lúc kết thúc, Lý Gia Thành cũng đích thân ra tiễn họ xuống tận dưới sảnh, cung kính cúi đầu tới khi tất cả rời đi. Một người khiêm tốn, nhã nhặn như vậy, hoàn toàn không giống với một tỷ phú giàu có nhất xứ Cảng thơm.

Cũng chính nhờ sự khiêm tốn, nhã nhặn và lịch sự đó mà Lý Gia Thành tuy bước vào thương trường đã mấy chục năm, nhưng sự nghiệp của ông vẫn rất thuận lợi, phúc khí đến không ngừng.

Những người thành công thực sự đều là những người khiêm tốn, bởi đối với họ, cả đời này chẳng có gì cần phải khoe khoang cả.

Luôn mang trong mình lòng biết ơn, lòng từ thiện, đối xử tốt với mọi người xung quanh, đường đời của bạn tự nhiên sẽ càng đi càng rộng mở.

Muốn biết một người có may mắn thành công hay không, cứ xem điểm này - Ảnh 2.

2. Nói chuyện càng khiêm tốn, vận may càng nhiều

Trong cuộc sống chúng ta thường hay gặp những kiểu người tự cao tự đại:

Bạn sống không tốt bằng họ, họ coi thường bạn, chê bai bạn, nói móc bạn.

Bạn sống tốt hơn họ, họ ghen tị, nói này nói nọ phía sau lưng bạn, châm biếm bạn.

Phúc từ miệng mà tới, họa cũng từ miệng mà ra, người tự cao tự đại luôn thốt ra những lời độc ác như con dao sắc nhọn cứa vào trái tim, để rồi cuối cùng làm tổn thương người khác và cả chính mình.

Còn những người khiêm tốn lại thường xuyên nói ra những lời vàng ngọc, khiến người khác cảm thấy ấm áp, thường sẽ gặp được nhiều quý nhân, cuộc sống cũng sẽ luôn êm đềm, thuận buồm xuôi gió.

Lời nói của bạn phản ánh cái tâm của bạn.

Những người có nội tâm xấu xí mới nói ra những lời thờ ơ, độc ác làm tổn thương người khác.

Những người có nội tâm lương thiện sẽ luôn nói những lời tốt đẹp, ngữ khí khiêm tốn, động viên người khác, khiến họ cảm thấy ấm áp.

Lời nói là tạo nghiệp, muốn vận may lúc nào cũng tìm đến thì trước tiên phải học cách tích "khẩu đức", ăn nói cho đàng hoàng tử tế, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

Muốn biết một người có may mắn thành công hay không, cứ xem điểm này - Ảnh 3.

3. Người khiêm tốn là người cao quý nhất

Người càng tài giỏi càng khiêm tốn, chứ không thô lỗ, ngạo mạn vô lễ, bởi họ biết rằng người tài còn có người tài hơn.

Thứ mà khiêm tốn bao hàm là tướng phú quý.

Người càng cao quý thì càng khiêm tốn, bởi lẽ họ hiểu rõ:

Con người ở trong thế giới này chỉ là một thực thể rất nhỏ bé, chỉ khi khiêm tốn và không ngừng rèn luyện đạo đức, họ mới đạt đến được cảnh giới của một cuộc sống an nhàn, tươi đẹp.

Con người sống trên đời, không ai cần tâng bốc, tung hô ai, cũng chẳng ai có quyền chà đạp, coi thường ai.

Vì vậy bất luận giàu hay nghèo, hãy nhớ luôn giữ cho mình một trái tim khiêm tốn, đối xử tốt với mọi người xung quanh, làm vậy chính là đang tự tích phúc cho chính mình!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại