Chung tay cùng Nhà chống lũ gửi bình an cho người nghèo

Mạnh Mường |

Nhà chống lũ, giải pháp ứng phó với thiên tai hiệu quả tại vùng lũ cao và ngập lâu cần được nhân rộng.

Mùa mưa bão đến, người dân miền Trung lại phải oằn mình chống chọi để tồn tại trước cơn lũ dữ. Có rất nhiều hộ gia đình cần được giúp đỡ trong việc có được một nơi ở an toàn, ứng phó với sự thay đổi của thời tiết và biến đổi khí hậu.

Một ý tưởng sáng tạo và vô cùng hữu dụng giúp đồng bào miền Trung chống chọi với những trận bão lũ, đó chính là mô hình mang tên Nhà chống lũ.

Chung tay cùng Nhà chống lũ gửi bình an cho người nghèo - Ảnh 1.

Mô hình này là sản phẩm sáng tạo của nhóm "Nhà chống lũ", bắt đầu ra đời từ năm 2014. Học tập theo cách đóng nhà bè nuôi trồng thủy hải sản, nhóm đã dựng thành công nhà chống lũ cho đồng bào miền Trung.

Dự án Nhà chống lũ luôn hướng đến hỗ trợ bền vững, để người dân vùng lũ trước tiên bảo vệ được tính mạng và không rơi vào hoàn cảnh hiểm nguy tương tự trong những năm sau.

Chung tay cùng Nhà chống lũ gửi bình an cho người nghèo - Ảnh 2.

Đây là một dạng nhà nổi, phần trên là kết cấu nhẹ (khung gỗ/ sắt, vách, mái tôn) và dưới là thùng phuy nhựa/ sắt để giúp làm nổi cả căn nhà. Nước dâng tới đâu, nhà phao sẽ nổi lên đến đấy.

Đã có rất nhiều hộ dân nghèo ở Hà Tĩnh, Quảng Bình,... được thụ hưởng giá trị tốt đẹp từ ý tưởng của Nhà chống lũ.

Chung tay cùng Nhà chống lũ gửi bình an cho người nghèo - Ảnh 3.

Chị Phạm Thị Hương Giang - Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ & Phát triển Cộng đồng Sống bền vững (Sống Foundation) trao tặng nhà chống lũ cho người nghèo.

Như gia đình ông Nguyễn Trường Sinh, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Ngôi nhà nhỏ của ông bà nằm sát bên sông Ngàn Sâu, hàng năm thường phải chịu lũ lụt kéo dài trong 14 ngày, ngập sâu trung bình trên 3m, hai ông bà đã lớn tuổi nên phải cố gắng lắm mới vượt qua được.

Trước khi có Nhà chống lũ, mỗi đợt mưa bão, vợ chồng ông nơm nớp lo sợ. Giờ đây, được sự giúp đỡ từ cộng đồng, ông bà xây nhà 2 gác, đến khi lũ về, có thể yên tâm lên gác tránh lũ.

Chung tay cùng Nhà chống lũ gửi bình an cho người nghèo - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Trường Sinh, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh vui sướng lúc được dự án Nhà Chống Lũ hỗ trợ xây dựng nhà an toàn năm 2014.

Anh Nguyễn Thanh Hải, xóm Đông Sơn, xã Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh là hộ gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nhà gần khu vực ven sông Ngàn Phố - nơi có mực nước sâu và lũ chảy xiết, nên mỗi đợt mưa lũ đến là một lần căn nhà tạm vốn đã dột nát của anh trở nên tồi tàn hơn.

Anh Hải kể, có đợt mưa lũ to, sau khi đưa trâu, bò đi gửi, anh đưa xuồng về nhà thì bị lật xuồng. Có 2 người khác trên xuồng, anh đã cứu cả 2 người và đưa lên cây. Người lớn tuổi lên cây xoài. Còn anh và một người nữa lên cây chàm. Lúc lên cây là 9h tối, anh đã gọi điện cho kiểm lâm qua cứu bà của anh ở nhà trước. Đợi tới khoảng 9h sáng hôm sau mới có cứu hộ của kiểm lâm tới cứu anh và hai người còn lại. 

Chung tay cùng Nhà chống lũ gửi bình an cho người nghèo - Ảnh 5.

Anh Hải vui vẻ chỉ chúng tôi cái cây đã cứu anh qua trận lũ.

Chung tay cùng Nhà chống lũ gửi bình an cho người nghèo - Ảnh 6.

Cụ Minh cùng ngôi nhà mới của mình, một trong những ngôi nhà đầu tiên của Nhà Chống Lũ tại Hương Sơn, Hà Tĩnh. Năm nay đã 94 tuổi, lại sống một mình, cụ không nghĩ rằng bản thân có được ngôi nhà an toàn trước bão lũ.

Nhiều mùa lũ đã qua, gần 700 ngôi nhà ở 11 địa phương do Nhà chống lũ hỗ trợ người dân xây dựng đều vững chãi và an toàn. Ngay trong đợt lũ vừa rồi tại Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình, một lần nữa NHÀ PHAO - 1 trong số 11 mô hình nhà mà dự án đã phát triển, đã thực sự phát huy tác dụng.

Năm nay dự án Nhà chống lũ tiếp tục triển khai mạnh mẽ, với mục tiêu nâng cao nhận thức của công chúng nói chung về các giải pháp chống lũ của dự án. Bên cạnh đó kêu gọi cộng đồng đóng góp qua hình thức gây quỹ, đủ để xây 120 căn nhà chống lũ cho năm 2020.

Dự án đã tạo ra một ứng dụng filter trên facebook, ứng dụng công nghệ thực tế ảo mô phỏng lũ dâng tới đâu nhà phao nổi lên đến đó, kèm theo QR code để mọi người có thể dễ dàng quét mã đóng góp. 

Bước 1. Sử dụng điện thoại hoặc ipad click vào link: https://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/2515422688537289/

Bước 2. Vậy là bạn có thể chơi thoải mái bằng cách chọn bất kì icon ngập trong tình/tiền/quà và thêm bài hát, symbol, text, bạn há miệng ra càng to thì nước lũ càng dâng cao.

Bước 3. Sau đó chụp hình/quay video, chọn lưu về máy rồi đăng bài lên facebook hoặc đăng trực tiếp lên story kèm hashtag #NhaChongLu #solulachuyenxualu #team0solu #0solu

Hoa hậu Thể thao Trần Thị Quỳnh nhiệt tình ủng hộ dự án Nhà chống lũ

Rapper Tiến Đạt kêu gọi cộng đồng đồng hàng cùng Nhà chống lũ

Nhà Chống Lũ là một dự án thuộc Quỹ Sống - quỹ xã hội hoạt động phi lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ xây dựng các cộng đồng hạnh phúc, cuộc sống hài hoá, bền vững gữa con người, thiên nhiên và văn hoá bản địa.

Đây là một dự án phát triển cộng đồng được khởi xướng từ năm 2013, với mục đích xây nhà an toàn và phát triển sinh kế bền vững cho người dân nghèo ở các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Tầm nhìn đến năm 2020, dự án xây dựng các mô hình nhà an toàn và phát triển sinh kế bền vững cho tất cả các vùng chịu thiên tai, lũ lụt trên toàn Việt Nam để các gia đình nghèo chủ động đối phó với các thảm hoạ thiên nhiên và vươn lên trong cuộc sống.

Nhà Chống Lũ rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng qua:

- TK ngân hàng: Quỹ Hỗ trợ PT Cộng đồng Sống bền vững

- Số TK: 0541000323368 Vietcombank

- Chi nhánh Chương Dương (Hà Nội)

- Nội dung: Tên - SĐT - Ủng hộ NCL

Chung tay cùng Nhà chống lũ gửi bình an cho người nghèo - Ảnh 11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại