*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
97% thiệt hại từ thiên tai ở Việt Nam là do bão lũ gây ra, và nạn nhân lại chủ yếu là những đồng bào ở vùng rốn lũ, những gia đình kinh tế khó khăn. Nhưng tình trạng đó đang dần được cải thiện, nhờ mô hình của những ngôi Nhà An Toàn.
Một công ty phát triển nhà ở Nhật Bản đã phát minh ra ý tưởng nhà chống lũ độc đáo, không chỉ ngăn nước vào nhà, nó còn có thể nổi trên mặt nước.
Thủy Tiên cho biết tiến độ xây dựng 10 nhà chống lũ này là trong vòng 6 tháng.
Các nhóm nhà có thể được đặt cạnh nhau, lắp ráp với nhau theo nhiều cách khác nhau để tạo ra một khu vực dân cư yên bình với không gian mở.
Cách “cho không” một cách dễ dàng của nhiều người khiến một số người nghèo trở nên bị động hóa, không còn tự chủ, tự tin, tự tôn, tự hào cho bản thân mình nữa, mà họ mất hết những chữ “tự” ấy, để rồi dần bị lệ thuộc vào việc được giúp đỡ.
Một cá nhân ở Hà Nội vừa công bố thiết kế nhà nổi giúp bà con miền Trung có thể trú ẩn tránh bão gió cấp 9-10, khi nước lũ tràn về nhà sẽ nổi lên, mà chi phí chỉ hết 25 triệu đồng.
"Trong mọi hoàn cảnh, người làm từ thiện phải luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người dân nghèo, phải đi đôi giày của họ, lắng nghe họ, và tìm mọi cách sáng tạo để giúp họ" - Jang Kều nói.
Nhà chống lũ, giải pháp ứng phó với thiên tai hiệu quả tại vùng lũ cao và ngập lâu cần được nhân rộng.
Tại rốn lũ Tân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) nhiều ngôi nhà nhỏ đã không bị nhấn chìm theo dòng nước. Hàng trăm ngôi nhà chống lũ, sáng kiến của một nhóm dự án từ thiện.