Đằng sau những chuyên án triệt phá ma túy khủng, buôn lậu xe BMW

Tuấn Nguyễn |

Hải quan Việt Nam đã phối hợp với Hải quan Trung Quốc trao đổi thông tin, triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép hơn 500kg ma túy Ketamin, bắt 4 đối tượng người Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc); đồng thời hợp tác với các doanh nghiệp châu Âu trao đổi thông tin, làm rõ các sai phạm của Công ty Euro Auto trong buôn lậu xe BMW về Việt Nam...

Ngăn chặn phế liệu, rác thải, hàng giả đổ về Việt Nam

Tại Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM 13 trong 2 ngày 9-10/10 ở Việt Nam, 53 đoàn đại biểu là các Tổng cục trưởng/Cao ủy các cơ quan Hải quan của các nước thành viên ASEM, Tổng Thư ký Tổ chức hải quan Thế giới (WCO), Liên minh Châu Âu và đại diện các đại sứ quán các nước thành viên ASEM tại Việt Nam đã cùng thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, ASEM 13 khẳng định sự chủ động của Hải quan Việt Nam trong việc đóng góp vào định hướng cho hoạt động hợp tác hải quan Á - Âu; góp phần tạo ra sự kết nối và hợp tác khu vực trong lĩnh vực hải quan, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ; cùng với đó là việc thế giới đang phải đối mặt với các thách thức về gian lận thương mại, an ninh, chống khủng bố, vận chuyển trái phép hàng hóa nguy hại đến môi trường, xã hội với mức độ ngày càng phức tạp, tinh vi...

Một trong những chủ đề quan trọng của hội nghị xoay quanh vấn đề ngăn chặn rác phế liệu. Về sáng kiến của Việt Nam tại ASEM 13, Hải quan Việt Nam đã đề xuất hội nghị tập trung vào chủ đề chiến dịch Hải quan xanh, nhằm ngăn chặn vận chuyển trái phép phế liệu và rác thải.

Về đấu tranh chống hàng giả, Hải quan Việt Nam tiếp tục có sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn với Cơ quan chống hàng giả châu Âu (OLAF).

Theo Tổng Thư ký Tổ chức Hải quan thế giới (WCO)- Tiến sỹ Kunio Mikuriya, trong môi trường đầy thách thức, Việt Nam đang làm tốt, đạt tăng trưởng 7% hàng năm, đặc biệt Việt Nam đã và đang thu hút nhiều FDI.

Trong đó, vai trò của Hải quan Việt Nam rất lớn trong việc cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam.

Tình báo Hải quan triệt phá nhiều tội phạm xuyên quốc gia

Chia sẻ với báo chí, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Hải quan Việt Nam) cho biết, nằm trong khuôn khổ hợp tác hải quan chung ASEM, Hải quan Việt Nam đã phối hợp với Hải quan các nước triển khai nhiều chiến dịch đấu tranh phòng chống tội phạm, đạt kết quả tích cực.

Đơn cử, thông qua chiến dịch chống hàng giả của Hải quan ASEM mang tên HYGIEA từ tháng 3 đến tháng 8/2019, các lực lượng đã thu giữ 200.000 sản phẩm hàng giả; 120 tấn hàng giả bột giặt, dầu gội đầu, tã lót; 4,2 triệu sản phẩm giả khác (giày dép, đồ điện tử...); 77 triệu điếu thuốc lá và 44 tấn thuốc lá sử dụng tẩu nước...

Trong khuôn khổ hợp tác Hải quan ASEAN, theo bà Nga, Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp và triệt phá thành công nhiều chuyên án.

Đơn cử, từ xây dựng nguồn thông tin tình báo của Hải quan Trung Quốc, Hải quan Việt Nam đã chuyển hóa thành vụ bắt giữ 5,3 tấn vảy tê tê tại cảng Hải Phòng tháng 3/2019, 8,3 tấn vảy tê tê tại Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 5/2019.

Đáng chú ý, tháng 2/2019, Hải quan Việt Nam đã phối hợp với Hải quan Trung Quốc trao đổi thông tin tình báo để điều tra một đường dây tội phạm ma túy có phạm vi hoạt động tại Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

Trên cơ sở thông tin nhận được, Cục Điều tra chống buôn lậu dã chuyển toàn bộ thông tin để Cục Hải quan TP.HCM phục vụ công tác điều tra phá án trong chuyên án mang bí số M918.

Ngày 11/5/2019, Cục Hải quan TP.HCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Điều tra chống buôn lậu và một số lực lượng chức năng đã triệt phá thành công chuyên án M918, thu giữ hơn 500kg ma túy Ketamin, bắt giữ 4 đối tượng có quốc tịch Đài Loan và Trung Quốc.

Hải quan Việt Nam cũng đã hỗ trợ Ban chuyên án 318LP từ kết quả bắt giữ 300kg ma túy Methaphetamine tại TP.HCM, chuyển tiếp thông tin cho Hải quan Philippines bắt giữ 276kg ma túy cùng loại vào tháng 4/2019.

Ngoài ra, Hải quan Việt Nam cũng đã hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu trao đổi thông tin và hỗ trợ lẫn nhau trong phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái.

Điển hình như sự phối hợp chặt chẽ với tập đoàn BMW (Đức) làm rõ các sai phạm của Công ty Cổ phần Ô tô Âu Châu (Euro Auto) trong vụ buôn lậu xe BMW về Việt Nam năm 2016...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại