Các thượng nghị sĩ Mỹ cảnh báo Microsoft về sự nguy hiểm từ Huawei

Nguyễn Hải |

Theo các Thượng nghị sĩ Mỹ, Huawei đang là một mối đe dọa cấp bách đối với nước Mỹ hiện nay.

Vào thứ Ba vừa qua, 5 Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã gửi một bức thư cho Microsoft để nhấn mạnh rằng người khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei đang trở thành một mối đe dọa "thực tế và cấp bách" sau khi một giám đốc điều hành của công ty Mỹ đã phàn nàn về việc chính phủ Mỹ không cởi mở trong việc giải thích tại sao Huawei lại bị đưa vào danh sách đen.

Năm thượng nghị sĩ cùng ký tên vào bức thư này bao gồm ông Tom Cotton (Arkansas), Marco Rubio (bang Florida), Rick Scott (bang Florida), Josh Hawley (bang Missouri) và Mike Braun (bang Indiana). Bức thư được gửi tới chủ tịch Microsoft và giám đốc Pháp lý Brad Smith bao gồm các chi tiết về hàng loạt cáo buộc liên quan đến "hoạt động gián điệp" và "ăn trộm công nghệ cùng chiến tranh kinh tế."

Các thượng nghị sĩ Mỹ cảnh báo Microsoft về sự nguy hiểm từ Huawei - Ảnh 1.

Trong tháng Năm, tổng thống Trump đã chỉ thị cho Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei vào danh sách Thực thể. Những công ty có tên trong danh sách này sẽ bị cấm hợp tác kinh doanh với các công ty Mỹ, nhưng sau đó chính phủ Mỹ lại cấp cho Huawei 2 "giấy phép chung tạm thời" để được mua một số linh kiện từ công ty Mỹ.

Từ lâu chính phủ Mỹ đã xem Huawei như một mối đe dọa tới an ninh quốc gia bởi vì mối quan hệ sâu sắc của họ với chính phủ Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng trước với Bloomberg Businessweek, ông Brad Smith cho biết Microsoft đã nhiều lần yêu cầu các nhà lập pháp Mỹ giải thích về quyết định đưa Huawei vào danh sách đen.

"Thông thường, chúng tôi sẽ nhận được những câu trả lời đại loại như "Ồ, nếu ông biết những gì chúng tôi biết, ông sẽ đồng ý với chúng tôi thôi."" Smith nói. "Và câu trả lời của chúng tôi là, "Tuyệt, vậy hãy cho chúng tôi thấy những gì ông biết để chúng tôi có thể tự quyết định. Đó là cách quốc gia này vận hành.""

Trong bức thư vào thứ Hai vừa qua, các thượng nghị sĩ nói rằng các thông tin công khai hiện tại là đủ để chứng minh rằng Huawei phải bị trừng phạt.

"Chúng tôi hiểu rằng nhiều công ty Mỹ đã có hoạt động kinh doanh yên ổn với Huawei và các công ty viễn thông Trung Quốc khác." Họ viết.

"Trong khi chính phủ Mỹ và ngành công nghiệp Mỹ đang phải thực hiện các bước đi bắt buộc để bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng viễn thông của mình, chúng tôi không muốn gây ra các thiệt hại không đáng có cho những công ty Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng, việc xem xét các bằng chứng công khai hiện tại cũng chỉ ra rằng những mối lo ngại về Huawei là có thật và cấp bách."

Tham khảo The Hill


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại