Mâu thuẫn tới cao trào: Mỹ "trói chân" Ngoại trưởng Iran, đến một việc rất bình thường cũng không cho làm

Tất Đạt |

Trả lời IRNA, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi nói Mỹ đã dùng vấn đề nhân đạo làm "con tin" vì những mục đích chính trị.

Ngày hôm qua (28/9), Iran đã chỉ trích Mỹ vì quyết định "vô nhân đạo" của Washington trong việc cấm Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif tới thăm một nhà ngoại giao Iran hiện đang điều trị tại bệnh viện ở New York.

Thông tin thêm về vụ việc, NBC News dẫn lời Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Zarif - hiện đang tham gia buổi họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc - chỉ có thể thăm đồng nghiệp nếu Iran thả một công dân Mỹ.

Trả lời IRNA, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi nói Mỹ đã dùng vấn đề nhân đạo "làm con tin" vì những mục đích chính trị.

Mỹ đã hạn chế ngoại trưởng Zarif và chỉ cho phép ông di chuyển trong 6 dãy nhà. Do đó, ông Zarif không thể tới thăm đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Majid Takht Ravanchi, hiện đang điều trị ung thư.

"Ngoại trưởng Zarif mong muốn tới thăm một đồng nghiệp hiện đang được điều trị theo tiêu chuẩn thế giới. Iran đã bắt giữ sai lầm một số công dân Mỹ trong nhiều năm, khiến gia đình và bạn bè của họ không thể gặp mặt. Chúng tôi đã gửi lời nhắn Iran rằng ông Zarif chỉ được di chuyển tới bệnh viện nếu Iran thả công dân Mỹ," phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Có ít nhất 4 công dân Mỹ hiện đang bị Iran bắt giữ. Phía Mỹ cáo buộc rằng các vụ bắt giữ đều "mờ ám và vô căn cứ".

Tuy nhiên, tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng tới lượt Mỹ thả công dân Iran sau khi Tehran đã thả một công dân Mỹ hồi tháng 6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban lệnh hạn chế di chuyển đối với những người Iran tới Mỹ trong khi cáo buộc Iran đe dọa hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Ông Trump đã ra lệnh cấm visa đối với các quan chức chính phủ Iran và một số thành viên gia đình họ, khiến những người này không thể di chuyển, học tập và làm việc.

Vụ việc xảy ra sau khi hai phía không thực hiện được cuộc gặp mặt tại Liên Hợp Quốc. Mỹ - Iran đều cho rằng cấm vận Mỹ đối với Iran là điều cản trở cuộc đối thoại giữa hai bên.

Ngày 27/9, ông Trump nói Iran muốn ông dỡ bỏ cấm vận trước khi lãnh đạo hai nước gặp. "Tôi nói là, tất nhiên, KHÔNG!" - ông Trump viết trên Twitter.

Mối quan hệ giữa Washington và Tehran đã ngày càng căng thẳng trong những tuần vừa qua.

Mỹ cáo buộc Iran đứng đằng sau các vụ tấn công mỏ dầu của Ả Rập Saudi 2 tuần trước, buộc ông Zarif tuyên bố "chiến tranh toàn diện" nếu có bất kì nước nào tấn công nhằm vào Iran.

Tại bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, tổng thống Iran Hassan Rouhani đã cáo buộc Mỹ "khủng bố kinh tế một cách tàn bạo" trong khi ông Trump nói "sẽ tiếp tục tăng cường" cấm vận đối với Tehran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại