Mỹ nối lại thử nghiệm bom hạt nhân nâng cấp B61-12

TUẤN SƠN |

Theo Cục quản lý An toàn hạt nhân quốc gia thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, không quân nước này với sự hỗ trợ của NATO đã bí mật tiến hành 3 vụ thử bom hạt nhân nâng cấp B61-12 trong tháng 8-2019. Vì nhiều lý do khác nhau, thông tin về các vụ thử bây giờ mới được công khai.

QĐND Online - Theo Cục quản lý An toàn hạt nhân quốc gia thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, không quân nước này với sự hỗ trợ của NATO đã bí mật tiến hành 3 vụ thử bom hạt nhân nâng cấp B61-12 trong tháng 8-2019. Vì nhiều lý do khác nhau, thông tin về các vụ thử bây giờ mới được công khai.

Các vụ ném thử bom B61-12 sử dụng máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon được tiến hành tại bãi thử Tonopah, bang Nevada. Hoạt động này là một phần trong chương trình hoàn thiện và nâng cấp các phiên bản bom hạt nhân B61 kéo dài tới năm 2020. Các thông tin liên quan tới thử nghiệm đều được giữ bí mật, nhưng cơ quan tổ chức xác nhận các vụ ném thử đều thành công.

“Thế hệ bom hạt nhân B61-12 sẽ rút tăng cường khả năng răn đe chiến lược và trấn an các đồng minh chiến lược của nước Mỹ. Các vụ thử thành công của bom B61-12 có sự góp công rất lớn của Cơ quan An toàn hạt nhân quốc gia, Không quân Mỹ và NATO", Chuẩn tướng Không quân Mỹ, Tyler Newman cho biết.

Theo kế hoạch ban đầu, Mỹ dự kiến sản xuất và đưa vào trang bị phiên bản bom hạt nhân B61-12 từ năm 2020. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, việc đưa vào trang bị loại vũ khí hủy diệt này bị hoãn vô thời hạn. Lý do của vấn đề này là nhiều thành phần cấu thành nên phiên bản bom hạt nhân B61-12 mới rất dễ hỏng hóc, gây mất độ tin cậy của vũ khí trong sử dụng.

Mỹ bắt đầu phát triển phiên bản bom B61-12 từ năm 2012.

Theo đánh giá của giới chuyên gia quân sự, bom B61-12 thực sự là dòng vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật hoàn toàn mới, chứ không phải chỉ là phiên bản nâng cấp của dòng bom hạt nhân B61 đã tồn tại từ nhiều thập kỷ qua.

Bom B61-12 được trang bị cánh lượn và hệ thống dẫn đường được tối ưu hóa giúp tăng độ chính xác của nó.

Mỹ nối lại thử nghiệm bom hạt nhân nâng cấp B61-12 - Ảnh 2.

Bom hạt nhân B61-12.

Những phiên bản trước đây của bom B61 chỉ nhằm mục đích tiêu diệt các mục tiêu nằm trên mặt đất của đối phương với khả năng công phá không quá 9 Megatone (9 triệu tấn thuốc nổ TNT).

Điều này hoàn toàn khác biệt trên phiên bản B61-12 với hệ thống dẫn đường chính xác cao và khả năng xuyên phá để tấn công các mục tiêu dưới mặt đất. Sức công phá của phiên bản bom B61-12 vượt quá ngưỡng 10 Megatone (tăng khoảng 15% so phiên bản gốc) và được coi thế hệ bom hạt nhân cấp chiến thuật đầu tiên được thiết kế chuyên biệt tấn công chính xác các mục tiêu nằm trong lòng đất.

Mỹ từng có kế hoạch triển khai bom B61-12 tới châu Âu, nhưng vấp phải sự phản đối của Nga với lý chúng sẽ làm mất cân bằng chiến lược tại lục địa già. Moscow tuyên bố sẽ có hành động đáp trả tương ứng nếu dòng vũ khí hạt nhân nguy hiểm này có mặt tại châu Âu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại