Trung Quốc hé lộ đánh giá về sức mạnh không tưởng của tên lửa Nga S-500

Minh Đức |

S-500 được cho là "vượt qua rất xa so với bất kỳ hệ thống phòng thủ nào đang hoạt động trên thế giới".

Đầu năm nay, Nga đã bắt đầu sản xuất thử hệ thống phòng thủ di động thế hệ tiếp theo, đồng thời lên kế hoạch sản xuất hàng loạt từ cuối năm sau. Theo trang tin Trung Quốc Sina, tính hiệu quả vận hành của hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 "vượt qua rất xa so với bất kỳ hệ thống phòng thủ nào đang hoạt động trên thế giới".

Trung Quốc hé lộ đánh giá về sức mạnh không tưởng của tên lửa Nga S-500 - Ảnh 1.

Hệ thống phòng thủ S-500 của Nga nhận được đánh giá cao cho dù chưa đi vào sản xuất hàng loạt (ảnh: getty)

Trong một bài phân tích có nhắc tới những thông số chưa được kiểm chứng bao gồm tầm bay tối đa 500km cũng như khả năng theo dõi và nhắm trúng mục tiêu lên tới 10 tên lửa đạn đạo đang di chuyển với vận tốc đạt Mach 20, trang Sina chỉ ra, hệ thống S-500 "phòng thủ chống lại mọi loại máy bay, kể cảm phi cơ không người lái và tên lửa hành trình bay tầm thấp".

"So sánh với S-400, hệ thống S-500 được trang bị radar mới siêu mạnh và khoảng cách giữa hệ thống với mục tiêu đối thủ có thể tăng lên từ 150 – 200km", Sina phân tích. Ngoài ra, trang này cũng dự đoán, "S-500 sẽ sử dụng một hệ thống phóng tên lửa mới, hỗ trợ thêm hai ống so với bệ phóng bốn ống thông thường, từ đó trở thành hệ thống phóng sáu ống".

Theo Sina, những nỗ lực ngăn cản đồng minh mua S-400 của Mỹ, tình cờ lại giúp hệ thống này trở nên… bán chạy hơn. Với hệ thống phóng bốn ống, S-400 có khả năng đánh chặn lên tới 6 mục tiêu cùng tốc độ di chuyển nhanh gấp 6 lần vận tốc âm thanh và tầm bắn đạt hơn 400km.

Về phần S-500, hệ thống được kỳ vọng là có thể chống lại các cuộc tấn công từ không gian. Đầu năm nay, quá trình sản xuất đã đi vào hoạt động và S-500 giờ đây đang được quân đội Nga thử nghiệm.

Tuần trước, ông Sergei Chemezov, CEO của Tập đoàn vũ khí Nga Rostec cho hay, một khi quá trình sản xuất hàng loạt S-500 bắt đầu, ưu tiên đầu tiên sẽ là trang bị cho quân đội Nga. Khả năng xuất khẩu S-500 tới các quốc gia khác cũng đã bị loại bỏ trong ít nhất "năm năm tới". Trong lúc đó, S-400 vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của nhiều nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại