Hỏng dù khi tập trận với Trung Quốc, xe thiết giáp BMD-2 của Nga tan tành

Sao Đỏ |

Một sự cố hy hữu xảy ra tại cuộc tập trận quốc tế Tsentr 2019 vừa được truyền thông Nga đăng tải chi tiết.

Hỏng dù khi tập trận với Trung Quốc, xe thiết giáp BMD-2 của Nga tan tành - Ảnh 1.

Vào ngày 20/9, cuộc tập trận Tsentr 2019 giữa Nga và Trung Quốc diễn ra ở Orenburg đã phát sinh sự cố nghiêm trọng khi một máy bay vận tải Il-76MD triển khai xe thiết giáp nhảy dù BMD-2 từ trên không.

Hỏng dù khi tập trận với Trung Quốc, xe thiết giáp BMD-2 của Nga tan tành - Ảnh 2.

Hệ thống dù của chiếc BMD-2 không thể hoạt động một cách bình thường, khiến cỗ xe thiết giáp này rơi thẳng xuống đất và bị phá hủy hoàn toàn, chưa rõ có thương vong xảy ra với kíp chiến đấu hay không?

Hỏng dù khi tập trận với Trung Quốc, xe thiết giáp BMD-2 của Nga tan tành - Ảnh 3.

Đây không phải sự cố đầu tiên đối với BMD-2, trước đó vào ngày 18/6/2015, một xe thiết giáp BMD-2 cũng bị rơi tự do xuống đất từ máy bay vận tải gần Ulan Ude, thủ phủ của Burtyatia thuộc Liên bang Nga, do hệ thống dù gặp trục trặc.

Hỏng dù khi tập trận với Trung Quốc, xe thiết giáp BMD-2 của Nga tan tành - Ảnh 4.

Tình cảnh của chiếc xe thiết giáp nhảy dù BMD-2 sau khi tiếp đất vì cú rơi tự do khá thảm thương, xe đã bị phá hủy hoàn toàn và chỉ còn nhận ra nó bởi 5 cặp bánh chịu nặng đặc trưng mỗi bên mà thôi.

Hỏng dù khi tập trận với Trung Quốc, xe thiết giáp BMD-2 của Nga tan tành - Ảnh 5.

Xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-2 chính thức phục vụ trong Quân đội Liên Xô từ năm 1985, phương tiện này có trọng lượng 11,5 tấn; chiều dài 7,85 m; chiều rộng 2,94 m; chiều cao 2,45 m. Thân xe cấu tạo từ hợp kim nhôm với độ dày 15 mm vát nghiêng 50 - 78 độ tùy vị trí mặt trước, 10 mm quanh thân và 7 mm ở tháp pháo.

Hỏng dù khi tập trận với Trung Quốc, xe thiết giáp BMD-2 của Nga tan tành - Ảnh 6.

Nhìn chung về cơ bản thì cấp độ giáp như vậy chỉ chống được đạn súng máy cỡ 7,62 mm, nhưng đổi lại trọng lượng nhẹ giúp BMD-2 dễ dàng tích hợp lên máy bay vận tải và nhảy dù xuống hậu phương của địch.

Hỏng dù khi tập trận với Trung Quốc, xe thiết giáp BMD-2 của Nga tan tành - Ảnh 7.

Nguyên bản BMD-2 trang bị tháp pháo B30 tương tự loại lắp trên dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Hỏa lực bao gồm 1 pháo tự động 30 mm 2A42, 1 súng máy đồng trục PKT 7,62 mm và bệ phóng tên lửa chống tăng 9P135M-1.

Hỏng dù khi tập trận với Trung Quốc, xe thiết giáp BMD-2 của Nga tan tành - Ảnh 8.

BMD-2 được trang bị động cơ diesel công suất máy tối đa 241 mã lực làm mát bằng nước, cho tốc độ lớn nhất 80 km/h trên đường bằng, 40 km/s khi chạy off-road hoặc 10 km/h khi bơi bằng hệ thống bơm đẩy bố trí ở đuôi.

Hỏng dù khi tập trận với Trung Quốc, xe thiết giáp BMD-2 của Nga tan tành - Ảnh 9.

Hiện nay nhiều chiếc BMD-2 của Nga đã được tích hợp module chiến đấu mới mang tên Bereg trang bị pháo tự động 2A42 30 mm, súng máy đồng trục PKTM 7,62 mm, súng phóng lựu liên thanh AGS-30 30 mm và 2 tên lửa chống tăng Kornet-EM bố trí cạnh trái tháp pháo cho khả năng tác chiến vượt trội.

Sức mạnh xe thiết giáp đổ bộ đường không BMD-2 của Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại