Tổng thống Iran lên tiếng cảnh báo phương Tây "tránh xa" vùng Vịnh

Thi Anh |

Ông Rouhani chỉ trích động thái tăng cường hiện diện quân sự của nước ngoài trong bối cảnh căng thẳng vùng Vịnh gia tăng.

Hôm nay, 22/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã lên tiếng kêu gọi các cường quốc phương Tây để vấn đề an ninh của vùng Vịnh cho các nước trong khu vực do Tehran dẫn đầu đảm đương và chỉ trích hoạt động tuần tra các tuyến đường thủy trong khu vực của một liên quân mới do Mỹ dẫn đầu - AP đưa tin.

Phát biểu được ông Rouhani đưa ra nhân lễ duyệt binh phô diễn sức mạnh quân sự của Iran. Ông Rouhani cho biết, Iran sẵn sàng "mở rộng vòng tay bằng hữu và anh em" với các quốc gia vùng Vịnh và "thậm chí sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của họ". 

"Những ai muốn liên hệ các sự việc trong khu vực với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng đều đang dối trá như những lời dối trá trước đây của họ", ông Rouhani nói, "Nếu họ thành thực và thật sự tìm kiếm an ninh ở khu vực, họ không nên đem máy bay chiến đấu, bom và các loại vũ khí nguy hiểm tới". 

Tổng thống Iran cũng nói thêm rằng các nước phương Tây và Mỹ nên "tránh xa" khỏi khu vực. 

"Sự hiện diện của các anh luôn là tai ương đối với khu vực này và các anh càng đi càng xa khỏi khu vực, lẫn đất nước của chúng tôi thì an ninh càng được đảm bảo hơn ". 

Được biết, một kế hoạch hòa bình trong khu vực sẽ được Tổng thống Rouhani công bố tại các cuộc gặp cấp cao sắp tới ở Liên Hợp Quốc, giữa bối cảnh căng thẳng vùng Vịnh tăng cao sau hàng loạt vụ việc, bao gồm cả vụ tấn công ngành công nghiệp dầu khí của Ả rập Saudi mới đây. 

Mỹ cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ tấn công nhà máy lọc dầu và mỏ dầu của Ả rập Saudi ngày 14/9 mặc dù lực lượng phiến quân Houthi của Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Ả rập Saudi cũng cho rằng vụ tấn công "do Iran tài trợ". 

Về phần mình, Iran đã lên tiếng phủ nhận trách nhiệm và cảnh báo rằng bất cứ cuộc tấn công trả đũa nào nhằm vào nước này cũng sẽ dẫn tới một "cuộc chiến tranh toàn diện". 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại