Chủ động các giải pháp nâng cao trình độ tác chiến điện tử

Đại tá Cao Đình Tuấn |

Trước yêu cầu xây dựng ngành trinh sát, tác chiến điện tử tiến thẳng lên hiện đại, nên thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng TCĐT nói chung, Lữ đoàn 84 nói riêng ngày càng nặng nề.

Trước yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và nâng cao trình độ trinh sát, tác chiến điện tử (TCĐT), ngày 19-9-1984, Bộ Tổng Tham mưu ban hành Quyết định số 304/QĐ-TM thành lập Tiểu đoàn TCĐT phòng không 884, trực thuộc Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không.

Tiểu đoàn TCĐT phòng không 884 chính là tiền thân của Lữ đoàn TCĐT 84 thuộc Cục TCĐT, Bộ Tổng Tham mưu, ngày nay.

Với chức năng của đơn vị TCĐT chuyên trách, ngay từ khi mới thành lập, mặc dù lực lượng, phương tiện kỹ thuật còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhưng đơn vị đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Chủ động các giải pháp nâng cao trình độ tác chiến điện tử - Ảnh 1.

Chỉ huy lữ đoàn kiểm tra công tác bảo quản khí tài TCĐT của Tiểu đoàn 3.

Để hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị đã phải cơ động hàng chục nghìn cây số, di chuyển đến nhiều địa điểm trong cả nước để thu, phân tích các loại tín hiệu điện tử cả trên không, trên biển và mặt đất; quản lý tốt các dải sóng thông tin; tiến hành trinh sát, phân tích tham số các mục tiêu và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Đồng thời, đơn vị cũng tổ chức hoạt động trinh sát nhằm phát hiện các đài phát thanh kích động, tuyên truyền với nội dung xấu âm mưu lật đổ chế độ, chính quyền Nhà nước.

Từ năm 2014 đến nay, Lữ đoàn 84 đã tổ chức hơn 1.500 lượt người, mang theo 130 lượt bộ trang bị, khí tài, cơ động hàng chục nghìn ki-lô-mét để làm nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ tốt các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội.

Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được cấp trên khen thưởng, như: Bảo vệ Đại hội XII của Đảng; Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng; Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2.

Hiện nay, lữ đoàn được trên quan tâm đầu tư nhiều loại trang bị, khí tài mới, hiện đại, biên chế thêm tổ chức, lực lượng, nhờ đó, khả năng SSCĐ ngày càng được nâng lên.

Để nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã đột phá vào công tác huấn luyện, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, giúp cán bộ, nhân viên nắm chắc, sử dụng thành thục phương tiện, trang bị mới.

Đơn vị đã triển khai các hoạt động nghiên cứu, biên soạn tài liệu, làm sa bàn, can vẽ hàng trăm sơ đồ, lắp đặt, xây dựng hàng chục phòng học, thao trường, bãi tập, tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, giáo viên khai thác khí tài.

Vì vậy, qua kiểm tra huấn luyện hằng năm, đơn vị luôn có 100% khoa mục đạt yêu cầu, hơn 85% đạt khá, giỏi. Tại Hội thi Tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng; chính trị viên tiểu đoàn, đại đội TCĐT toàn quân năm 2019 vừa được tổ chức, cán bộ của lữ đoàn khi tham gia đều đạt giải cao, đơn vị đạt giải nhất khối lữ đoàn trực thuộc Cục TCĐT.

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, lữ đoàn tích cực đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. 5 năm qua, đơn vị đã sửa chữa 1.390 hư hỏng trên xe khí tài, 490 hư hỏng trên xe ô tô, 347 hư hỏng trạm nguồn điện và cơ động, sửa chữa 234 hư hỏng khác tại các trận địa đơn vị làm nhiệm vụ.

Hiện nay, hệ số kỹ thuật khí tài SSCĐ của lữ đoàn luôn đạt 100%.

Trước yêu cầu xây dựng ngành trinh sát, TCĐT tiến thẳng lên hiện đại, nên thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng TCĐT nói chung, Lữ đoàn 84 nói riêng ngày càng nặng nề. Chính vì vậy, để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao, lữ đoàn xác định phải đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng gian, bảo mật.

Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ở các cấp, từ sở chỉ huy đến các tổng trạm, tổ đài; thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu. Tăng cường kiểm tra công tác SSCĐ của các cơ quan, đơn vị cả về con người, trang bị, nhất là đối với lực lượng làm nhiệm vụ cơ động; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, xử lý kịp thời các tình huống.

Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp, hiệp đồng, trao đổi thông tin với các đơn vị chuyên môn; nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật, nhất là trình độ khai thác các loại khí tài mới.

Lữ đoàn tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng của Cục TCĐT mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và cử cán bộ đi học các lớp ngắn hạn để tiếp cận tốt hơn với công nghệ hiện đại.

Từ những kết quả đạt được, với tinh thần "Người sẵn sàng, vũ khí trang bị kỹ thuật sẵn sàng", Lữ đoàn 84 quyết tâm giữ vững và tô thắm thêm truyền thống của đơn vị: "Kiên định, vững vàng, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại