Mất hàng trăm tên lửa, MiG-29, Su-27 Không quân Ukraine nguy khốn: Cất cánh là "tự sát"?

Bảo Lam |

Việc mất tới 188 tên lửa không đối không cùng lúc sẽ tác động lớn đến Không quân Ukraine. Tiêm kích MiG-29 và Su-27 của họ liệu có dám cất cánh tham gia chiến đấu?

Theo trang tin vestnik-rm của Nga, vào tháng 11 tới đây Không quân Ukraine sẽ tiến hành tiêu hủy 188 tên lửa không đối không R-73 đã hết niên hạn. Điều đáng nói là lô tên lửa này đã hết hạn từ lâu nhưng đến nay Không quân Ukraine mới phát hiện ra.

Hệ quả từ sự quản lý yếu kém này sẽ tác động trực tiếp tới các phi đội MiG-29 và Su-27. Đây cũng là nhóm chiến đấu cơ xương sống của Không quân Ukraine. Hiện cũng không rõ Không quân Ukraine có bao nhiêu tên lửa R-73 trong kho cũng như tình trạng của chúng.

Trong số 188 tên lửa hết hạn có 152 quả R-73K, 36 quả R-73L, tất cả đều được trang bị đầu đạn sử dụng thuốc nổ OKFOL.

Việc tiêu hủy hàng trăm tên lửa R-73 có vẻ như không thu hút được sự chú ý của truyền thông nước này mặc dù nó ảnh hưởng không nhỏ đến Không quân Ukraine, những tài liệu liên quan tới việc tiêu hủy chỉ được một số trang quân sự của của Ukraine đăng tải.

Số tài liệu được công khai cũng chỉ ra rằng, 188 tên lửa R-73 trên chưa phải là con số cuối cùng và còn rất nhiều tên lửa khác của Không quân Ukraine có thể cũng đang trong tình trạng tương tự và họ không có phương án thay thế số tên lửa này.

Sau nhiều năm bị bỏ mặc, Không quân Ukraine hiện tại có trong biên chế gần 80 chiến đấu cơ các loại, trong đó số tiêm kích chỉ vào khoảng trên dưới 40 chiếc gồm MiG-29 và Su-27. Trong khi đó số máy bay này đều có từ thời Liên Xô và gần như không được nâng cấp gì nhiều kể từ đầu những năm 1990 cho tới nay.

Không quân Ukraine giới thiệu dàn chiến đấu cơ chủ lực với công chúng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại