Các nhà máy lọc dầu và bến cảng của Kuwait cảnh báo khẩn - Ác mộng ở Saudi sẽ lặp lại?

N. Tuấn Sơn |

Rạng sáng nay, Syria lại bị tấn công bằng máy bay không người lái, phòng không đã khai hỏa, diệt mục tiêu ở Nam Damascus. Trước đó, Saudi cũng bị tấn công bởi UAV nhưng đã bó tay.

17h06: Thông tấn Nhà nước Kuwait cho biết nước này đã nâng mức cảnh báo an ninh đối với các cảng biển của họ. Tất cả các biện pháp đang được áp dụng để bảo vệ các tàu và cơ sở hạ tầng tại cảng

Nên nhớ, phòng không Kuwait được cho là yếu hơn nhiều so với của Saudi. Nếu bị tập kích, chưa rõ Kuwait lấy gì ra đỡ đòn tấn công ồ ạt của UAV và tên lửa hành trình?

16h55: Sputnik vừa đưa tin Kuwail nâng mức cảnh báo khẩn ở các nhà máy lọc dầu và các cảng thương mại. Hiện chưa rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng vụ việc này diễn ra chưa đầy 1 tuần sau vụ tấn công vào các nhà máy lọc hóa dầu trọng yếu của Saudi.

Các nhà máy lọc dầu và bến cảng của Kuwait cảnh báo khẩn - Ác mộng ở Saudi sẽ lặp lại? - Ảnh 1.

16h25: Hãng tin CNN cho biết, ngoài tình năng hạn chế của các hệ thống tên lửa Patriot trong việc chống máy bay không người lái và tên lửa hành trình, các chuyên gia quân sự phát hiện đã có những bất cập rất nghiêm trọng trong cách Saudi bố trí các hệ thống phòng không và radar cảnh báo sớm.

Theo đó tên lửa hành trình bay rất thấp để tránh bị phát hiện và tránh đi qua Vịnh Perian – nơi hệ thống radar của Mỹ và Saudi Arabia mạnh nhất để đột kích thành công vào các nhà máy lọc dầu của Saudi.

Rõ ràng kỷ nguyên chiến tranh bằng máy bay không người lái là một thách thức lớn với các chính phủ toàn thế giới. Một viễn cảnh ác mộng với Saudi Arabia và những nước khác là khi một “bầy” vật thể phóng như vậy bay tới từ tứ phía, làm nhiễu radar và khiến hệ thống phòng không quá tải.

16h08: Thiếu tướng Yahya Rahim Safavi - Chỉ huy cấp cao của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Iran sẽ đáp trả bất cứ âm mưu nào của Mỹ từ Địa Trung Hải cho tới Ấn Độ Dương, Sputnik đưa tin.

"Nếu người Mỹ dự định bất cứ âm mưu nào, Iran sẽ đáp trả từ Địa Trung Hải tới Biển Đỏ và tới Ấn Độ Dương", tướng Safavi tuyên bố cứng rắn.

15h53: Tuyên bố của người phát ngôn phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã cáo buộc liên quân do Saudi dẫn đầu đang "gây gia tăng căng thẳng nguy hiểm" tại thành phố cảng chủ chốt Hodeidah của Yemen, Reuters cho biết.

15h32: Các chiến đấu cơ, máy bay vận tải của Không quân Israel đã cùng với các quốc gia gồm Anh, Đức, Italia và Mỹ tiến hành tập trận huấn luyện chiến đấu ở vùng trời phía Đông nước Anh.

Đây là lần đầu tiên Không quân Israel tham gia một cuộc tập trận trên không ở Anh khi cử tới đây nhiều chiến đấu cơ và máy bay vận tải để huấn luyện mô phỏng không chiến quần vòng, không kích và tiếp dầu trên không tại vùng trời của kẻ địch, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết.

Các nhà máy lọc dầu và bến cảng của Kuwait cảnh báo khẩn - Ác mộng ở Saudi sẽ lặp lại? - Ảnh 2.

Tiêm kích F-15 Không quân Israel tham gia tập trận ở Anh.

15h11: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc gặp với một trong những nhân vật quyền lực bậc nhất Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Thái tử Mohammed bin Zayed Al- Nahyane để thảo luận về những căng thẳng mới đây ở Trung Đông.

Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dù không quên nhắc tới trách nhiệm của Iran trong vụ tấn công mới đây nhằm vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại Saudi Arabia, song nhấn mạnh, sứ mệnh của ông là tạo dựng một liên minh nhằm đi tới hòa bình và một giải pháp hòa bình.

Các nhà máy lọc dầu và bến cảng của Kuwait cảnh báo khẩn - Ác mộng ở Saudi sẽ lặp lại? - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) và Thái tử UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan trong một cuộc gặp ở Abu Dhabi ngày 10/7/2018. Ảnh: AP.

14h28: Reuters hôm nay cho biết, bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông sau vụ các cơ sở lọc hóa dầu của Saudi bị tấn công đã khiến giá dầu tăng 7% trong tuần này. Đây là tuần có mức tăng lớn nhất trong tháng 9.

Hiện tại liên quân do Saudi dẫn đầu đã phát động chiến dịch quân sự tấn công vào thành phố cảng Hodeida ở phía Bắc Yemen trong khi Mỹ đang thảo luận với các quốc gia Trung Đông và châu Âu để xây dựng một liên minh quân sự nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Iran sau vị Saudi Arabia bị tấn công.

Các nhà máy lọc dầu và bến cảng của Kuwait cảnh báo khẩn - Ác mộng ở Saudi sẽ lặp lại? - Ảnh 4.

Tên lửa được cho là "của Iran" tấn công các cơ sở dầu mỏ Saudi hôm 14/09 vừa qua.

13h52: Telegraph cho biết Saudi Arabia đã thực hành diễn tập báo động phòng không khi còi báo động vang lên khắp thủ đô Riyadh. Như vậy, Saudi sẵn sàng cho kịch bản xung đột leo thang với Iran.

Cơ quan phòng thủ dân sự đã gửi tin nhắn tới toàn bộ người dân để thông báo về cuộc diễn tập phòng không, trước khi hệ thống còi báo động được kích hoạt ở thủ đô Riyadh và các tỉnh lân cận. Cuộc diễn tập được tiến hành để đảm bảo hệ thống báo động phòng không của nước này "hoạt động hiệu quả và luôn sẵn sàng".

Cuộc diễn tập được tổ chức trong bối cảnh mạng lưới phòng không Saudi yếu kém khi không phát bất cứ tín hiệu báo động và tất nhiên cũng chẳng phóng quả đạn nào để đánh chặn đòn tập kích khiến hai nhà máy lọc dầu của nước này bị tấn công bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) hôm 14/9.

12h34: Đại sứ Iraq tại Moscow Haidar Mansour Hadi thông tin với báo giới trong một cuộc thảo luận quốc tế của câu lạc bộ Vadai rằng Moscow và Baghdad hiện tại không đàm phán về khả năng Iraq mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga.

"Chúng tôi đang không có bất kỳ thảo luận nào về thương vụ này. Không có gì phải giấu", ông Hadi nói và nhần mạnh thêm, hầu như trong các sự kiện nào ông cũng bị hỏi về vấn đề trên.

Thông tin này có vẻ hơi bất ngờ bởi lẽ trong chuyến thăm tới Moscow tháng 2/2018, Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Ibrahim al-Jaafari cho biết Baghdad đang nghiên cứu khả năng mua tên lửa S-400 của Nga. Tiếp đó, vào tháng 5/2018, Đại sứ Iraq tại Moscow cho biết Baghdad rất quan tâm tới việc mua tên lửa S-400 từ Nga.

Các nhà máy lọc dầu và bến cảng của Kuwait cảnh báo khẩn - Ác mộng ở Saudi sẽ lặp lại? - Ảnh 5.

Tên lửa S-400 của Nga tại Syria.

11h53: Thông tấn Nhà nước Saudi Arabia đưa tin liên quân do nước này đứng đầu chống Houthi tại Yemen đã phá một âm mưu tấn công “khủng bố” ở phía Nam Biển Đỏ.

Người phát ngôn liên quân Turki al-Malki cho biết đã phát hiện Houthi sử dụng một tàu cao tốc loại nhỏ được điều khiển từ xa mang theo nhiều thuốc nổ chuẩn bị thực hiện hành động "thù địch" ở phía Nam Biển Đỏ.

Theo ông Turki al-Malki, chiếc thuyền này xuất phát từ cảng Hodeidah ở Yemen và đã bị phá hủy trước khi đạt được mục tiêu. Ông nhấn mạnh âm mưu trên là mối đe dọa đối với an ninh khu vực và quốc tế, cũng như các tuyến hàng hải và thương mại toàn cầu.

Hiện Houthi chưa lên tiếng xác nhận vụ việc này.

11h32: Rất nhiều hệ thống phòng không Patriot và các hệ thống phòng thủ Aegis cùng các loại radar được Saudi triển khai bảo vệ bầu trời, tuy nhiên họ đã thất bại trước cuộc tấn công ồ ạt bởi hiệu suất chiến đấu kém, không như những gì mà Mỹ quảng cáo, một nguồn tin quân sự Nga chia sẻ với Hãng tin RT.

"Với những hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ USD nhập khẩu vũ khí từ Mỹ, Saudi đang hướng tới tham vọng xây dựng một hệ thống phòng không mạnh nhất khu vực với mạng lưới radar phủ kín không phận.

Hiện nay đã có 88 bệ phóng tên lửa Patriot, trong đó có tới 52 bệ phóng thuộc biến thể PAC-3 mới nhất đang dựng lá chắn bảo vệ phía Bắc Vương quốc này", ông nói.

Thêm vào đó là 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường trang bị tới 100 tên lửa phòng không SM-2 đang trấn giữ trên Vịnh Péc-Xích, ngoài khơi Saudi. Nhưng thật đáng tiếng, hiệu quả của chúng đã được chứng minh trong thực chiến vào ngày 14/09 vừa qua. 

Các nhà máy lọc dầu và bến cảng của Kuwait cảnh báo khẩn - Ác mộng ở Saudi sẽ lặp lại? - Ảnh 6.

Vị trí triển khai các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Saudi và UAE căn cứ vào dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga. Trong đó vòng tròn lớn là vùng phát hiện mục tiêu và vòng tròn nhỏ là vùng diệt mục tiêu hiệu quả. Ảnh: RT.

 11h02: Reuters dẫn các nguồn tin thân cận cho biết Mỹ đang cấp tốc xây dựng một liên minh để tấn công Iran sau vụ các cơ sở dầu mỏ trọng yếu của Saudi bị tấn công. Tehran cảnh báo đã sẵn sàng chiến tranh toàn diện.

Trong khi đó, theo Times of Israel, trong hôm nay, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ đệ trình lên Tổng thống Donald Trump một bản danh sách các lựa chọn quân sự để ông chủ Nhà Trắng xem xét quyết định cho kế hoạch trả đũa Iran sau cáo buộc Tehran phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công chưa từng có tiền lệ vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Saudi Arabia.

Cụ thể, tại cuộc họp ở Nhà Trắng tới đây, bên cạnh các biện pháp trả đũa khác, Tổng thống Trump sẽ được cung cấp một danh sách các mục tiêu không kích tiềm năng bên trong lãnh thổ Iran.

Ngoài ra, theo các quan chức Mỹ am tường sự việc nhưng đề nghị giấu tên, ông Trump cũng sẽ được cảnh báo về nguy cơ một hành động quân sự chống Iran có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh quy mô lớn.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/9 tuyên bố, ngoài khả năng có thể tiến hành tấn công quân sự, có nhiều sự lựa chọn và chi tiết của những lựa chọn này sẽ được thông báo trong vòng 48 giờ tới. Và hôm nay 20/09/2019 thời hạn 48h sẽ kết thúc.

Các nhà máy lọc dầu và bến cảng của Kuwait cảnh báo khẩn - Ác mộng ở Saudi sẽ lặp lại? - Ảnh 8.

Tổng thống Trump

10h07: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi tất cả các nước trong vùng Vịnh bắt đầu các cuộc đàm phán để giảm căng thẳng sau vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia.

Phát biểu tại Moskva, ông Lavrov kêu gọi thực hiện các biện pháp ngăn chặn tái diễn một tình huống tương tự trong khu vực, đồng thời cảnh báo rằng những lời buộc tội vô căn cứ đối với Iran liên quan tới các cuộc tấn công đã gây ra căng thẳng.

09h26: Liên quân do Saudi dẫn đầu tuyên bố đã triển khai các chiến dịch quân sự ở thành phố Hodeida ở phía Bắc Yemen để tiêu diệt "các mục tiêu quân sự", Truyền hình Nhà nước Saudi đưa tin.

Kênh truyền hình Ekhbariya TV cho biết dân thường đã được yêu cầu rời khỏi các vị trí được coi là mục tiêu mà liên quân đang nhắm tới trong chiến dịch quân sự này.

Các nhà máy lọc dầu và bến cảng của Kuwait cảnh báo khẩn - Ác mộng ở Saudi sẽ lặp lại? - Ảnh 9.

Binh sĩ liên quân do Saudi dẫn đâu.

09h16: Reuters dẫn lời 3 quan chức Afghanistan cho biết cuộc tấn công được thực hiện vào tối 18/09 (giờ địa phương) tại khu vực Wazir Tangi, phía Đông tỉnh Nangarhar.

Một già làng sống ở khu vực Wazir Tangi nói với Reuters qua điện thoại rằng ngoài 30 dân thường thiệt mạng còn có 40 người khác bị thương. Các nạn nhân lúc đó đang nghỉ ngơi sau khi thu thập hạt thông. Họ được nhìn thấy đốt một đống lửa và ngồi cùng nhau trên cánh đồng.

Bộ Quốc phòng Afghanistan và một quan chức cấp cao Mỹ ở Kabul xác nhận cuộc tấn công bằng UAV kể trên nhưng không đề cập tới thương vong về phía dân sự.

Các nhà máy lọc dầu và bến cảng của Kuwait cảnh báo khẩn - Ác mộng ở Saudi sẽ lặp lại? - Ảnh 10.

Quan tài của một nạn nhân thiệt mạng trong cuộc không kích do UAV Mỹ thực hiện tại khu vực Wazir Tangi, phía Đông tỉnh Nangarhar hôm 18-9. Ảnh: Reuters.

09h07: Theo South Front, có thông tin nhận định Mỹ đang chuẩn bị chiến tranh với Iran khi điều ít nhất 1 máy bay tác chiến điện tử EC-130H Compass Call tới căn cứ ở Trung Đông.

Manu Gómez, một nhà quan sát hàng không quân sự và dân sự đã ghi nhận đường bay của chiếc máy bay tác chiến điện tử nói trên ở vùng trời phía Đông Địa Trung Hải khi nó bay trên không phận Israel và sau đó là Jordan trước khi nó tắt hệ thống phát đáp.

Nhiều khả năng chiếc máy bay này đã hạ cánh ở Jorrdan hoặc tiếp tục bay tới Saudi Arabia hoặc một căn cứ quân sự nào đó của Mỹ ở Iraq, UAE hay Qatar.

Được chế tạo trên cở sở máy bay vận tải quân sự Lockheed Martin’s C-130, máy bay tác chiến điện tử EC-130H Compass Call được thiết kế để gây nhiễu, làm gián đoạn hoạt động của các hệ thống thông tin liên lạc và chỉ huy kiểm soát của đối phương, đồng thời tiến hành các chiến dịch đối phó điện tử và tấn công điện tử.

Việc triển khai máy bay EC-130H tối tân tới Trung Động được cho là một trong các hành động của Mỹ và đồng minh trong khu vực nhằm đáp trả đòn tấn công khủng khiếp vào các cơ sở lọc hóa dầu Abqaiq–Khuraiscủa Saudi hôm 14/09/2019.

Các nhà máy lọc dầu và bến cảng của Kuwait cảnh báo khẩn - Ác mộng ở Saudi sẽ lặp lại? - Ảnh 11.

Đường bay của chiếc máy bay tác chiến điện tử EC-130H.

08h59: Sputnik dẫn phát biểu của một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga nhận định các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ chế tạo ở Saudi đã thất bại trong việc bẻ gãy đợt tấn công nhằm vào các cơ sở chế biến dầu mỏ trọng yếu của công ty Aramco khi để lọt lưới hàng chục máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Nguồn tin này nhận định bất chấp việc Ngoại trưởng Mỹ Pompeo biện minh cho kết quả chiến đấu tệ hại của Patriot nhưng không thể xóa được thực tế rằng các hệ thống phòng không do Mỹ chế tạo có hiệu suất chiến đấu kém.

Các nhà máy lọc dầu và bến cảng của Kuwait cảnh báo khẩn - Ác mộng ở Saudi sẽ lặp lại? - Ảnh 12.

Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ chế tạo.

08h35: Theo Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, những cáo buộc của Mỹ cùng các đồng minh rằng vụ tấn công vào 2 nhà máy lọc dầu chủ chốt của Saudi Arabia là "một hành động chiến tranh" có thể nhằm mục đích lừa dối ông Trump để gây chiến tranh với Iran.

Ông nhấn mạnh: "Hành động chiến tranh hoặc châm ngòi chiến tranh của Nhóm B (những đồng minh đầy tham vọng) cố tình lừa Tổng thống Donald Trump tham chiến."

08h20: Rạng sáng nay, phòng không Syria đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) trên khu vực vùng trời phía Nam Thủ đô Damascus.

Theo thông tấn Nhà nước Syria (SANA), chiếc máy bay không người lái nói trên bị bắn hạ tại thị trấn Aqraba. Cụ thể: "Một UAV đã bị tiêu diệt trên vùng trời thị trấn Aqraba phía Nam Thủ đô Damascus”.

Hiện Bộ Quốc phòng Syria chưa đưa ra bình luận về vụ việc này, tuy nhiên một số nhà hoạt động xã hội đã đăng tải video được cho là tên lửa phòng không Syria đánh chặn UAV trên vùng trời thị trấn Aqraba.

Tháng trước, các chiến đấu cơ Israel đã phá hủy một vị trí của lực lượng Hezbollah xung quanh Aqraba, làm 2 tay súng của nhóm vũ trang Li-băng này thiệt mạng.

Dự kiến trong vài giờ tới sẽ có thêm thông tin chi tiết để xác định chính xác chuyện gì đã xảy ra ở phía Nam Damascus.

Trái ngược với phòng không Syria có hiệu suất chiến đấu cao, phòng không Saudi hôm 14/09 đã phải lấy làm xấu hổ khi không bắn hạ được bất cứ chiếc UAV hay tên lửa hành trình nào khiến cho các cơ sở chế biến dầu mỏ bị tập kích và thiệt hại nặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại