Thực hư tàu Triều Tiên định nổ súng bắn hải cảnh Nhật Bản?

Minh Thu |

Một thành viên trên chiếc tàu cao tốc được cho là của Triều Tiên đã có hành động đe dọa bắn tàu tuần tra của lực lượng hải cảnh Nhật Bản trên vùng biển Nhật Bản.

Theo AP, dù sự việc đã xảy ra hồi cuối tháng Tám nhưng tới hôm nay (13/9), các quan chức Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản mới ra thông báo.

Trong cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ Nhật Bản cũng đã gửi công hàm cho Triều Tiên thông qua đại sứ quán Nhật Bản ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Sự việc được xác định xảy ra gần khu vực có tên Yamatotai nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, nơi có nguồn trữ lượng cá dồi dào.

“Chúng tôi sẽ hợp tác cùng Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản để phán ứng trước sự xuất hiện trái phép của các tàu thuyền nước ngoài trong EEZ Nhật Bản”, Bộ trưởng Ngư nghiệp Nhật Bản Taku Eto cho hay.

Theo giới chức Nhật Bản, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã nhận được yêu cầu từ Cơ quan Ngư nghiệp về việc điều tàu đi tuần tra khu vực Yamatotai vào sáng ngày 23/8, sau khi phát hiện một tàu cao tốc của một nước chưa xác định đang tiến lại gần.

Tiếp đó, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản còn phát hiện một chiếc tàu trông như tàu chở hàng và treo cờ Triều Tiên hoạt động cách bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa 378 km. Sau đó, hai tàu nước ngoài lần lượt rút khỏi khu vực.

Nhưng vào lúc 9h sáng ngày 24/8, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản lại phát hiện hai tàu giống như hai chiếc từng xuất hiện trong vùng biển Nhật Bản vào ngày hôm trước.

Một trong hai chiếc tàu này là tàu cao tốc sơn màu xanh lá cây và cắm cờ trông như cờ hải quân Triều Tiên. Đáng nói, chiếc tàu bị nghi của Triều Tiên đã tiến lại gần tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản và chỉ cách 30 m.

Ba thành viên trên chiếc tàu cao tốc bị nghi là của Triều Tiên mặc quần áo ngụy trang, một người cầm theo khẩu súng trường chĩa vào tàu của Nhật Bản, còn một người khác quay lại cảnh “chạm trán”. Rất may, không có bất cứ vụ nổ súng nào và sau đó chiếc tàu cao tốc bị nghi của Triều Tiên rời khỏi vùng biển Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại