Nhật Bản lên tiếng về vụ phóng 2 vật thể mới nhất của Triều Tiên

Ngọc Biên |

Hãng tin Kyodo dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa tin hiện chưa ghi nhận bất kỳ “tên lửa đạn đạo nào” rơi xuống lãnh thổ hay Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Ngay sau khi Triều Tiên phóng 2 vật thể chưa xác định về phía Đông, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sáng 10/9 tuyên bố vụ phóng không gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của nước này.

Hãng tin Kyodo dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa tin hiện chưa ghi nhận bất kỳ “tên lửa đạn đạo nào” rơi xuống lãnh thổ hay Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Bộ này cho biết thêm đang tiến hành phân tích chủng loại và tầm bay của các vật thể vừa được Triều Tiên phóng đi.

Theo Kyodo, vụ phóng mới nhất của Triều Tiên có thể vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc cấm Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Trước đó, hãng tin Yonhap dẫn tuyên bố của quân đội Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên vừa phóng 2 vật thể chưa xác định ra biển Nhật Bản vào sáng sớm ngày 10/9. Đây là vụ phóng thứ 8 của Triều Tiên trong hơn một tháng qua trong bối cảnh xuất hiện những tín hiệu lạc quan về việc nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết 2 vật thể được Triều Tiên phóng đi từ tỉnh Nam Pyongan về phía Đông. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc chưa xác định được loại vật thể được phóng đi và tầm bay của chúng. Yonhap cũng dẫn tuyên bố của JCS cho biết quân đội Hàn Quốc duy trì trạng thái sẵn sàng và theo dõi tình hình nhằm đề phòng các vụ phóng tiếp theo.

Vụ phóng trên được thực hiện sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui ngày 9/9 cho biết, Bình Nhưỡng sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân với Mỹ vào cuối tháng 9.

Phản ứng trước đề xuất này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cho rằng các cuộc gặp là một điều tốt lành và ông sẽ quan sát những gì diễn ra sau khi Triều Tiên đề nghị nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa vào cuối tháng 9./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại