Nga sẵn sàng dùng vũ lực để bảo vệ tàu thuyền ở eo biển Hormuz

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ tàu thuyền của mình ở eo biển Hormuz .

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ tàu thuyền của mình ở eo biển Hormuz .

Phát biểu mới đây tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Tổng thống Putin cho biết, Nga theo sát những diễn biến ở eo biển Hormuz. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm căng thẳng và tìm cách bảo vệ an ninh và tự do hàng hải trong khu vực.

Tổng thống Putin nói, vài năm trước, Nga đề xuất thiết lập một cơ chế quốc tế với sự tham gia của tất cả các nước có quan tâm trong khu vực, kể cả Mỹ - theo kênh RT.

Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran sau cuộc tấn công hồi đầu tháng vào tàu chở dầu ở vùng Vịnh. Mỹ, đồng minh thân cận của Saudi Arabia, đổ lỗi vụ tấn công cho Iran nhưng nước này bác bỏ cáo buộc.

Viễn cảnh chiến tranh ở khu vực vốn đã bất ổn làm dấy lên lo ngại Nga sẽ can thiệp cuộc chiến nếu đồng minh Iran bị đe doạ. Tờ Moscow Times cho biết, căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể buộc Nga phải can thiệp nếu xảy ra xung đột quân sự toàn diện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại