Nước nào có nhiều máy bay chiến đấu nhất trên thế giới?

Phương Võ |

Hoa Kỳ có số lượng máy bay quân sự lớn nhất thế giới, Trung Quốc ở vị trí thứ hai và Nga đứng thứ ba, theo báo cáo của tờ “Warspot” trích dẫn dữ liệu từ cộng đồng nghiên cứu Air Power của Facebook.

Các nhà nghiên cứu Air Power đã nghiên cứu dữ liệu World Air Forces 2019 Report từ cổng thông tin FlightGlobal.com xác định mười quốc gia hàng đầu trên thế giới có đội máy bay chiến đấu lớn nhất.

Ở vị trí đầu tiên, tất nhiên là Hoa Kỳ với 2.826 máy bay chiến đấu. Vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng là Trung Quốc với 1.624 máy bay và Nga với 1.591 máy bay chiến đấu đứng ở vị trí thứ ba.

Còn lại, theo thứ tự giảm dần: Ấn Độ, Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên, Pakistan, Ai Cập, Ả Rập Saudi và Nhật Bản.

Theo báo cáo, 10 quốc gia này chiếm 64% tổng số máy bay chiến đấu đang hoạt động trên thế giới (bao gồm cả máy bay ném bom).

Nước nào có nhiều máy bay chiến đấu nhất trên thế giới? - Ảnh 1.

Bảng thống kê các loại máy bay nằm trong top 10.

Tuy nhiên, như "Warspot" lưu ý, thật đáng ngạc nhiên khi Israel không nằm trong top 10 với 319 máy bay chiến đấu. Vì một số lý do nào đó, các nhà soạn thảo đã chỉ định 48 chiếc F-16D và 18 chiếc F-15B/D của Israel chỉ phục vụ cho mục đích huấn luyện.

Các nhà nghiên cứu từ Air Power cũng đã tính toán tổng số máy bay chiến đấu (đang hoạt động) trên thế giới và công bố mười máy bay chiến đấu phổ biến nhất, máy bay ném bom tiền tuyến và máy bay tấn công phổ biến nhất.

Nước nào có nhiều máy bay chiến đấu nhất trên thế giới? - Ảnh 2.

Hoa Kỳ là nước có máy bay chiến đấu nhiều nhất.

Theo dữ liệu được cung cấp, tổng cộng có 14.827 máy bay chiến đấu đang làm nhiệm vụ chiến đấu trên thế giới. Ở vị trí đầu tiên, F-16 là máy bay chiến đấu hoạt động lớn nhất thế giới, với tất cả các phiên bản có 2.280 máy bay đang hoạt động.

Ở vị trí thứ hai cũng là một máy bay Mỹ, F/A-18 với 1.090 chiếc và ở vị trí thứ ba thuộc về máy bay tiêm kích Su27/30 của Liên Xô/Nga với 1.066 chiếc.

Cũng trong danh sách theo thứ tự giảm dần: F-15 của Mỹ, MiG-29 của Liên Xô/Nga, Eurofighter Typhoon châu Âu, Su-25 của Liên Xô/Nga, J/F-7 của Trung Quốc, F-5 của Mỹ, Su-24 của Liên Xô/Nga.

Theo bảng xếp hạng có bốn máy bay của Mỹ và Liên Xô/Nga đã được đưa vào danh sách, một châu Âu và một Trung Quốc, là bản sao MiG-21 của Liên Xô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại