Hàn Quốc hoàn thiện khinh hạm HDF-2600 cho Philippines nhanh chóng mặt

Hải Dương |

Dự kiến lễ hạ thủy khinh hạm HDF-2600 lớp Jose Rizal thứ hai cho Philippines sẽ được tổ chức tại xưởng đóng tàu của Tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai ở Ulsan vào tháng 11/2019.

Trả lời phỏng vấn của Thông tấn Philippines, Tư lệnh Hải quân nước này - Phó đô đốc Robert Empedrad đã cung cấp một thông tin đáng chú ý, đó là việc hạ thủy tàu khinh hạm HDF-2600 mang tên Antonio Luna (FF-151) sẽ được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 11.

Tính đến thời điểm đó thì chiếc đầu tiên của lớp (FF-150) là Jose Rizal dự kiến cũng sẽ hoàn thành quá trình trang bị.

Theo Trung tâm phân tích thị trường vũ khí toàn cầu Nga (TsAMTO), Bộ Quốc phòng Philippines và Tập đoàn Công nghiệp nặng Hyundai (HHI) đã ký hợp đồng vào ngày 24/10/2016 để chế tạo 2 khinh hạm HDF-2600, đây là phiên bản sửa đổi từ chiến hạm đa năng lớp HDF-3000 (Incheon/FFX-I) đang phục vụ trong biên chế Hải quân Hàn Quốc.

Chi phí của hợp đồng quân sự trên ước tính khoảng 15,74 tỷ Peso (336,912 triệu USD), ngoài ra 2 tỷ Peso khác của Philippines sẽ được phân bổ cho việc mua các hệ thống vũ khí và đạn dược khác nhau.

Sau khi bàn giao, đây sẽ là lớp tàu chiến lớn và hiện đại nhất trong thành phần Hải quân Philippines, đảm nhiệm tốt cả chức năng phòng không, chống hạm, chống ngầm, lẫn yểm trợ cho tác chiến đổ bộ.

Hàn Quốc hoàn thiện khinh hạm HDF-2600 cho Philippines nhanh chóng mặt - Ảnh 1.

Khinh hạm đa năng Jose Rizal (FF-150) - chiếc HDF-2600 đầu tiên của Hải quân Philippines

Được biết lễ cắt thép cho chiếc HDF-2600 đầu tiên mang tên Jose Rizal (FF-150) diễn ra tại thành phố Ulsan vào ngày 30/4/2018, sống chính (ky) của con tàu đã được đặt vào ngày 16/10/2018, sang tới ngày 23/5/2019, thì con tàu đã được hạ thủy.

Trong khi đó lễ cắt thép để xây dựng con tàu thứ hai trong hợp đồng, chiếc Antonio Luna (FF-151) bắt đầu vào ngày 17/9/2018. Việc đặt ky diễn ra đồng thời với lễ hạ thủy của chiếc Jose Rizal - ngày 23/5/2019.

Theo dự kiến, khinh hạm Jose Rizal sẽ được chuyển đến khách hàng vào tháng 4/2020, tàu thứ hai sẽ cập cảng Manila 5 tháng sau đó - vào tháng 9/2019, tốc độ giao hàng của phía Hàn Quốc rõ ràng cực kỳ đáng nể nhất là khi đặt cạnh Nga.

Hàn Quốc hoàn thiện khinh hạm HDF-2600 cho Philippines nhanh chóng mặt - Ảnh 2.

Mô hình khinh hạm đa năng HDF-2600 của Hải quân Philppines

Thông số kỹ thuật cơ bản của khinh hạm HDF-2600 thuộc Hải quân Philippine bao gồm: chiều dài 107,5 m; chiều rộng 13,8 m; mớn nước 3,65 m; lượng giãn nước đầy tải 2600 tấn.

Trái tim của tàu là hệ thống động cơ CODAD (kết hợp diesel - diesel) cho tốc độ tối đa 25 hải lý/h (46,3 km/h), tầm hoạt động 4.500 hải lý (8.330 km) khi chạy với vận tốc tối ưu 15 hải lý/h.

Vũ khí của tàu bao gồm pháo hạm Oto Melara Super Rapid cỡ 76,2 mm, module SMASH-30 do Tập đoàn CNQP Thổ Nhĩ Kỳ Aselsan cung cấp gắn pháo tự động 30 mm Mk.44 Bushmaster-2, 6 ngư lôi chống ngầm cỡ 324 mm, 2 bệ phóng Simbad-RC với tên lửa phòng không Mistral và 8 tên lửa hành trình chống hạm SSM-700K Haeseong (C-Star).

Khinh hạm đa năng lớp Jose Rizal dự kiến sẽ được trang bị hệ thống điều khiển chiến đấu Hanwha Systems, nó sẽ kết hợp tất cả các công cụ phát hiện cũng như vũ khí nhằm đối phó với các mối đe dọa trên không, trên mặt nước và dưới nước.

Khinh hạm BRP Jose Rizal - chiếc HDF-2600 đầu tiên của Hải quân Philippines trong lễ hạ thủy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại