Tự tin vì có TQ "chống lưng", Pakistan chuyển quân: Chuẩn bị đột kích Kashmir của Ấn Độ?

Hoài Giang |

Tối 28/8, Pakistan đã di chuyển hàng trăm binh lính tinh nhuệ tiếp cận Đường kiểm soát (LoC) tại Kashmir để chuẩn bị cho hoạt động quân sự.

Theo hãng tin Sputnik, Bộ trưởng Đường sắt Pakistan, ông Rashid Ahmed, đã dự đoán một cuộc chiến tranh toàn diện với Ấn Độ có thể sẽ xảy ra vào khoảng tháng 11 trong bối cảnh các báo cáo về việc triển khai quân đội nước này tại Kashmir.

Đường kiểm soát (LoC), là một giới tuyến quân sự dài 450 dặm, đóng vai trò là biên giới ngăn cách Kashmir đang tranh chấp giữa hai quốc gia vũ trang hạt nhân ở Nam Á.

Bộ trưởng Pakistan khẳng định, đã đến lúc cho "cuộc đấu tranh (vì) tự do cuối cùng" và cuộc chiến tranh cuối cùng với Ấn Độ sẽ diễn ra ở thời điểm hiện tại.

Tự tin vì có TQ chống lưng, Pakistan chuyển quân: Chuẩn bị đột kích Kashmir của Ấn Độ? - Ảnh 1.

Khu vực Kashmir là nơi diễn ra tranh chấp lãnh thổ có sự tham gia của ba nước Pakistan - Ấn Độ và Trung Quốc

Kể từ khi được độc lập, Ấn Độ và Pakistan đã xảy ra 2 cuộc chiến bên cạnh việc các lực lượng của hai bên tham gia vào Xung đột Kargil và một cuộc đấu súng tại LoC diễn ra thời gian gần đây.

Nhật báo Pakistan Today dẫn lời bộ trưởng "Jinnah (người sáng lập Pakistan) đã đánh giá tư duy chống Hồi giáo ở Ấn Độ từ lâu. Và những người vẫn nghĩ về khả năng đối thoại với Ấn Độ là những kẻ ngốc.

Bài phát biểu sắp tới của Imran Khan (Thủ tướng Pakistan) tại Liên Hiệp Quốc vào ngày 27/9 sẽ có ý nghĩa rất quan trọng".

Về mối quan hệ đồng minh giữa Pakistan và Trung Quốc, ông Rashid Ahmed bình luận: "Chúng tôi (cảm thấy) may mắn khi có một người bạn như Trung Quốc đứng cùng một phe".

Tự tin vì có TQ chống lưng, Pakistan chuyển quân: Chuẩn bị đột kích Kashmir của Ấn Độ? - Ảnh 3.

Binh lính Trung Quốc và Pakistan trong một hoạt động quân sự chung.

Phát ngôn viên của quân đội Pakistan, Thiếu tướng Asif Ghafoor tuyên bố theo kế hoạch của chính phủ nước này, vào lúc 12 giờ địa phương ngày 30/8, còi báo động sẽ vang lên khắp đất nước trong tình đoàn kết với người Kashmir.

Các nguồn tin cho biết việc triển khai cho thấy đối thủ quân sự của Ấn Độ đang chuẩn bị cho một "cuộc xung đột ngắn".

Căng thẳng giữa hai nước gia tăng vào tháng 8 khi Ấn Độ tuyên bố quyết định tước "tình trạng đặc biệt" của bang Jammu và Kashmir và chia tách thành hai khu vực hành chính. Hành động này đã gây ra phản ứng phẫn nộ từ Islamabad.

Ấn Độ và Pakistan đã tranh chấp khu vực Kashmir - phần phía nam nằm ở Jammu và Kashmir của Ấn Độ - kể từ khi kết thúc sự cai trị của Anh năm 1947.

Mặc dù đã ngừng bắn vào năm 2003 sau nhiều cuộc xung đột vũ trang, hai quốc gia Nam Á đã nhiều lần giao tranh ở LoC.

Ngày 27/8, giao tranh vẫn tiếp diễn tại Đường kiểm soát (LoC) tại Kashmir với việc sử dụng các loại vũ khí hạng nhẹ của cả Ấn Độ và Pakistan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại