Hai máy bay không người lái Israel bị bắn rơi tan xác

Anh Tú |

Tổ chức vũ trang Hezbollah ở Lebanon do Iran hậu thuẫn tuyên bố đã bắn rơi 2 máy bay không người lái của Israel ở gần Thủ đô Beirut đêm ngày hôm qua (24/8).

Phong trào vũ trang Hezbollah tuyên bố đã bắn rơi 2 máy bay không người lái (UAV) của Israel ở ngoại vi Thủ đô Beirut của Lebanon đêm ngày thứ Bảy (24/8).

Thông tin trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Quân đội Israel xác nhận đã tiến hành một vụ không kích nhằm vào các mục tiêu ở Syria để ngăn chặn Iran thực hiện âm mưu tấn công bằng UAV tự sát sang lãnh thổ Israel.

Theo Jerusalem Post, một chiếc máy bay không người lái của Israel đã rơi xuống vùng ngoại ô phía Nam Beirut, địa bàn do phong trào vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn kiểm soát.

UAV Israel bị Phong trào vũ trang Hezbollah bắn rơi

Một quan chức thuộc Hezbollah cho hãng Reuters biết, chiếc UAV thứ hai phát nổ lúc rạng sáng ngày Chủ Nhật và đã gây ra thiệt hại khi nó rơi xuống khu vực Dahyeh gần trung tâm truyền thông của Hezbollah.

Cư dân địa phương tường thuật họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn ở các vùng ngoại ô.

South Front dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, một xe cứu hỏa và một số xe cứu thương đã được điều động tới hiện trường vụ nổ. 

Hình ảnh về một trong những chiếc máy bay không người lái của Israel bị bắn rơi đã được công bố trên mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại