Tín hiệu 'sắc lạnh' về nguy cơ Ấn Độ - Pakistan đối đầu tại Kashmir

Quý Hoàng |

Căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ đang leo thang sau quyết định gần đây của New Delhi thu hồi Điều 370 của hiến pháp nước này quy định về tình trạng đặc biệt của Jammu và Kashmir.

Phát biểu với tờ New York Times, Đại sứ Pakistan tại Mỹ Asad Majeed Khan nói rằng, ông không loại trừ khả năng quân đội Pakistan được điều động từ biên giới Afghanistan tới biên giới Kashmir do tình trạng chính trị xấu đi với nước láng giềng Ấn Độ.

"Nếu tình hình leo thang ở biên giới phía đông, chúng tôi sẽ phải thực hiện các bước đi triển khai lại lực lượng", ông Khan cho biết và nói thêm, ngay lúc này, "Islamabad không nghĩ về bất cứ điều gì ngoài những gì đang xảy ra ở biên giới phía đông của chúng tôi".

Ông cũng dự đoán cuộc khủng hoảng có thể tiếp tục leo thang trong tương lai gần và nhắc lại rằng, trong tuần qua, có rất ít sự liên lạc giữa hai nước.

"Chúng tôi là hai quốc gia lớn, có quân đội rất lớn, có sức mạnh hạt nhân và trong lịch sử từng xung đột, vì vậy tôi không muốn đặt nặng trí tưởng tượng của bạn vào đó. Nhưng rõ ràng, nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn", ông Khan dừng lời ở đó mà không giải thích thêm.

Về phần mình, Tổng tư lệnh quân đội Ấn Độ Bipin Rawat bảo đảm rằng, lực lượng vũ trang của đất nước này đã chuẩn bị tốt để chống lại bất kỳ hành động nào của Pakistan.

Tuyên bố này từ phía Ấn Độ cũng được đưa ra sau khi các phương tiện truyền thông tuyên bố rằng quân đội Pakistan đã bắt đầu chuyển thiết bị quân sự từ căn cứ không quân Skardu gần biên giới Ấn Độ-Pakistan.

Trước đó, Pakistan đã hạ cấp quan hệ ngoại giao và tạm dừng các dịch vụ xe buýt và xe lửa giữa hai nước vào tuần trước. Thứ bảy tuần trước, Pakistan cũng đã đình chỉ giao thương với Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố rằng, họ rất tiếc về quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao của Pakistan và kêu gọi Islamabad xem xét lại động thái này.

"Những diễn biến gần đây liên quan đến Điều 370 hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Ấn Độ", Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết.

Đầu tháng này, chính phủ Ấn Độ đã bãi bỏ Điều 370 của Hiến pháp nước này, vốn trao quy chế đặc biệt cho Jammu và Kashmir, và chia khu vực này thành hai lãnh thổ do liên bang quản lý.

Pakistan phản đối mạnh mẽ động thái này, coi đây là bất hợp pháp. Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã ra lệnh thành lập một ủy ban đặc biệt để đưa ra một phản ứng pháp lý, chính trị và ngoại giao đối với quyết định của Ấn Độ về Jammu và Kashmir.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại