Chiến sự Syria: Liều lĩnh tấn công căn cứ Nga, máy bay không người lái của khủng bố bị tiêu diệt gọn

Vũ Thu Hương |

6 máy bay không người lái của khủng bố tiếp cận căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Tây Bắc Syria đã bị các lực lượng phòng không tại đây phát hiện và tiêu diệt.

Theo AMN, ngày 11/8, các lực lượng phòng không tại căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Tây Bắc Syria đã phát hiện và tiêu diệt 6 máy bay không người lái của khủng bố tiếp cận cơ sở này.

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Ngày 11/8, vào khoảng 20h10 phút giờ Moskva, các hệ thống phòng không của căn cứ không quân Nga Khmeimim đã phát hiện 6 máy bay không người lái đang tiếp cận căn cứ từ phía Tây Bắc".

Theo bộ này, toàn bộ 6 máy bay không người lái đã bị tiêu diệt và căn cứ đang hoạt động bình thường.

Chiến sự Syria: Liều lĩnh tấn công căn cứ Nga, máy bay không người lái của khủng bố bị tiêu diệt gọn - Ảnh 1.

Lực lượng phòng không tại căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Tây Bắc Syria đã phát hiện và tiêu diệt 6 máy bay không người lái của khủng bố tiếp cận cơ sở này.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay, vụ việc không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại về vật chất nào.

Truyền hình nhà nước Syria cùng ngày cũng đưa tin, các hệ thống phòng không của căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là do các phiến quân tiến hành.

Căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Latakia, phía tây Syria, từng nhiều lần bị phiến quân tại Idlib tấn công bằng pháo phản lực và máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ.

Các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ này đôi khi xảy ra cùng thời điểm với các cuộc tấn công của phiến quân ở tỉnh Idlib, nơi phần lớn lãnh thổ vẫn bị kiểm soát bởi lực lượng Hồi giáo cực đoan như nhóm khủng bố Hayat Tahrir ash-Sham.

Hôm 23/5, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các hệ thống tên lửa đất đối không của Nga đã ngăn chặn được cuộc tấn công của phiến quân vào căn cứ.

Động thái này chỉ diễn ra 1 ngày sau khi phiến quân do nước ngoài hậu thuẫn phóng loạt tên lửa vào cùng vị trí. Trong vụ việc này, 8 tên lửa không trúng căn cứ Hmeimim, 9 tên lửa khác bị phòng không Syria bắn hạ.

Từ tháng 5 đến tháng 8/2018, Hmeimim đã trở thành mục tiêu của tổng cộng 7 vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Một số vụ xảy ra cách nhau chưa đầy 24 giờ.

Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria vào cuối tháng 9/2015. Với sự yểm trợ của lực lượng không quân Nga, quân đội Syria đã giải phóng phần lớn lãnh thổ khỏi các nhóm phiến quân Hồi giáo.

Dù rút một phần lực lượng khỏi Syria, Moskva vẫn duy trì sự hiện diện lâu dài tại hai căn cứ là cảng Tartus và sân bay Hmeimim để thực hiện các sứ mệnh quốc tế trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại