Tank Biathlon 2019: Trung Quốc xấu hổ xách vali về nước - Bất ngờ lớn nhất đã xảy ra, lộ nguyên nhân thất bại ê chề

Bình Nguyên |

Trung Quốc đã thua tâm phục khẩu phục tại bán kết Tank Biathlon 2019. Trận thua thảm hại khiến họ phải rời nước Nga trong ê chề.

Trung Quốc có lợi thế lớn trước trận bán kết Tank Biathlon 2019...

Hôm qua, lượt trận bán kết đầu tiên ở Bảng 1 trong khuôn khổ giải đấu xe tăng quốc tế Tank Biathlon 2019 đã diễn ra quyết liệt với sự tham gia của 4 đội gồm Trung Quốc, Kazakhstan, Azerbaijan và Serbia.

Trước khi trận đấu diễn ra, Trung Quốc là đội có thành tích tốt nhất so với 3 đội còn lại ở vòng loại. Cụ thể:

Tổng hợp thành tích vòng loại của các đội tham gia lượt đấu bán kết thứ nhất ở Bảng 1 như sau: Trung Quốc có thành tích tốt nhất với tổng thời gian 1h02p02; Kazakhstan có tổng thời gian 1h06p42; Azerbaijan có tổng thời gian 1h15p05; Serbia có tổng thời gian 1h22p00.

Nếu Trung Quốc giữ vững được thành tích thi đấu như ở vòng loại thì chắc chắn 1 trong 2 vé vào chung kết Tank Biathlon 2019 của lượt đấu này sẽ thuộc về họ. Nhưng không ai ngờ, điều bất ngờ lớn nhất đã xảy ra.

... xe tăng Type-96 bị hạ, TQ thất bại ê chề

Lượt đấu bán kết hôm qua diễn ra không thuận lợi bởi trời mưa lớn khiến thao trường Alabino nơi diễn ra giải đấu xe tăng quốc tế Tank Biathlon 2019 trở thành bãi lầy khổng lổ. Thực tế đã chứng minh, thời tiết là kẻ thù của xe tăng.

Đường lầy lội, ảnh hưởng lớn tới tốc độ hành trình và nhất là giai đoạn chạy nước rút của các đội. Ngoài ra, mưa cũng sẽ khiến tầm nhìn giảm xuống có thể gây khó khăn cho các pháo thủ khi xạ kích, nhất là trong điều kiện vừa chạy vừa bắn.

Đội Trung Quốc vào trận với tâm thế "cửa trên", lịch sử đang đứng về phía họ, kết quả vòng loại cho thấy họ đang vượt trội so với 3 đội còn lại Kazakhstan, Azerbaijan và Serbia.

Nhưng bất ngờ lớn nhất đã xảy ra, Trung Quốc thảm bại, xe tăng Type-96 đã "bị hạ".

Tank Biathlon 2019: Trung Quốc xấu hổ xách vali về nước - Bất ngờ lớn nhất đã xảy ra, lộ nguyên nhân thất bại ê chề - Ảnh 2.

Đội Trung Quốc đã thua "tâm phục, khẩu phục" tại Tank Biathlon 2019.

Ngay sau khi xuất phát, với ưu thế quen xe, kíp thứ nhất của Trung Quốc đã đưa chiếc Type-96 vượt lên để vào tuyến bắn trước tiên, thế nhưng họ liên tiếp bắn trượt, phải chịu những vòng phạt, mất khá nhiều thời gian.

Càng nôn nóng, kíp 1 của Trung Quốc càng đẩy nhanh tốc độ, và ở đoạn nước rút của vòng 4, kíp 1 Trung Quốc suýt chút nữa đã để xe lao xuống ruộng do vào cua không kịp hoặc lái xe nhận thấy nguy hiểm nếu vào cua tốc độ cao có thể gây lật xe nên chấp nhận giữ thẳng lái và phanh gấp rồi lùi xe, quay đầu chạy tiếp.

Tank Biathlon 2019: Trung Quốc xấu hổ xách vali về nước - Bất ngờ lớn nhất đã xảy ra, lộ nguyên nhân thất bại ê chề - Ảnh 3.

Xe tăng Type-96 Trung Quốc suýt nữa đã lao xuống ruộng.

Kíp 1 Trung Quốc hoàn thành phần thi với thành tích 38p11 chậm hơn so với đội Kazkhstan dẫn đầu tới 4p22. Nhưng thảm họa vẫn chưa dừng lại, các kíp xe số 2 và số 3 của Trung Quốc càng đấu càng tệ, không những chẳng thu hẹp được khoảng cách mà còn tụt lại phía sau rất xa.

Kíp 2 Trung Quốc hoàn thành phần thi với thành tích 43p05, tiếp tục kém đội dẫn đầu tới 10p42.

Kíp 3 Trung Quốc cũng không khá hơn khi đấu lượt quyết định, họ tiếp tục bị bỏ lại phía sau ngày càng xa khi về đích với thời gian 43p45.

Chung cuộc, Trung Quốc đã hoàn thành bài thi với tổng thánh tích 2h05p01, kém 2 đội dẫn đầu là Kazakhstan tới 15p01 và Azerbaijan tới 10p00. Họ đã chính thức bị loại và phải xách va li về nước sau trận thua tâm phục khẩu phục.

Hình ảnh của Trung Quốc - một đội từng làm mưa làm gió, thường xuyên độc chiếm vị trí số 2 (hoặc số 3) ở các lần thi Tank Biathlon đã sụp đổ và vỡ vụn.

Tổng hợp thành tích thi đấu của các đội tại lượt trận bán kết 1 của Bảng 1 hôm nay như sau: Đội Kazakhstan về nhất với 1h50h00, hạ được 13/24 mục tiêu; đội Azerbaijan về thứ 2 với 1h55p01, hạ được 16/24 mục tiêu; đội Trung Quốc xếp thứ 3 (chính thức bị loại) với 2h05p01, hạ được 11/24 mục tiêu; đội Serbia với 2h42p08.

Tank Biathlon 2019: Trung Quốc xấu hổ xách vali về nước - Bất ngờ lớn nhất đã xảy ra, lộ nguyên nhân thất bại ê chề - Ảnh 4.

Nguyên nhân thất bại của Đội Trung Quốc được lý giải như sau:

Thứ nhất, thời tiết xấu đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành tích thi đấu của Trung Quốc, nhưng rõ ràng "khó người thì cũng khó ta". Trận đấu hôm qua quả thực không khác gì trong môi trường thực chiến. Thời tiết có bất lợi đến đâu thì trên chiến trường, các kíp xe tăng vẫn phải chiến đấu.

Nhưng rõ ràng, dường như hệ thống kính ngắm và điều khiển hỏa lực của xe tăng Type-96 mà đội Trung Quốc mang sang Nga thi đấu không hoạt động tốt trong môi trường tầm nhìn hạn chế khi các kíp xe Trung Quốc liên tục bắn trượt mục tiêu.

Thứ hai, tâm lý nôn nóng đã làm hại Trung Quốc. Bắn trượt liên tiếp khiến các kíp xe phải chịu nhiều vòng phạt vì thế họ phải lấy tốc độ để bù lại thời gian đã mất, nhưng càng vội càng dễ xảy ra sai sót, điển hình như kíp 1 của họ đã chạy nước rút với tốc độ cao, không kịp vào cua, khiến xe suýt chút nữa lao xuống ruộng.

Cũng chính vì nôn nóng nên các kíp xe số 2 và số 3 Trung Quốc xạ kích ngày càng kém. Nếu như kíp 1 hạ được 5 mục tiêu thì kíp 2 chỉ là 4 mục tiêu, còn kíp 3 thì đúng là thảm họa, họ chỉ hạ được có 2 mục tiêu mà thôi.

Chính vì bắn trượt nhiều, phải chịu nhiều vòng phạt nên kíp 3 Trung Quốc có thành tích kém nhất họ mất tới 43p45 mới hoàn thành phần thi. Hai kíp 1 và kíp 2 có thành tích lần lượt là 38p11 và 43p05.

Thảm bại tại Tank Biathlon 2019, Đội xe tăng Trung Quốc đã phải nuốt hận xách vali về nước trong ê chề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại