Cậu bé 11 tuổi đeo ốc vào dương vật, bác sĩ phải dùng cưa để tháo bỏ

Văn MInh |

Bé trai 11 tuổi ở Sóc Trăng nghịch dại, đeo đai ốc bằng kim loại vào "của quý" dẫn đến phù nề, vùng da sát gốc dương vật bị loét nên phải nhập viện.

Ngày 31/7, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết các bác sĩ đã phẫu thuật, cắt bỏ đai ốc để "giải cứu" của bệnh nhi 11 tuổi, ở Sóc Trăng.

Trước đó, 9h sáng 28/7, bé trai được gia đình đưa đến bệnh viện. Bác sĩ thăm khám, phát hiện bé trai đã tự đeo con đai ốc bằng kim loại vào dương vật gần và đau nhiều trong hai ngày. Bác sĩ khám lâm sàng, phát hiện dương vật phù nề rất to, vùng da sát dương vật bị loét .

Cậu bé 11 tuổi đeo ốc vào dương vật, bác sĩ phải dùng cưa để tháo bỏ - Ảnh 1.

Đai ốc bằng kim loại được bác sĩ cắt, cứu "của quý" của bệnh nhi.

Sau đó, bé trai được đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu. Bác sĩ tìm mọi cách để bẩy dị vật khỏi vòng thắt nhưng vòng thắt quá chặt. Bác sĩ phải sử dụng dụng cụ để cưa con ốc kim loại cứu "của quý" của bé trai. 

Theo bệnh viện, thắt nghẹt dương vật do nhiều nguyên nhân. Còn trường hợp này của bệnh nhi là trường hợp hiếm do dị vật kèm theo, bé còn nhỏ và mặc cảm nên giấu bệnh dẫn đến tình trạng muộn. 

 Các bác sĩ đã phẫu thuật kịp thời nên dương vật có khả năng phục hồi, còn một số trường hợp khác nếu dương vật hoại tử buộc phải cắt bỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại