Thần tốc hoàn thành giao lô S-400 đầu cho TNK: Nga ra đòn knock-out, Mỹ không kịp trở tay

Hoài Giang |

Lô đầu tiên của Hệ thống phòng không S-400 đã được Nga hoàn tất bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 12/7 theo hợp đồng đã ký giữa hai nước vào năm 2017.

Ngày 25/7 tờ Sputnik News dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hoàn thiện việc bàn giao lô đầu tiên của Hệ thống phòng không S-400 của Nga và một lô thứ hai hiện đang được lên kế hoạch để đến Ankara.

BQP Thổ lưu ý rằng Ankara vừa bị Hoa Kỳ đình chỉ tư cách tham gia chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và quyết định này còn chưa được hoàn tất các thủ tục.

Moscow và Ankara đã ký một thỏa thuận cho vay để cung cấp các hệ thống S-400 vào tháng 12 năm 2017.

Hợp tác của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga về vấn đề này đã bị NATO và Hoa Kỳ chỉ trích mạnh mẽ, trong đó viện dẫn những lo ngại về an ninh và sự không tương thích của Hệ thống S-400 với các hệ thống phòng không khác của NATO.

Washington đã nhiều lần đe dọa Ankara bằng các biện pháp trừng phạt và tuyên bố loại quốc gia được cho là mạnh thứ hai của NATO khỏi chương trình F-35.

Linh kiện S-400 được đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại