Tiêm kích MiG-29 Azerbaijan rơi xuống biển Caspian - Khẩn cấp tìm kiếm phi công

DK |

Một tiêm kích MiG-29 của Không quân Azebaijan đang thực hiện chuyến bay huấn luyện, đột nhiên biến mất khỏi radar. Theo thông tin sơ bộ, chiếc máy bay đã rơi xuống biển Caspian.

Chiều ngày 25/7 (giờ Việt Nam) tờ Sputnik News đưa tin một chiếc tiêm kích MiG-29 của Azebaijan bị rơi xuống biển Caspian. Thông tin chi tiết về vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ ở biển Caspian đang được tiến hành. Bộ quốc phòng Azebaijan cũng đã thiết lập một ủy ban để điều tra vụ việc.

Theo thông tin chính thức, phi công đã không phản hồi trong một nhiệm vụ huấn luyện vào khoảng 10h00 tối giờ địa phương (18:00 GMT) ngày 24/7.

Quân đội Azebaijan tuyên bố: "Vào ngày 24/7, vào khoảng 22h00, một chiếc máy bay tiêm kích MiG-29 của Không quân Azebaijan đang thực hiện chuyến bay huấn luyện, đột nhiên biến mất khỏi radar. Theo thông tin sơ bộ, chiếc máy bay đã rơi xuống biển Caspian".

Hiện tại Không quân Azerbaijan được cho là đang duy trì hoạt động của ít nhất 13 chiếc tiêm kích MiG-29.

Ukraine được cho là vẫn tiếp tục quá trình giúp đỡ Azebaijan hiện đại hóa MiG-29. Trong chuyến thăm của Bộ trưởng QP Ukraine Stepan Poltorak tới nhà máy máy bay nhà nước Lvov vào tháng 5/2019, không khó để thấy một chiếc MiG-29 ở nền bức ảnh dưới đây.

Tiêm kích MiG-29 Azerbaijan rơi xuống biển Caspian - Khẩn cấp tìm kiếm phi công - Ảnh 1.

Vào năm 2011, Azebaijan đã đặt thêm một chiếc MiG-29UB từ Ukraine để bù đắp thiếu hụt do một chiếc MiG-29 của nước này đã bị rơi ở biển Caspian vào năm 2008.

Tiêm kích MiG-29 Azerbaijan rơi xuống biển Caspian - Khẩn cấp tìm kiếm phi công - Ảnh 2.

Một chiếc tiêm kích MiG-29UB của Không quân Azebaijan.

Thông tin mới sẽ được tiếp tục cập nhật

Tiêm kích MiG-29 (tên gọi NATO là "Fulcrum/Điểm tựa") là máy bay tiêm kích chiếm ưu thế trên không thế hệ thứ 4 được phát triển từ thập niên 1970 và được trang bị trong Không quân của hơn 30 quốc gia.

MiG-29 được thiết kế để đối đầu với F-16 Fighting Falcon và F/A-18 Hornet trong khi Su-27 (có hình dáng lớn hơn) được thiết kế để đối đầu với F-15 Eagle.

Không quân Azebaijan có trong trang bị 48 chiếc MiG-29 từ thời Liên Xô và mua lại của Ukraine năm 2006.

MiG-29UB (Huấn luyện) được cho là biến thể có số lượng vượt trội trong kho vũ khí của Azebaijan, do vậy máy bay này có một số hạn chế về radar và vũ khí trang bị nếu so với những chiếc MiG-29 của Nga.

Mikoyan MiG-29 "Fulcrum" bay thấp trong một buổi huấn luyện. Ấn Độ được cho là đã ký hợp đồng mua 21 chiếc MiG-29 và bàn giao trong vòng 18 tháng từ Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại