Bê bối mới của đặc nhiệm tinh nhuệ SEAL: Cả trung đội bị tống cổ về Mỹ vì lý do đặc biệt

Hoài Giang |

Các đơn vị Lực lượng đặc biệt SEAL của Hải quân Hoa Kỳ liên tục gặp bê bối trong năm 2019.

Ngày 24/7, tờ The Washington Post đưa tin chỉ huy lực lượng đặc biệt Mỹ hoạt động ở Iraq đã ra lệnh trục xuất một trung đội (SEAL) của Hải quân Hoa Kỳ do uống rượu trong khi triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, sự cố kỷ luật mới nhất xảy ra đối với một lực lượng tinh nhuệ rất quan trọng đối với Lầu Năm Góc.

Bê bối mới của đặc nhiệm tinh nhuệ SEAL: Cả trung đội bị tống cổ về Mỹ vì lý do đặc biệt - Ảnh 1.

Một nhóm SEAL tiến hành huấn luyện tại Hurlburt Field, Florida vào năm 2018

Bộ tư lệnh hoạt động đặc biệt của Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố vào tối 24/7 rằng trung đội nói trên đã bị chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm, Thiếu tướng Eric T. Hill ra lệnh ngưng việc triển khai hoạt động tại Iraq vì:

"Sự cố do suy giảm nhận thức về trật tự và kỷ luật của đơn vị trong thời gian không tham gia hoạt động".

Tuyên bố nói trên đồng nghĩa với việc đơn vị đã đánh mất niềm tin của cấp trên vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ của họ. Các chỉ huy đơn vị được cho là đã bắt tay vào việc giảm thiểu tác động khi trung đội SEAL này tuân theo cái gọi là "sự tái bố trí có mục đích" nói trên.

Tuyên bố không nêu chi tiết dẫn đến quyết định này, nhưng hai quan chức quốc phòng có kiến ​​thức về vấn đề này cho biết rượu là chất kích thích có liên quan.

Các quan chức (giấu tên) tiết lộ SEAL Team này đã vi phạm Tổng lệnh số 1, trong đó cấm quân nhân sử dụng rượu.

Các quan chức cho biết thêm là đơn vị Lực lượng đặc biệt nói trên là SEAL Team 7 "Alpha", có căn cứ huấn luyện chính tại San Diego (khi không được triển khai).

Cho tới nay vẫn chưa rõ liệu SEAL Team 7 "Alpha" có phải đối mặt với cáo buộc hình sự hoặc hình phạt dưới hình thức nào đó hay không.

"Đơn vị vẫn đang bị điều tra", các quan chức cho biết.

Tiết lộ của quân đội Hoa Kỳ được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Tờ Navy Times tố cáo về việc các thành viên của SEAL Team 10 ở Little Creek, Virginia đã có kết quả dương tính vào năm 2018 cho thấy họ sử dụng Cocaine.

Bê bối mới của đặc nhiệm tinh nhuệ SEAL: Cả trung đội bị tống cổ về Mỹ vì lý do đặc biệt - Ảnh 3.

SEAL Team 6 là đơn vị đã tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden năm 2011

Vụ việc ở Iraq cũng xảy ra sau khi 2 quân nhân SEAL Team 6 nhận tội "vô ý giết người" liên quan đến cái chết của Sĩ quan Lục quân Trung sĩ Logan Melgar, một người cũng thuộc Lực lượng Đặc biệt đã bị ngạt thở tới chết ở Mali vào tháng 6/2017.

Vụ việc nói trên cũng được cho là liên quan tới việc lạm dụng rượu.

Trước đây SEAL Team 7 "Alpha" đã đối mặt với một vụ việc nghiêm trọng hơn nhiều liên quan tới Cựu chỉ huy đơn vị Edward Gallagher, người đã phải đối mặt với các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh trong thời gian được triển khai ở Iraq.

Gallagher được cho là đã thoát khỏi các cáo buộc nghiêm trọng nhất nhưng vẫn bị kết án vì chụp ảnh với các phần cơ thể bị cắt xẻ của một chiến binh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chết.

Vụ kiện chống lại Gallagher đã trở nên bế tắc sau khi một quân nhân thuộc SEAL Team 7 "Alpha" khác, người đề nghị được miễn trừ truy tố để làm chứng nói rằng anh ta chứ không phải Gallagher là người đã giết chết chiến binh IS bị thương nói trên.

SEAL là viết tắt của các đội đặc nhiệm Không - Hải - Lục của Hải quân Hoa Kỳ được chính thức đưa vào hoạt động từ năm 1962.

Các thành viên ưu tú của các SEAL Team là nguồn cung cấp nhân lực cho các đơn vị cao cấp hơn nữa như các đơn vị Chiến tranh bí mật của CIA hay các nhóm Chiến tranh đặc biệt (SOG) mà điển hình là MACV-SOG trong Chiến tranh Việt Nam (Kháng chiến chống Mỹ).

Các Đội SEAL hiện tại được tổ chức thành hai nhóm: Nhóm Chiến tranh Đặc biệt Hải quân 1 (Bờ Tây) và Nhóm Chiến tranh Đặc biệt Hải quân 2 (Bờ Đông), cả hai đều nằm dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt Hải quân tại Coronado , California.

Cho tới hiện tại, có 9 Đội SEAL của Hải quân đã được xác thực bao gồm các Đội 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 10. Các đội tham gia các hoạt động quân sự gần đây nhất là SEAL Team 7 và SEAL Team 10, được thành lập lần lượt vào tháng 3 và tháng 4/2002.

Một video được đăng lên Mạng xã hội VK của Nga hôm 21/7 cho thấy một nhóm Lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ bị Taliban phục kích tại Afghanistan và phải tháo chạy bằng trực thăng Mi-17.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại