Vùng Vịnh căng như dây đàn, quan chức Israel lại đi khoe chiến tích "tiêu diệt người Iran": Chọc ổ kiến lửa?

Hồng Anh |

Một Bộ trưởng của Israel vừa qua đã có phát ngôn khiến Iran vô cùng phẫn nộ giữa lúc căng thẳng vùng Vịnh leo thang nghiêm trọng, Al Jazeera đưa tin.

Một bộ trưởng của Israel đã "khoe" rằng Israel là quốc gia duy nhất đang "tiêu diệt người Iran trong vòng 2 năm qua", trong một bình luận về tình hình căng thẳng leo thang giữa các cường quốc phương Tây và Iran tại vùng Vịnh.

Phát biểu trên được Bộ trưởng Hợp tác Vùng Tzachi Hanegbi đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với đài Kan Bet hôm Chủ nhật vừa qua.

"Chúng tôi đã tiến hành không kích nhằm vào người Iran hàng trăm lần ở Syria. Thi thoảng chúng tôi thừa nhận điều đó, thi thoảng thì hành động của chúng tôi bị báo cáo của nước ngoài tiết lộ", ông Hanegbi nói.

"Hàng trăm" cuộc không kích được ông Hanegbi đề cập ở trên chính là các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự (mà nước này cho là) của Iran và Hezbollah tại Syria.

Bên cạnh đó, ông Hanegbi cũng cáo buộc Iran - quốc gia mà Israel coi là "kẻ thù" lớn nhất của mình - có các hành động gây ra "hỗn loạn""gây tổn hại tới tự do hàng hải".

Đáp trả phát ngôn nói trên, hãng truyền thông nhà nước PressTV đã đăng tải một dòng tweet: "Người Israel có thể khoe khoang về việc giết hại công dân Iran một cách tùy ý và đầy tự hào như vậy đấy! Cứ thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu người Iran nói về người Israel như vậy!"

Vùng Vịnh căng như dây đàn, quan chức Israel lại đi khoe chiến tích tiêu diệt người Iran: Chọc ổ kiến lửa? - Ảnh 1.

Lời đáp trả của hãng truyền thông nhà nước Iran PressTV.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về chuyện xảy ra xung đột với Iran và liệu Israel có lo không nhận được sự ủng hộ của Mỹ hay không, ông Hanegbi khẳng định Tehran sẽ cố gắng không để chiến tranh nổ ra, vì theo ông này, người Iran "rất kiềm chế trong chuyện đáp trả. Không phải vì họ không có khả năng, mà bởi họ hiểu rằng Israel rất nghiêm túc".

Tuần trước, trong một bài phát biểu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng khẳng định rằng "vào thời điểm hiện tại, quân đội Israel là lực lượng duy nhất trên thế giới có thể đối đầu Iran".

Đầu tháng này, ông Netanyahu cũng đưa ra cảnh báo đanh thép rằng các tiêm kích của Israel "có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào ở Trung Đông, trong đó bao gồm Iran", trong bối cảnh ngọn lửa căng thẳng giữa Mỹ và Iran tại vùng Vịnh có thể lan tới Israel bất cứ lúc nào.

Căng thẳng leo thang ở vùng Vịnh

Được biết, phát biểu trên của Bộ trưởng Hanegbi được đưa ra không lâu sau khi một con tàu chở dầu treo cờ Anh, vận hành bởi Thụy Điển, bị lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran bắt giữ hôm 19/7 vừa qua tại eo biển Hormuz, khiến tình hình căng thẳng giữa London và Tehran nói riêng, cũng như căng thẳng giữa Tehran và phương Tây càng thêm trầm trọng.

Đầu tháng này, Hải quân Hoàng gia Anh cũng đã bắt giữ một tàu chở dầu của Iran gần Gibraltar, với cáo buộc rằng tàu Iran đang chở dầu lậu tới Syria, vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc.

Các vụ bắt giữ tàu chở dầu - hay còn được gọi là cuộc chiến tàu dầu - là một phần trong chuỗi căng thẳng kéo dài kể từ năm ngoái, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran JPCOA.

Tháng trước, phía Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Mỹ, cáo buộc chiếc UAV này hoạt động trong không phận của Iran. Động thái này suýt chút nữa đã khiến Iran nhận lại đòn trả đũa quân sự từ Mỹ.

Hôm thứ 6 (19/7) vừa qua, Lầu Năm Góc đã xác nhận việc triển khai khoảng 500 binh lính tới Ả Rập Saudi, và gọi đây là "biện pháp phòng ngừa bổ sung" trước những "mối đe dọa cấp bách" trong khu vực Trung Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại