Ngày Quốc khánh không yên ả với Tổng thống Pháp

Phương Ang |

Hàng trăm người xuống đường la ó đòi Tổng thống Macron từ chức, trước giờ diễn ra cuộc diễu binh hoành tráng mừng ngày Quốc khánh ở trung tâm Paris, Pháp.

Diễu binh hoành tráng mừng ngày Quốc khánh ở trung tâm Paris, Pháp

Hàng chục người bị bắt giữ, nhiều người kêu gọi Tổng thống Emmanuel Macron từ chức. Những người biểu tình đổ về đại lộ Champs Elysees vào khoảng giữa trưa Chủ nhật, bày các chướng ngại vật và cố gắng chặn đường phố bằng rào chắn kim loại, thùng rác và các mảnh vụn khác.

Người biểu tình ném đá và chai vào cảnh sát chống bạo động, cảnh sát đáp trả bằng hơi cay. Một số người bị thương, báo cáo cho biết, nhưng không rõ con số.

Những người biểu tình áo vàng bị cấm trước đó cũng được nhìn thấy giữa lúc hỗn loạn.

Các nhà lãnh đạo của phong trào Maxim Nicholas, Eric Drue và Jerome Rodriguez được cho là đã bị giam giữ. Tổng cộng, hơn 150 người đã bị bắt, cảnh sát tuyên bố.

Cuộc biểu tình vào Chủ nhật diễn ra giữa lễ kỷ niệm Ngày Bastille, lễ kỷ niệm lần thứ 230 sự kiện nhà tù Bastille trong Cách mạng Pháp và sự sụp đổ của chế độ quân chủ.

Người biểu tình Pháp xuống đường la ó đòi Tổng thống Macron từ chức trong ngày Quốc khánh

Ngày Quốc khánh không yên ả với Tổng thống Pháp - Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

Ngày Quốc khánh không yên ả với Tổng thống Pháp - Ảnh 4.

Ảnh: Reuters

Ngày Quốc khánh không yên ả với Tổng thống Pháp - Ảnh 5.

Ảnh: Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại