Màn phô diễn sức mạnh quân sự dịp Quốc khánh của Mỹ bị Nga dè bỉu vì dùng toàn vũ khí "cũ nát"

Hồng Anh |

Màn diễu binh của Mỹ trong ngày kỷ niệm Quốc khánh (4/7) vừa qua đã không hề gây ấn tượng mạnh đối với các hãng truyền thông nhà nước của Nga, theo tạp chí Time.

Các nhà bình luận trên kênh tin tức Nga Rossiya 24 và chương trình nổi tiếng có tên là "60 phút" đã chỉ trích Washington, D.C. vì đã đem toàn các loại khí tài quân sự cũ ra sử dụng trong lễ diễu binh ngày 4/7. Họ thậm chí còn nói rằng các khí tài ấy trông như được dán lại bằng băng dính, sau đó lại sơn đè lên.

Nhà báo Artem Krasnulin của kênh tin tức Rossiya 24 thì cho biết loại súng máy được đưa ra trong lễ diễu binh không có nòng súng, và một số khí tài khác thì trông có vẻ "cũ nát".

"Khi các phóng viên đặt câu hỏi vì sao Mỹ lại không đưa bất cứ công nghệ mới nào tới buổi lễ kỉ niệm này, thì Lầu Năm Góc chỉ đáp lại rằng họ chỉ làm theo chính xác những yêu cầu của Nhà Trắng", nhà báo Krasulin nói.

Thậm chí trên chương trình "60 phút", một số người bình luận còn cười khúc khích khi họ xem tin tức của đài Fox News ca ngợi buổi lễ mừng Quốc khánh sẽ rất hoành tráng, và nó sẽ khiến người dân nhớ lại rằng Tổng thống [Trump] đã "thay đổi cuộc đời" của tất cả mọi người.

Những ý kiến bình luận cũng chỉ trích Mỹ vì đã chỉ trích các cuộc diễu hành quân sự của Nga, bao gồm trong dịp nước Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.

Tại Mỹ, luồng ý kiến chỉ trích ông trump tập trung vào chi phí diễu hành hoặc lên án ông Trump tận dụng buổi lễ này vì mục đích chính trị (tái tranh cử).

Ít nhất thì ông Trump vẫn hài lòng về buổi diễu hành, Trong những ngày qua, ông Trump đã liên tục đăng tải lại những hình ảnh và bình luận khen ngợi buổi lễ kỉ niệm Quốc khánh hôm 4/7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại