Máy bay chở 284 người rung lắc giữa Thái Bình Dương, phải hạ cánh khẩn

HẢI ANH |

Máy bay Canada chở 269 hành khách rung lắc dữ dội, phải hạ cánh khẩn trong lộ trình di chuyển tới Australia hôm 11.7.

Máy bay chở 284 người rung lắc giữa Thái Bình Dương, phải hạ cánh khẩn - Ảnh 1.

Hình ảnh bên trong máy bay khi sự cố xảy ra. Ảnh: CNA.

AFP cho hay, chuyến bay AC33 của hãng hàng không Air Canada từ Vancouver đến Sydney gặp sự cố nhiễu động mạnh, buộc phải chuyển hướng trở lại Honolulu, thuộc quần đảo Hawaii, Mỹ.

Theo thông cáo của Air Canada, máy bay Boeing 777-200 đã hạ cánh "bình thường" vào lúc 6h45 sáng, giờ địa phương và khoảng 35 người đã bị thương nhẹ.

Hành khách Jess Smith chia sẻ với đài truyền hình địa phương KHON rằng "tất cả chúng tôi đều đập đầu vào khoang hành lý và mọi thứ thì rơi lung tung, mọi người thì chao đảo".

Máy bay đột ngột bị trồi sụt và "một số người không thắt dây an toàn đều bị bật lên và đập đầu vào khoang hành lý, cú đập đầu khá là mạnh" - Fais Asad - một hành khách khác chia sẻ với KHON.

Máy bay chở 284 người rung lắc giữa Thái Bình Dương, phải hạ cánh khẩn - Ảnh 2.

Lộ trình bay của AC33 trước khi phải điều hướng hạ cánh khẩn ở Honolulu. Ảnh: DT.

Người phát ngôn của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) chia sẻ với đài truyền hình CBC của Canada rằng sự cố xảy ra ở độ cao được trích dẫn bởi đài truyền hình CBC của Canada cho biết vụ việc xảy ra ở độ cao gần 11.000m, cách thành phố Honolulu khoảng 966km về phía tây nam.

Máy bay gặp sự cố khi đang chở 269 hành khách và có 15 thành viên phi hành đoàn.

Hãng hàng không Air Canada đã sắp xếp khách sạn và thức ăn cho hành khách ở Honolulu và xem xét nối lại chuyến bay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại