Khách mời muốn đặt ảnh đứa bé chết non của mình lên bàn tưởng niệm vào ngày cưới của cô dâu chú rể khiến dân mạng tranh cãi dữ dội

Nergoni |

Bài viết đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người dùng mạng.

Mới đây, một người dùng mạng xã hội Reddit đã đăng tải lên những dòng tâm sự về một sự kiện trong đám cưới của mình.

Cụ thể, cô dâu chú rể muốn trong ngày trọng đại nhất của cả hai sẽ có một bàn kỉ niệm dành để tưởng nhớ những thành viên trong gia đình đã không còn ở bên cạnh họ nữa. Thế nhưng, có một vị khách mời là người thân trong gia đình muốn được đặt một bức ảnh về đứa bé chết non của họ lên bàn tưởng niệm.

Khách mời muốn đặt ảnh đứa bé chết non của mình lên bàn tưởng niệm vào ngày cưới của cô dâu chú rể khiến dân mạng tranh cãi dữ dội - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình

Cô dâu chú rể cảm thấy không thoải mái với điều này nhưng lại không biết phải nói như thế nào với vị khách mời đó để không làm tổn thương đến cảm xúc của họ.

Bài viết nói rằng: "Tại đám cưới của chúng tôi sẽ có một bàn để tưởng nhớ về những người đã qua đời, những người sẽ không thể chứng kiến khoảnh khắc này. Năm ngoái, chị họ của vợ tôi đã bị sẩy thai và họ muốn có một bức ảnh khuôn mặt em bé đặt ở bàn tưởng nhớ này.

Không phải chỉ có mình chúng tôi nghĩ rằng đó là một bức ảnh khá sốc và gây khó chịu khi được trưng bày ở một đám cưới, mà chúng tôi còn có hai người phụ nữ đang mang thai sẽ đến tham dự ngày đám cưới.

Một điều nữa, một trong số họ đã bị sẩy thai vào thời gian gần đây. Chúng tôi cảm thấy khá lo lắng vì có thể họ không hài lòng với chúng tôi khi chúng tôi từ chối bức ảnh của con họ."

Chủ nhân bài viết nói rằng, anh cảm thấy bị giằng xé giữa việc tôn trọng mong muốn của anh em họ, nhưng cũng không muốn làm tổn thương những vị khách mời đang mang thai.

Khách mời muốn đặt ảnh đứa bé chết non của mình lên bàn tưởng niệm vào ngày cưới của cô dâu chú rể khiến dân mạng tranh cãi dữ dội - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bài viết sau đó thu hút được hàng trăm bình luận. Hầu hết mọi người đều đề nghị cặp đôi này hãy giải thích rõ ràng tình hình này cho người anh em họ của mình. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người cảm thấy việc có một chiếc bàn tưởng niệm những người quá cố trong đám cưới là một hành động khá kì quặc và khó hiểu.

"Hãy giải thích cho cặp vợ chồng đó và nói rằng bạn đang làm điều đó với tất cả sự tôn trọng. Điều này có thể sẽ khiến họ thông cảm với bạn thay vì tỏ ra tức giận."

"Chắc chắn điều này không hề thích hợp với một đám cưới."

"Một tấm ảnh siêu âm có lẽ sẽ phù hợp hơn!"

Khách mời muốn đặt ảnh đứa bé chết non của mình lên bàn tưởng niệm vào ngày cưới của cô dâu chú rể khiến dân mạng tranh cãi dữ dội - Ảnh 3.

"Chúng ta cần sống trong một thế giới nơi mà mọi người nên biết những gì cần được giữ kín và cân nhắc nhiều hơn về cách hành động của bạn có thể gây ảnh hưởng đến người khác. Một bức ảnh về đứa trẻ bị sảy thai sẽ có thể gây tổn thương đến những người phụ nữ, những người mà đang muốn quên đi sự mất mát của mình.

Dù tôi biết họ không có ý gì nhưng họ đang vô tình khiến người khác liên tưởng đến đứa con đã mất của mình. Chưa kể đến những người hay tò mò."

"Tôi nghĩ là bạn cũng không cần bày hình ảnh của những người đã qua đời đâu!"

"Một bức ảnh siêu âm hay là một bản sao dấu chân của em bé sẽ là lựa chọn tuyệt vời hơn đấy!"

"Tôi có phải là người duy nhất nghĩ rằng thật kỳ lạ khi có một bàn trong đám cưới tưởng niệm người thân đã chết? Đây có phải là một điều mọi người thường hay làm?"

Hiện nay bài viết vẫn đang gây tranh cãi và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

(Theo Reddit)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại