2 máy bay quân sự Qatar đâm nhau trên không: Loại hiện đại gì mà phải bảo mật cao thế?

Hoài Giang |

Vụ hai máy bay của Qatar gặp nạn diễn ra trong bối cảnh không quân nước này đã đặt mua hàng chục máy bay chiến đấu tiên tiến từ Châu Âu và Mỹ.

Ngày 10/7, tờ al-Jazeera dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Qatar đưa tin hai máy bay huấn luyện quân sự của Không quân nước này đã va chạm trên không.

Theo thông tin chính thức, hai phi công đã được phóng ra khỏi máy bay và không có thương tích, tuy nhiên BQP Qatar không cung cấp thông tin về vị trí chính xác và thời điểm của vụ tai nạn.

Vụ việc đã được công bố trên tài khoản Twitter của Bộ Quốc phòng Qatar: "Một vụ va chạm đã xảy ra giữa hai máy bay trong một chuyến bay huấn luyện, các phi công đã an toàn bằng cách sử dụng ghế phóng".

Cho tới thời điểm hiện tại, loại máy bay bị tai nạn chưa được xác định, tuy nhiên nếu như phi công nhảy dù an toàn thì chứng tỏ đó là 1 trong các loại máy bay huấn luyện như Mirage 2000-5DDA (do Pháp sản xuất), Hawk 100 (Anh) hoặc Pilatus PC-21 (Thụy Sĩ). Bởi lẽ 3 loại máy bay này có ghế phóng dù khẩn cấp.

Không quân Qatar còn có trong trang bị một số máy bay huấn luyện PAC Super Mushshak (do Pakistan sản xuất) nhưng loại này không có ghế phóng dù.

2 máy bay quân sự Qatar đâm nhau trên không: Loại hiện đại gì mà phải bảo mật cao thế? - Ảnh 1.

Mirage 2000-5DDA trong trang bị của Qatar

Trong số các máy bay huấn luyện của Không quân Qatar thì đáng chú ý nhất là những chiếc Mirage 2000-5DDA vì chúng có khả năng chiến đấu cả tiêm kích phòng không lẫn tấn công mặt đất.

Không quân Qatar được cho là vẫn duy trì trong trang bị 9 chiếc Mirage 2000-5DDA và trong đó ít nhất 3 chiếc tham gia công tác huấn luyện.

Năm 1994, Qatar trở thành khách hàng xuất khẩu thứ hai (sau Đài Loan) của Tập đoàn Dassault đối với máy bay Mirage 2000-5 khi họ đặt hàng 12 chiếc để thay thế Mirage F1EDA.

Phiên bản xuất khẩu cho Qatar được định danh là Mirage 2000-5DDA, lần giao hàng đầu tiên được thực hiện vào tháng 9/1997. Qatar cũng đã mua tên lửa MICA và tên lửa hành trình Apache đi cùng với máy bay mới.

Máy bay Mirage 2000-5DDA đã có quá trình sử dụng hạn chế trong không quân Qatar.

Vào giữa những năm 2000 dưới áp lực thay thế của Mỹ (bằng F-15) và với phần lớn máy bay vẫn còn nguyên thời gian bay, Qatar đã đề nghị bán máy bay cho Pakistan và Ấn Độ.

Tuy nhiên các thỏa thuận nói trên đã không thành hiện thực.

Tháng 2/2019, Dassault đã bàn giao lô đầu tiên trong số 36 máy bay chiến đấu Rafale (biến thể hai chỗ ngồi) cho Qatar. Cho tới hiện tại Qatar được cho là đã trang bị 18 chiếc Rafale, quốc gia vùng Vịnh này cũng đã đặt hàng thêm 36 máy bay Boeing F-15QA và 24 Eurofighter Typhoon.

Hiện chưa rõ tại sao Qatar thừa nhận có tai nạn xảy ra nhưng không công bố chủng loại máy bay khiến giới quan sát quốc tế hết sức quan tâm. Phải chăng đây là một dòng máy bay hiện đại và đắt tiền như Hawk hoặc Mirage 2000-5DDA?

Máy bay Mirage 2000-5DDA của Qatar tham gia lập vùng cấm bay cùng với NATO ở Libya năm 2011.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại