S-300 Nga "vô dụng" ở Syria: Tiết lộ sự thật bất ngờ, sơ hở là bị Israel cho ăn đòn

Tú Anh |

Dù hiện nay S-300 là tổ hợp phòng không tiên tiến nhất của Syria nhưng rõ ràng nó đã không phát huy được tác dụng trong nhiệm vụ đánh chặn các tên lửa tấn công của Israel ngày 1/7.

Trong bài viết đăng tải ngày 3/7, kênh tin tức Avia.pro dẫn bình luận của các chuyên gia Nga giấu tên cho rằng các hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 mà Moscow chuyển giao cho Syria đã không phát huy được hiệu quả trong vụ tấn công của Israel rạng sáng ngày 1/7 vừa qua.

Theo Avia.pro, mặc dù S-300 hiện nay giữ vai trò là hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Quân đội Chính phủ Syria nhưng rõ ràng nó đã không phát huy được tác dụng trong nhiệm vụ đánh chặn các tên lửa tấn công từ máy bay chiến đấu của Israel.

Nhận định trên Avia.pro, các chuyên gia Nga cho rằng Quân đội Israel đã sử dụng tên lửa tầm xa để tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ Syria và đã khai hỏa ở ngoài tầm đánh chặn hiệu quả của S-300. Hơn nữa, chiến đấu cơ của Israel được cho là đã tấn công từ không phận quốc tế.

Theo các nhà phân tích Nga, mạng lưới phòng không của Syria sẽ được cải thiện nếu như chúng được bố trí ở những địa điểm gần Địa Trung Hải hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, S-300 có nguy cơ bị hủy diệt rất cao vì chắc chắn chúng sẽ trở thành mục tiêu không thể bỏ qua của Israel.

S-300 Nga vô dụng ở Syria: Tiết lộ sự thật bất ngờ, sơ hở là bị Israel cho ăn đòn - Ảnh 1.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300. Ảnh: Mil.ru

Từ các phân tích trên, Avia.pro đưa ra kết luận: Nếu Moscow muốn thay đổi tình hình thì chỉ có cách phải chuyển giao cho Syria các hệ thống tên lửa phòng không S-400 với tầm tấn công xa hơn.

Sau thảm kịch chiếc máy bay trinh sát IL-20 của Nga bị bắn rơi trên biển Địa Trung Hải khiến 15 quân nhân Nga thiệt mạng, Moscow đã quyết định chuyển giao hệ thống phòng thủ tiến tiến S-300 cho Syria với mục đích nhằm "hạ nhiệt những cái đầu nóng" trong khu vực mà thực chất là phát đi thông điệp mạnh mẽ cảnh báo Israel.

Ngày 30/6, Công ty tình báo ảnh vệ tinh ImageSat International (ISI) công bố những bức ảnh mới nhất cho thấy tất cả 4 bệ phóng của hệ thống S-300 do Nga chế tạo đã đi vào trực chiến ở gần Masyaf.

Tuy nhiên, khi Israel tiến hành không kích nhằm vào một loạt mục tiêu ở các khu vực gần Thủ đô Damascus và tỉnh Homs trên lãnh thổ Syria sáng sớm ngày 1/7 thì S-300 vẫn "im hơn lặng tiếng".

Bộ trưởng QP Nga công bố chuyển giao S-300 cho Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại