Bí ẩn khách hàng mua tàu tên lửa cánh ngầm Nga: Có tên lửa Kalibr, mạnh và cực nhanh!

Chỉ Nhàn |

Tàu tên lửa cánh ngầm Đề án 133RA Antares RA có khả năng đạt tốc độ tối đa 60 hải lý/h, đặc biệt nó trang bị tổ hợp tên lửa Kalibr đáng sợ.

Trao đổi với TASS bên lề diễn đàn Army 2019, ông Georgy Antsev - CEO kiêm Giám đốc Thiết kế Công ty Nghiên cứu - Sản xuất Radar MMS cho hay, Nga đang đàm phán cung cấp tàu chiến cánh ngầm trang bị tên lửa hành trình cho khách hàng quốc tế tiềm năng.

Theo vị giám đốc điều hành Radar MMS, tàu cánh ngầm mới thuộc đề án 133RA với biệt danh Antares RA trang bị tên lửa hành trình Club - phiên bản xuất khẩu của Kalibr.

Ông Antsev lưu ý: "Chúng tôi đã đưa ra một giải pháp với tên lửa Kalibr cho một phân khúc thị trường nhất định. Đây là giải pháp thú vị, vì Đề án 133RA là chiếc tàu rất nhanh, có khả năng đi biển tốt".

Cũng theo ông Antsev, Radar MMS và Rosoboronexport (thuộc Tập đoàn công nghệ Quốc gia Rostec) đang đàm phán cung cấp tàu tên lửa cánh ngầm Antares RA cho nhiều khách hàng tiềm năng.

Đáng tiếc là vị này không chịu tiết lộ các quốc gia tiềm năng đang muốn mua tàu tên lửa Đề án 133RA Antares RA.

Vị này chỉ hé lộ "sơ sơ" rằng Antares RA là một giải pháp tối ưu cho các quốc gia có ngân sách quốc phòng hạn chế nhưng có nhiệm vụ đặc biệt cần thiết phải bảo vệ lãnh hãi.

Tàu tên lửa cánh ngầm Đề án 133RA được phát triển bởi Cục thiết kế tàu cánh ngầm Trung ương Alekseyev (đối tác chiến lược của Radar MMS).

Từ mô hình trưng bày ở Army 2019, thiết kế đề án 133RA tối ưu tối đa khả năng tàng hình, toàn bộ hệ thống vũ khí được giấu trong thân, phần tháp pháo có lẽ cũng được tối ưu hình dạng.

Đề án này có lượng giãn nước 226 tấn, có thể đạt tốc độ tối đa tới 60 hải lý/h. Hỏa lực của con tàu bao gồm 4 tên lửa hành trình Club/Kalibr.

"Antares RA được trang bị các thiết bị liên lạc và radar rất hiện đại", lãnh đạo Radar MMS cho hay.

Tàu cánh ngầm là một chiếc tàu có cánh giống như những chiếc lá lắp trên các giằng phía dưới thân. Khi tàu tăng tốc các cánh ngầm tạo ra lực nâng nâng thân tàu lên khỏi mặt nước. Điều này giúp làm giảm rất nhiều lực cản với thân tàu và lại giúp gia tăng tốc độ.

Tàu cánh ngầm bắt đầu phát triển từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 trong lĩnh vực dân sự. Còn quân sự thì phải tới sau chiến tranh thế giới thứ 2 mới dần được đẩy mạnh, nhưng không nhiều quốc gia thiết kế phát triển.

Ở Nga (Liên Xô), các tàu chiến cánh ngầm đầu tiên được đóng từ giữa những năm 1950. Giai đoạn 1970-1980, liên tiếp nhiều tàu cánh ngầm được chế tạo và tới nay vẫn còn phục vụ.

Ví dụ như tàu phóng lôi đề án 206M, tàu tên lửa tấn công nhanh đề án 206MR Vikhr. Đa số các tàu cánh ngầm đều có kích cỡ nhỏ, lượng giãn nước khoảng 200-250 tấn, dài 35-40m.

Tàu tên lửa cánh ngầm Pegasus của Mỹ phi nước đại trên biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại