Tại sao ông Trump đọc lệnh cấm vận đối với nhà lãnh đạo đã qua đời tròn 30 năm?

Tất Đạt |

Một số chuyên gia cho rằng căng thẳng giữa Iran và Mỹ sẽ tiếp tục leo thang nếu không bên nào chịu nhượng bộ và quay trở lại bàn đàm phán.

Ngày 24/6 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đọc nhầm tên và cấm vận nhà lãnh đạo tối cao của Iran đã qua đời từ năm 1989.

Cụ thể, trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục, ông Trump đã đọc sai một nguyên âm và nói ông cấm vận người có tên "Ayatollah Khomeini". Trong khi đó, người mà ông Trump nhắm tới là lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, theo như thông báo trước đó của Bộ Ngân khố Mỹ và bản in của Nhà Trắng.

Theo Business Insider, Ayatollah Khomenei là lãnh tụ tối cao của Cách mạng Hồi giáo vào năm 1979 cho tới khi ông qua đời vào năm 1989.

Tại sao ông Trump đọc lệnh cấm vận đối với nhà lãnh đạo đã qua đời tròn 30 năm? - Ảnh 1.

Lãnh tụ Iran Ayatollah Khomeini. Ảnh: Francois LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images

Trong đoạn video được Nhà Trắng đăng tải, ông Trump nói:

"Cấm vận sẽ được áp dụng thông qua lệnh mà tôi sắp kí. Theo đó, lãnh tụ tối cao, văn phòng của lãnh tụ tối cao Iran và những người thân cận sẽ không được tiếp cận các nguồn hỗ trợ tài chính. Tài sản của ông Ayatollah Khomeini và văn phòng của ông cũng nằm trong danh sách bị cấm vận".

Được biết, sự khác biệt trong tên của 2 lãnh tụ Iran sẽ rõ ràng hơn khi so sánh tên đầy đủ là Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini (người tiền nhiệm), và Sayyid Ali Hosseini Khamenei (lãnh đạo hiện tại).

Lệnh cấm vận được đưa ra giữa lúc căng thẳng ngày càng leo thang giữa Iran và Mỹ. Việc nhắm vào lãnh tụ Iran rõ ràng đã khiến chính quyền và người dân Iran bất bình.

Trong bài phát biểu trên TV, Tổng thống Hassan Rouhani chỉ trích và nói Nhà Trắng "bị chậm phát triển trí tuệ".

Trong khi đó, một người dùng Twitter hài hước cho rằng "ông Trump đã trả đũa" vì ông Khemenei thường xuyên đọc sai tên ông Trump thành Ronald Trump.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại