2 binh sĩ thiệt mạng "bí ẩn" ở Afghanistan: Mỹ cố tình che giấu danh tính "kẻ thủ ác"?

Hoài Giang |

Nhiều khả năng Bộ Quốc phòng Mỹ và NATO đã cố tình che giấu chi tiết về những cái chết để tránh dư luận phản đối ở thời điểm hiện tại.

Ngày 26/6, hãng tin CBS News dẫn nguồn Quân đội Hoa Kỳ và NATO cho biết hai binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng tại Afghanistan, nhưng không đưa ra chi tiết xung quanh hoàn cảnh cái chết của họ.

Hai người lính thiệt mạng chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có chuyến thăm nhanh tới thủ đô Kabul của Afghanistan, nơi ông nói rằng Washington đang hy vọng có một thỏa thuận hòa bình trước ngày 1 tháng 9.

Tên của hai binh sĩ sẽ không được tiết lộ cho đến 24 giờ sau khi thân nhân nhận được thông báo, theo chính sách của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

2 binh sĩ thiệt mạng bí ẩn ở Afghanistan: Mỹ cố tình che giấu danh tính kẻ thủ ác? - Ảnh 1.

Lính Mỹ và phóng viên tại Afghanistan.

Hai lính Mỹ nói trên đã làm con số tổng thiệt mạng tại Afghanistan tăng lên 11 (trong đó có 9 là trong giao tranh) kể từ đầu năm 2019.

Không có nhóm vũ trang nào ngay lập tức nhận trách nhiệm về vụ việc, nhưng các cuộc tấn công tương tự trước đây nhằm vào lực lượng NATO do Mỹ đứng đầu đã được Taliban xác nhận.

Nỗ lực đàm phán để kết thúc cuộc chiến đẫm máu bằng thỏa thuận hòa bình đã được tăng tốc vào năm 2018 với việc bổ nhiệm đặc phái viên hòa bình Hoa Kỳ Zalmay Khalilzad.

Ông Zalmay Khalilzad cũng sẽ bắt đầu một vòng đàm phán trực tiếp mới với Taliban vào ngày 29/6 tại Qatar, nơi Taliban vẫn duy trì một cơ quan đại diện.

Các cuộc đàm phán đã tập trung vào 4 vấn đề: chống khủng bố, sự hiện diện của quân đội nước ngoài, một cuộc đối thoại nội bộ Afghanistan và ngừng bắn vĩnh viễn.

Nhiều khả năng hai binh sĩ Hoa Kỳ nói trên thiệt mạng sau một cuộc tấn công của Taliban, tuy nhiên ở thời điểm "nhạy cảm" hiện tại, cả Mỹ cũng như Taliban sẽ hạn chế miêu tả chi tiết những cái chết để tránh dư luận Mỹ phản đối đàm phán với Taliban.

Hoa Kỳ hiện duy trình lực lượng khoảng 14,000 binh sĩ ở Afghanistan (mức cao nhất là khoảng 100,000). Hầu hết trong số họ được triển khai để huấn luyện và cố vấn cho các đối tác Afghanistan.

Gần 2.300 binh sĩ Mỹ đã chết và hơn 20.400 người bị thương ở Afghanistan kể từ khi liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo tấn công vào tháng 10/2001 nhằm lật đổ Taliban và truy tìm thủ lĩnh al Qaeda Osama bin Laden sau Sự kiện 11/9.

Lực lượng đặc biệt SAS của Anh và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ giao tranh với Taliban tại Afghanistan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại